Sức mạnh của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo đồng thuận xã hội
Kết luận buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, truyền thông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, sức mạnh của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận và nhận thức xã hội
Ghi nhận ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhất trí cho rằng, các cơ quan báo chí cần chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận và nhận thức xã hội. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông chính sách; không chờ cung cấp thông tin mà chủ động khai thác, phân tích và truyền tải thông tin đến người dân kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Về xây dựng hệ thống hạ tầng để dùng chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Bộ Chính trị sẽ xem xét, thông qua chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó có nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong chuỗi sự kiện đặc biệt quan trọng trong 7 tháng đầu năm 2026, báo chí cách mạng luôn có mặt ở tuyến đầu, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền cao điểm, đưa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cổ vũ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Báo chí cách mạng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời là diễn đàn, là tiếng nói của nhân dân. Hai vế không được tách rời nhau. Sức mạnh của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu, các cơ quan báo chí coi đây là những định hướng trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2026.

Về 3 nhiệm vụ tuyên truyền từ nay đến cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, khơi dậy khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: Ba trọng tâm tuyên truyền chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin xã hội. Niềm tin không tự hình thành mà được bồi đắp từ hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, góp phần giúp nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tiếp tục giữ vững vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trên cơ sở 3 trọng tâm tuyên truyền, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị với chiều sâu, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, tăng cường phân tích, kiến giải chủ trương, chính sách, khắc phục tình trạng đưa tin đơn thuần về hoạt động, sự kiện theo lối "lễ tân", góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
.jpg)
Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển và tuyên truyền mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, tri thức và con người. Chuyển mạnh từ đưa tin, phản ánh số liệu sang phân tích, kiến giải chính sách và đề xuất giải pháp; chủ động lựa chọn những vấn đề, điểm nghẽn trong thực tiễn để phân tích, làm rõ, không né tránh việc khó, không để khoảng trống cho các thông tin xấu độc, sai trái lợi dụng.
Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển gắn với xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW. Báo chí cần tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh người tốt, việc tốt, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến; đồng thời cổ vũ cái đúng, cái tốt, phê phán, lên án các hành vi tiêu cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững sự đồng thuận xã hội.
Các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí và công tác thông tin, tuyên truyền. Chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng những thông tin chính xác, có cơ sở và sức thuyết phục; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng "báo hóa", biểu hiện tư nhân hóa báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm quy trình thẩm định, kiểm chứng nguồn tin, nhất là đối với các nội dung liên quan đến lịch sử, lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng; bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, tránh để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến công tác chính trị, tư tưởng.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hoạt động trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong sản xuất, phân phối nội dung báo chí. Khẩn trương hoàn thiện đề án chuyển đổi số, xây dựng quy trình kiểm soát nội dung có sự hỗ trợ của AI nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ hoạt động báo chí, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và vai trò của người làm báo cách mạng. Đội ngũ người làm báo cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, nhân văn và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp. Hiệu quả của báo chí không chỉ được đánh giá qua số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là khả năng tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chúng.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí theo hướng cụ thể, kịp thời, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan quản lý chủ động cung cấp thông tin sớm để báo chí kịp thời định hướng dư luận, không để xảy ra tình trạng “yêu cầu báo chí đi trước trong khi thông tin cung cấp lại chậm”.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Người chiến sĩ ấy hôm nay ra trận bằng cây bút, ống kính, bản lĩnh chính trị và sự trung thực. Trận địa của các đồng chí là niềm tin, trận địa khó giữ nhất và cũng là trận địa không được phép để mất". Nhấn mạnh như vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, với truyền thống hơn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự sáng tạo không ngừng, các cơ quan báo chí Trung ương và sự sáng tạo không ngừng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng dùng chung cho các cơ quan báo chí
Dự và phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát thực tiễn, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn; phản ánh toàn diện, tích cực hơn những thành tựu chung của đất nước; chủ động định hướng dư luận, phân tích, phản biện chính sách phù hợp; đổi mới phương thức truyền thông, tận dụng tối đa nền tảng số để mở rộng không gian truyền thông.
.jpg)
Về các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp thu và sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ truyền thông, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế đặt hàng báo chí và nghiên cứu phương thức đánh giá, đo lường hiệu quả truyền thông.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm triển khai Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời tăng cường tuyên truyền để xã hội hiểu đầy đủ các quy định mới, trong đó có các nội dung liên quan đến kinh tế báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng dùng chung cho các cơ quan báo chí; sớm hoàn thiện thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí. Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ và tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí ổn định hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.