Từ nhà Quốc hội đến khát vọng cống hiến: Bồi đắp bản lĩnh chính trị cho cán bộ trẻ trong doanh nghiệp Nhà nước
Đứng trong không gian trang nghiêm của Hội trường Diên Hồng - nơi Quốc hội quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước - những đoàn viên, thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam không giấu được niềm tự hào khi được trực tiếp tham quan, tìm hiểu về hoạt động của Quốc hội cũng như lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc.
Mỗi chuyến học tập phải trở thành một bài học về xây dựng Đảng
Chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Nhà Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Đây còn là một cách làm mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, biến một thiết chế chính trị đặc biệt thành “lớp học thực tiễn” về xây dựng Đảng, giúp đoàn viên hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Quốc hội và trách nhiệm của mỗi cán bộ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, việc đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng đối với thế hệ trẻ trở thành yêu cầu cấp thiết. Muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có khát vọng cống hiến và có năng lực thích ứng với thời đại chuyển đổi số.
Xây dựng Đảng bắt đầu từ xây dựng con người
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Quan điểm ấy đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức đảng mà phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; bằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ Nhân dân. Là doanh nghiệp bưu chính quốc gia, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu tổ chức sản xuất gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công, logistics, tài chính bưu chính và các nền tảng số phục vụ người dân. Những nhiệm vụ đó chỉ có thể hoàn thành khi tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đội ngũ cán bộ tiên phong đổi mới, còn đoàn viên thanh niên thực sự trở thành lực lượng xung kích trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hiện có 07 cơ sở Đoàn trực thuộc với 879 đoàn viên đang sinh hoạt. Đây là lực lượng trẻ có trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần xung kích cao, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã duy trì nền nếp giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là công tác giáo dục chính trị không còn tách rời hoạt động sản xuất kinh doanh, mà được lồng ghép trực tiếp vào các phong trào hành động cách mạng, các công trình thanh niên và nhiệm vụ đổi mới của Tổng công ty.
Đổi mới phương thức giáo dục chính trị - yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong thời đại số
Thực tiễn cho thấy, thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận tri thức bằng nhiều phương thức mới. Nếu công tác giáo dục chính trị vẫn giữ cách truyền đạt một chiều sẽ khó tạo được sức lan tỏa và chiều sâu nhận thức. Vì vậy, đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng chính là một nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Việc tổ chức học tập tại nhà Quốc hội đã mở ra một cách tiếp cận mới: Đưa đoàn viên đến với những thiết chế chính trị, những “địa chỉ đỏ”, để lịch sử, pháp luật và những giá trị cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành bài học trực quan, sinh động. Khi tận mắt tìm hiểu về lịch sử Quốc hội Việt Nam, quá trình hình thành các đạo luật và vai trò của Quốc hội trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đoàn viên thanh niên sẽ nhận thức rõ hơn rằng mọi thành tựu phát triển đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị.
Đó cũng là cách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, góp phần củng cố niềm tin chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và hình thành bản lĩnh của đội ngũ cán bộ trẻ.
Từ phong trào thanh niên đến tạo nguồn cán bộ cho Đảng
Đoàn Thanh niên luôn được Đảng xác định là đội dự bị tin cậy, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Trong doanh nghiệp nhà nước, đây còn là môi trường quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tương lai.

Đối với Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các hoạt động học tập và làm theo Bác, các phong trào tình nguyện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số hay các chương trình về nguồn đều hướng đến mục tiêu chung là rèn luyện đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần phụng sự.
Từ những hoạt động đó, nhiều đoàn viên trưởng thành, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành cán bộ nòng cốt của đơn vị. Đây chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc kết hợp giữa giáo dục truyền thống với thực tiễn công tác trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
Xây dựng Đảng từ những việc làm cụ thể
Đại hội XIV của Đảng xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; phát huy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực quan trọng của phát triển đất nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nền tảng; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tạo nguồn cán bộ; xây dựng môi trường để cán bộ trẻ được rèn luyện qua thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Từ thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có thể thấy, mỗi “địa chỉ đỏ” nếu được tổ chức đúng cách sẽ không chỉ là nơi tham quan, mà trở thành “không gian đào tạo cán bộ”. Nhà Quốc hội, các di tích lịch sử cách mạng, các trung tâm điều hành số hay những mô hình sản xuất hiện đại của Bưu điện Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành những “lớp học xây dựng Đảng” sinh động, nơi đoàn viên được học bằng trải nghiệm, bằng thực tiễn và bằng chính nhiệm vụ của mình.
Chuyến học tập tại nhà Quốc hội của tuổi trẻ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vì thế không chỉ là một hoạt động giáo dục truyền thống. Quan trọng hơn, đó là thông điệp về một cách làm mới trong công tác xây dựng Đảng: xây dựng từ nhận thức đến hành động, từ giáo dục lý tưởng đến rèn luyện bản lĩnh, từ phong trào thanh niên đến xây dựng đội ngũ cán bộ.
Mỗi đoàn viên hôm nay chính là nguồn cán bộ của ngày mai. Khi mỗi người trẻ hiểu sâu sắc giá trị của sự lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm của mình đối với Nhân dân, họ sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn trở thành những đảng viên tiên phong, những cán bộ tận tâm, góp phần xây dựng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.