Vinh quang Việt Nam 2026: Những biểu tượng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên
Sáng 28/7, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.
Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.
Chương trình Vinh quang Việt Nam là sự kiện lớn, có ý nghĩa đặc biệt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Báo Lao Động tổ chức thường niên, liên tục từ năm 2004 tới nay.
Suốt chặng đường ấy, chương trình đã kiên trì tìm kiếm, khắc họa và vinh danh hàng trăm tập thể, cá nhân anh hùng, điển hình tiên tiến - những biểu tượng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng của con người Việt Nam.
Năm 2026, chương trình còn mang một sứ mệnh đặc biệt hơn, khi được tổ chức đúng ngày 28.7, kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - ngày hội lớn của giai cấp công nhân và người lao động cả nước.

Vinh quang Việt Nam chính là hiện thân sinh động của tinh thần thi đua ái quốc
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, trên hành trình gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mỗi bước phát triển; vừa là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, vừa là chỗ dựa tin cậy trong chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Hành trình 22 năm của Vinh quang Việt Nam chính là hiện thân sinh động của tinh thần thi đua ái quốc là minh chứng cao đẹp của ý chí, khát vọng Việt Nam, là khởi nguồn cảm hứng của nhiều ý tưởng sáng tạo.
“Giá trị đáng quý của Chương trình không chỉ nằm ở thời khắc hàng trăm cá nhân, tập thể điển hình được tuyên dương trên sân khấu, mà còn ở việc đưa những câu chuyện thật, những việc làm tốt và những cống hiến có chiều sâu đến với công chúng, đến với Nhân dân, để tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động, các cơ quan phối hợp tổ chức tốt chương trình trong suốt 22 năm qua.
Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Phó thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm những nhân tố mới phải được tiến hành thường xuyên, từ cơ sở, trong thực tiễn lao động, công tác và chiến đấu; phải hướng sự quan tâm nhiều hơn tới công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, người làm việc ở địa bàn khó khăn và những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến nhưng chưa có điều kiện được biết đến rộng rãi; kịp thời nhận ra cái mới khi nó vừa hình thành, nâng đỡ cái tốt để cái tốt có thêm điều kiện phát triển, không để những đóng góp xứng đáng bị lãng quên hoặc được ghi nhận không kịp thời.
Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường tổ chức những hoạt động tôn vinh, biểu dương thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực; coi đây là một phương thức quan trọng để giáo dục, cổ vũ và tập hợp sức mạnh xã hội. Cùng với tôn vinh, cần xây dựng cơ chế để các điển hình kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến và truyền cảm hứng, qua đó hình thành những hạt nhân tích cực trong từng cộng đồng.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Đối với 8 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc mong các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất, không ngừng sáng tạo, tiến bộ và cống hiến; coi sự ghi nhận này vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước cộng đồng. Một tấm gương chỉ thật sự có sức sống lâu bền khi ánh sáng của nó giúp người khác nhìn thấy con đường để cùng tiến lên; một thành tích chỉ thật sự trọn vẹn khi từ thành tích ấy nảy sinh thêm nhiều việc tốt, nhiều sáng kiến và nhiều con người có ích cho đất nước.
Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, từ Chương trình Vinh quang Việt Nam hôm nay, tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phụng sự sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; như ngôi sao sáng, thôi thúc, dẫn đường mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và mỗi người dân nỗ lực hơn trong công việc hằng ngày, cùng góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Lan tỏa những câu chuyện, những tấm gương đến với đông đảo công chúng
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, trải qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Vinh quang Việt Nam đã khẳng định tầm ảnh hưởng, với độ lan tỏa sâu rộng và niềm tin của xã hội. Điều làm nên sức sống lâu bền của Chương trình không chỉ là những danh hiệu cao quý, mà còn là khả năng tìm thấy trong đời sống những câu chuyện thật, tấm gương thật về lao động, trí tuệ, về lòng dũng cảm, về tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực và những hy sinh thầm lặng.
Chương trình đã lan tỏa những câu chuyện, những tấm gương ấy đến với đông đảo công chúng để thắp lên ngọn lửa niềm tin, ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều có thể tỏa sáng, tạo ra những giá trị cống hiến có ích cho xã hội và đất nước.
Năm 2026, với 53 hồ sơ đề cử của các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và các cơ quan truyền thông báo chí giới thiệu nhân tố tiêu biểu, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết Hội đồng xét chọn đã thảo luận thận trọng trên cơ sở thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa, qua đó lựa chọn 8 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vinh danh trong Chương trình.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, điều khiến chúng ta xúc động không chỉ là quy mô, bề dày thành tích của các tập thể, cá nhân, đó còn là những hy sinh trăn trở, những gian lao khó nhọc để có được những thành tích đó.
"Thành tích không bỗng dưng mà có, không tự nhiên mà thành, đó là kết quả của những năm tháng kiên trì trong phòng nghiên cứu, bên dây chuyền sản xuất, tại bệnh viện, nhà trường, trên đồng ruộng, trong đó có cả những hy sinh, đóng góp trong thầm lặng", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho hay.
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đối với tổ chức Công đoàn, những điển hình được vinh danh không chỉ để tôn vinh và ngưỡng mộ, đó còn là chỉ dẫn sinh động cho việc đổi mới tổ chức phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Thi đua phải được bắt đầu từ nhu cầu của cơ sở, từ những vấn đề người lao động đang trực tiếp quan tâm, gắn với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thành quả thi đua phải được khẳng định cụ thể bằng năng suất cao hơn, sản phẩm dịch vụ chất lượng hơn, công việc an toàn hơn, thu nhập cao hơn, đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.
Ngay sau Đại hội XIV, Công đoàn Việt Nam đã triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, qua đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn và tin tưởng 13 tập thể, cá nhân được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa sáng tạo và tinh thần phụng sự, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng đỡ các đồng nghiệp nhất là các bạn trẻ, giúp tinh thần đổi mới sáng tạo, các mô hình hay, cách làm tốt không ngừng được lan tỏa, nhân rộng.
5 cá nhân được vinh danh:
1. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed.
2. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
3. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà.
4. Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Y Dược, Đại học Trà Vinh.
5. Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng đại học - Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.
8 tập thể được vinh danh:
1. Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao.
2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
3. Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y.
4. Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
5. Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)
7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank):
8. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) - Đơn vị Anh hùng Lao động.