Sáng mai, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc:Khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số
Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương. Trong đó, việc sửa đổi Luật Đất đai cần quan tâm đến yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Tráng A Dương, việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.
.jpg)
Khối lượng công việc của Kỳ họp này là rất lớn, nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Vì vậy, đại biểu Tráng A Dương đề nghị, quá trình xem xét, thảo luận cần bám sát thực tiễn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát kỹ các quy định về phân cấp, phân quyền; bảo đảm quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để địa phương có thể triển khai ngay sau khi luật có hiệu lực, đồng thời không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Theo đại biểu Tráng A Dương, việc sửa đổi luật phải thể chế hóa đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.
"Việc phát huy nguồn lực đất đai phải gắn với bảo đảm công bằng xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - nơi đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn gắn với không gian sinh tồn, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số", đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh.
Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Tráng A Dương đề nghị, cần tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế phù hợp nhằm bảo vệ quyền tiếp cận đất đai, quyền sử dụng đất hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tình trạng thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất, bảo đảm sinh kế bền vững và tạo điều kiện để người dân yên tâm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định cuộc sống.
Việc sửa đổi Luật cũng cần quan tâm đến yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, thu hút doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ tài nguyên, môi trường, rừng, nguồn nước và không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.
Đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của sửa đổi Luật Đất đai là khơi thông nguồn lực đất đai nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy phát triển nhưng không để thất thoát tài sản công, không làm gia tăng bất bình đẳng và không để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển.
"Luật Đất đai (sửa đổi) phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính ổn định, minh bạch, khả thi, vừa tạo động lực phát triển đất nước, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", đại biểu Tráng A Dương đề nghị.