Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩDòng chữ "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin" là sự day dứt, trăn trở
Giữa những hàng bia mộ ngay ngắn tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh, vẫn còn đó những phần mộ liệt sĩ chỉ lặng lẽ mang dòng chữ: "Chưa xác định được thông tin". Mỗi dòng chữ ấy là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong hành trình tri ân, là nỗi khắc khoải của thân nhân liệt sĩ và cũng là sự thôi thúc đối với những người đang ngày đêm đi tìm danh tính cho các anh hùng đã ngã xuống.
Đó cũng là động lực để Hà Tĩnh quyết tâm đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu hoàn thành nhiều phần việc quan trọng sớm hơn kế hoạch của Trung ương.
Nỗi day dứt, trăn trở
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gồm nhiều nội dung, trong đó nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn, đặc biệt ở nước bạn Lào vẫn là hành trình lâu dài, nhiều khó khăn. Dự kiến từ tuần đầu tháng 9/2026, các lực lượng sẽ tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ tại tỉnh Bôlykhămxay và khu vực Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nơi vẫn còn nhiều thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 774 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 730 phần mộ, và quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu trong tháng 7/2026.
.jpg)
Thượng tá Lê Phúc Lam, Trưởng Ban chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít trở ngại, đặc biệt, nhiều hài cốt liệt sĩ được quy tập từ hàng chục năm trước, nhất là các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Trải qua thời gian dài, hài cốt đã phân hủy nhiều, khiến việc thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia chiến dịch vẫn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với quyết tâm cao nhất để mỗi mẫu ADN được thu thập đều mở thêm một hy vọng đưa những người lính vô danh trở về với tên tuổi của mình.

Chia sẻ về động lực lớn nhất của những người làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Lê Phúc Lam không giấu được sự xúc động: Nhìn dòng chữ trên bia “Mộ Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”, cá nhân tôi và tôi nghĩ tất cả mọi người khi nhìn vào đó đều băn khoăn, trăn trở và day dứt. Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng vẫn còn rất nhiều phần mộ liệt sĩ chưa có tên tuổi, quê quán. Các thân nhân liệt sĩ vẫn ngày đêm mong mỏi, chờ đợi thông tin về người thân của mình hy sinh ở đâu, hiện đang an nghỉ nơi nào. Đó là nỗi day dứt, là trách nhiệm thôi thúc chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa để sớm trả lại tên cho các anh".
Đảm bảo chính xác, khoa học và giữ gìn sự tôn nghiêm
Ngày 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đã đến kiểm tra công tác khai quật, thu nhận mẫu phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (thuộc địa bàn phường Thành Sen).
Sau 1,5 ngày triển khai, các lực lượng đã khai quật 52/63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính theo đúng quy trình kỹ thuật. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, chính xác và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần làm việc nghiêm túc của các lực lượng tham gia, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình khai quật, thu nhận mẫu và số hóa thông tin, góp phần triển khai nhiệm vụ bảo đảm đúng kế hoạch và yêu cầu chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các đơn vị tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình; bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác trong từng khâu khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn trả phần mộ; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh là địa bàn trải qua các cuộc chiến tranh. Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là địa bàn trung chuyển nhân lực và vật lực cho miền Nam do đó số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, con em Hà Tĩnh hy sinh trên các chiến trường tương đối lớn.
“Chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh được chúng tôi thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học. Trong quá trình khai quật lấy mẫu, hay quy tập đều được lấy mẫu và được số hóa tại các nghĩa trang. Vì có số hóa được các thứ tự, hàng mộ, vị trí, lấy mẫu sinh phẩm thì sau khi có kết quả xét nghiệm ADN mẫu sinh phẩm và thân nhân liệt sĩ, đấu khớp lại có chung cùng một mẫu gen thì sẽ biết được mộ đó là của ai để trả lại tên tuổi cho liệt sĩ”, Đại tá Mai Ngọc Việt cho biết.
.jpg)
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có ý nghĩa xã hội rất lớn, đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ để cùng cung cấp thông tin nhằm tìm lại tên cho các anh.
“Với chúng tôi những người quân nhân, bằng mệnh lệnh từ trái tim chúng tôi làm hết sức mình, làm hết trách nhiệm, không quản ngại khó khăn vất vả, để mang lại kết quả cao nhất. Mong muốn, ước nguyện của chúng tôi là tìm lại được tên, tìm được thân nhân cho các liệt sĩ”, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
Mỗi phần mộ được xác định danh tính không chỉ giúp hoàn thành một nhiệm vụ chính trị, mà còn khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để sự hy sinh của những người đã ngã xuống được ghi nhớ trọn vẹn bằng chính tên tuổi, quê hương và ký ức của họ.