Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Đoàn công tác nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn về chuyển đổi số và AI tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Tin và ảnh: Thanh Mai 27/07/2026 12:59

Sáng 27/7, tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Đoàn công tác đã dự Lễ khai mạc Chương trình nghiên cứu về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình do Đại học Hồng Kông, thông qua Trường Kinh doanh (HKU Business School) và Trường Quản trị và Chính sách công (HKU School of Governance and Policy), phối hợp tổ chức với sự tư vấn của Quỹ GenAI Fund.

p1.jpg
Đoàn công tác do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh làm trưởng đoàn đi nghiên cứu, bồi dưỡng về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 203, Đoàn công tác do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh làm trưởng đoàn đi nghiên cứu, bồi dưỡng về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) từ ngày 26 - 31/7/2026. Đoàn công tác gồm các đồng chí phụ trách công tác chuyển đổi số của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và công chức Văn phòng Quốc hội trực tiếp tham mưu trong các lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, kinh tế, tài chính, đối ngoại và công tác tổng hợp.

Tại lễ khai mạc khóa học với chủ đề “Dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi AI”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thay mặt Đoàn công tác trân trọng cảm ơn Đại học Hồng Kông, Quỹ GenAI Fund và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông đã phối hợp, tư vấn tổ chức chương trình.

img_5943.jpeg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại lễ khai mạc Chương trình nghiên cứu về chuyển đổi số và ứng dụng AI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Quốc hội số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong đó, việc nghiên cứu, ứng dụng AI được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phân tích, tổng hợp dữ liệu chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ đại biểu Quốc hội tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ hơn và tăng cường tương tác với cử tri, Nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng, khóa học sẽ mang lại những kinh nghiệm và giải pháp thiết thực để phục vụ triển khai Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư Jay Siegel, Phó Hiệu trưởng Đại học Hồng Kông, bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam đến học tập, trao đổi tại trường.

Chia sẻ từng có thời gian làm việc tại Việt Nam, Giáo sư đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo Giáo sư, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam đầu tư phát triển hạ tầng tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển đất nước.

8(1).jpg
Giáo sư Jay Siegel, Phó Hiệu trưởng Đại học Hồng Kông phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Lê Đức Hạnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hồng Kông trong quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và thế giới.

Tổng Lãnh sự cho biết, Đại học Hồng Kông đã trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa nhiều cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời dành nhiều chương trình học bổng cho sinh viên Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1,9 triệu USD.

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng việc Đoàn công tác lựa chọn Đại học Hồng Kông để nghiên cứu, học tập là phù hợp, bởi đây là môi trường có thế mạnh về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng AI, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn tiếp cận kinh nghiệm quốc tế phục vụ quá trình chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.

Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn công tác tham dự chuyên đề đầu tiên về “Sự phát triển của AI thương mại trong khu vực công”. Các chuyên gia của Đại học Hồng Kông đã phân tích xu hướng AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình xử lý công việc, hỗ trợ phân tích, đề xuất và ra quyết định trong khu vực công; đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với quản trị AI, trách nhiệm của con người, quản trị dữ liệu và xây dựng cơ chế sử dụng AI an toàn, tin cậy trong các cơ quan nhà nước.

Theo chương trình, từ ngày 27 đến 31/7/2026, Đoàn công tác sẽ tiếp tục nghiên cứu các chuyên đề về quản trị AI và khuôn khổ chính sách công, xây dựng chính phủ số, AI có trách nhiệm, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và niềm tin số; đồng thời khảo sát thực tế tại các cơ sở Cyberport, Hong Kong Science Park và Văn phòng Chính sách số của Chính quyền Đặc khu Hồng Kông nhằm nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị công.

Tin và ảnh: Thanh Mai