Bệnh viện Bưu điện dành gần 4 tỷ đồng hỗ trợ 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn
Ngày 1/8, Bệnh viện Bưu điện tổ chức Ngày hội Tư vấn vô sinh, hiếm muộn thường niên năm 2026, với chủ đề "IVF Bưu điện: 13 năm viết tiếp hành trình - Ươm mầm sự sống".
Sự kiện đánh dấu cột mốc hơn 13 năm xây dựng, phát triển của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện (IVF Bưu điện), khẳng định vị thế thương hiệu uy tín hàng đầu về khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn và tâm thế vững bước sang một giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam cũng như khu vực.
Chương trình không chỉ mang đến những cập nhật mới trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và di truyền mà còn công bố gói hỗ trợ gần 4 tỷ đồng dành cho 80 cặp vợ chồng có bệnh lý di truyền hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình trên hành trình tìm kiếm con yêu.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện nhấn mạnh, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thay đổi về cơ cấu dân số. Mức sinh có xu hướng giảm, độ tuổi kết hôn và sinh con ngày càng muộn, trong khi nhu cầu điều trị vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở y tế không chỉ là nâng cao hiệu quả điều trị, mà còn không ngừng đổi mới, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến để phục vụ người bệnh tốt hơn.
Theo TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh, trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn gia đình trên cả nước và còn lan toả đến nhiều người bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Năm 2026, IVF Bưu điện bước sang một giai đoạn phát triển mới, là giai đoạn có sự kế thừa những giá trị đã được xây dựng và gìn giữ trong suốt hơn một thập kỷ qua. Đồng thời tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, với mục tiêu mang đến ngày càng nhiều cơ hội làm cha mẹ cho những người không may bị hiếm muộn.

“Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học sinh sản, mục tiêu không chỉ là nâng cao tỷ lệ trẻ sinh sống, mà còn hướng tới những em bé khỏe mạnh, sự an toàn của người mẹ và chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình”, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện khẳng định.
Ngày hội Tư vấn vô sinh, hiếm muộn thường niên năm 2026 đã quy tụ nhiều chuyên gia khách mời cũng như của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện, với những chủ đề mang tính thực tiễn và cập nhật như ứng dụng di truyền trong điều trị vô sinh, các giải pháp cho thất bại làm tổ nhiều lần, cũng như kỹ thuật tiêm tinh tử tròn vào bào tương noãn (ROSI) trong điều trị vô sinh nam.
TTƯT.ThS.BSCKII Trần Hùng Mạnh bày tỏ kỳ vọng những kiến thức được chia sẻ trong chương trình sẽ giúp các gia đình hiểu đúng hơn về tình trạng sức khoẻ sinh sản của mình, có thêm niềm tin, nghị lực và lựa chọn được hướng điều trị phù hợp, hiệu quả.
Chia sẻ tại chương trình, TS.BS Vương Vũ Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện cho biết, sau hơn 13 năm phát triển, IVF Bưu điện không chỉ hướng tới mục tiêu giúp các cặp vợ chồng có thai mà còn "giúp các gia đình sinh ra những em bé khỏe mạnh", thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của hỗ trợ sinh sản, di truyền và y học chính xác vào điều trị.

TS.BS Vương Vũ Việt Hà nhấn mạnh, Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn là dịp để đội ngũ bác sĩ và người bệnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tương tác trực tiếp với nhau. Không chỉ những bệnh nhân tham dự chương trình, thông qua các kênh truyền thông còn có thể lan tỏa những kiến thức về sức khỏe sinh sản, vô sinh, hiếm muộn cũng như các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tới đông đảo người dân. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để người bệnh cập nhật những kỹ thuật mới nhất mà Trung tâm đang triển khai, cũng như định hướng thực hiện trong thời gian tới.
Thông qua chương trình, Bệnh viện Bưu điện đã xây dựng các gói hỗ trợ tài chính dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có bệnh lý di truyền.
“Chúng tôi kỳ vọng những gói hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để người bệnh mạnh dạn bắt đầu hành trình tìm kiếm em bé khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn, giúp người dân chủ động chuẩn bị về sức khỏe sinh sản ngay từ sớm. Dù hiện tại nhiều người chưa có nhu cầu sinh con, nhưng việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh sản từ sớm sẽ là nền tảng để trong tương lai có thể đón những em bé khỏe mạnh”, TS.BS Vương Vũ Việt Hà cho hay.


Cũng tại chương trình, các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về hỗ trợ sinh sản và di truyền như BSCKI Nguyễn Thị Nhã - Nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện, GS.TS.BS Trần Vân Khánh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội,... đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sinh sản.
Đặc biệt, các chuyên gia đã cung cấp thông tin, giải đáp một số vấn đề hiện đang được coi là thách thức lớn của y học sinh sản hiện đại như chuyển phôi thất bại nhiều lần, cơ hội sinh con của các trường hợp vô tinh không do tắc nghẽn, làm thế nào để thế hệ sau hoàn toàn khỏe mạnh khi cha mẹ gặp các vấn đề về di truyền...

Tại Ngày hội năm nay, Bệnh viện Bưu điện tiếp tục công bố chương trình hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện, với gói hỗ trợ gần 4 tỷ đồng dành cho 80 cặp vợ chồng có bệnh lý di truyền hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong đó, hỗ trợ 50 cặp vợ chồng có các vấn đề về bệnh lý di truyền (mang gen/mắc bệnh hoặc đã từng sinh con bị bệnh di truyền) để sinh con khỏe mạnh với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/cặp vợ chồng.
Hỗ trợ 30 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chưa có con lần nào, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc chuyển phôi thất bại nhiều lần (từ 3 lần trở lên và không còn phôi để chuyển) với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cặp vợ chồng.
Ngoài ra, bệnh viện cũng trao tặng 100 voucher may mắn (trị giá 5 triệu đồng/voucher) khi làm IVF tại Bệnh viện Bưu điện cho người bệnh và các gia đình tham dự Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn thường niên 2026.