Những sai lầm khiến bệnh hô hấp của trẻ nghiêm trọng khi thời tiết thất thường
Một số phụ huynh có tâm lý cho rằng trẻ chỉ bị "cảm thông thường", cố gắng theo dõi thêm nhiều ngày trước khi đưa đi khám. Trong khi đó, ở trẻ nhỏ, diễn biến của bệnh hô hấp thường rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn có thể chuyển từ viêm đường hô hấp trên sang viêm phổi hoặc suy hô hấp.
Bác sĩ Khoa Hô Hấp 1 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, theo dự báo khí hậu năm 2026, thời tiết có xu hướng nóng lên sớm, nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn, trong khi mưa giông, mưa lớn cục bộ vẫn có thể xuất hiện xen kẽ; riêng tháng 7–9/2026, mưa có xu hướng tăng ở nhiều khu vực.
Chính sự thất thường này trở thành điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là cảm lạnh, viêm mũi họng, viêm thanh quản cấp, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và hen tái phát. Trẻ nhỏ có sức đề kháng còn non nớt nên bệnh có thể diễn tiến nhanh và khó lường, vì vậy phụ huynh không nên xem nhẹ những dấu hiệu ban đầu.
Khi trẻ ho, sổ mũi, sốt, khò khè hoặc thở nhanh hơn bình thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm. Trường hợp nếu trẻ sốt cao khó hạ, bú kém hoặc bỏ bú, mệt lả, thở rút lõm ngực, tím môi, thở rít, nôn nhiều hoặc quấy khóc bất thường. Đây có thể là dấu hiệu bệnh đang chuyển nặng, cần được bác sĩ đánh giá kịp thời.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, những sai lầm cha mẹ cần tránh bao gồm: tự ý dùng kháng sinh, thuốc ho hoặc thuốc hạ sốt không đúng liều theo cân nặng của trẻ; chườm lạnh hoặc tắm nước lạnh khi trẻ đang sốt. Lưu ý, không chủ quan nghĩ chỉ là "cảm thường" để bệnh kéo dài rồi mới đi khám; hoặc để trẻ ra ngoài nắng gắt quá lâu khiến trẻ mệt, mất nước.
Bên cạnh đó, giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế khói thuốc lá, bụi và nấm mốc. Cho trẻ uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất, tăng cường rau xanh, trái cây để nâng sức đề kháng. Giữ vệ sinh tay, vệ sinh mũi họng cho trẻ hằng ngày và hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi không cần thiết.
Đồng thời, đừng quên cho trẻ tiêm chủng đầy đủ theo lịch khuyến cáo. Nếu dùng máy lạnh, nên giữ nhiệt độ phù hợp, tránh để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có triệu chứng hô hấp, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được bác sĩ chẩn đoán chính xác, kịp thời, giúp trẻ mau khỏe và ngăn ngừa diễn tiến nặng.