Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026):Tiếp nối hành trình tri ân bằng trái tim, sức trẻ
Những hành trình về nguồn, những hoạt động thiết thực nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã và đang thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Đó là dịp người trẻ tìm về với những giá trị lịch sử. Để từ đó, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với tương lai dân tộc được bồi đắp một cách tự nhiên.
Biến lòng biết ơn thành hành động
Tháng Bảy hàng năm là thời khắc lòng biết ơn được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người Việt Nam. Trên khắp mọi miền đất nước, cùng với các hoạt động tri ân của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực.
Nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang phần mộ, chăm sóc cảnh quan các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và những "địa chỉ đỏ". Những hàng dài đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện lặng lẽ nghiêng mình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ hôm nay.

Nghĩa cử tri ân được nối dài đến từng mái nhà của các gia đình chính sách, với các chuyến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Những chương trình như "Bữa cơm tri ân", "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương"... do nhiều Tỉnh đoàn triển khai đã mang đến sự sẻ chia, tạo nên những cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa các thế hệ.
Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, thực hiện các công trình thanh niên... cũng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Mỗi công trình, việc làm thể hiện cách thế hệ trẻ hôm nay biến lòng biết ơn thành những hành động đầy ý nghĩa.
Với nhiều bạn trẻ, đó cũng là cơ hội quý giá để lắng nghe lịch sử từ chính những nhân chứng. Những câu chuyện đời thường, ký ức về một thời không được kể trong sách vở đã giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc một thời hoa lửa, gian nan và hào hùng; đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và máu xương.
Ứng dụng công nghệ lưu giữ ký ức, lan tỏa "địa chỉ đỏ"
Trước xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ được triển khai tại các địa phương, góp phần đưa hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đến gần hơn với cộng đồng.
Các bản đồ số, cơ sở dữ liệu trực tuyến đang dần trở thành những "địa chỉ đỏ" trên không gian mạng, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận bằng những hình thức trực quan, sinh động và thuận tiện hơn. Một trong những mô hình tiêu biểu là công trình số hóa "Bản đồ tri ân" của Tỉnh đoàn Đồng Nai. Trên nền tảng số, công trình tích hợp thông tin và vị trí của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn cho phép đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng tra cứu thông tin, tổ chức các chuyến thăm, chăm lo, động viên các Mẹ. Việc số hóa dữ liệu giúp kết nối hiệu quả các hoạt động tri ân. Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện về các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đến với đông đảo bạn trẻ theo cách sinh động và gây ấn tượng, xúc động mạnh mẽ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang mở ra những cách thức mới để lưu giữ ký ức. Vừa qua, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động đón nhận bức chân dung tái hiện hình ảnh của ông sau gần 60 năm mòn mỏi chờ ngày trở về. Những hoạt động tương tự cũng đã được nhiều nhóm bạn trẻ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Từ những bức ảnh cũ đã phai màu, họ sử dụng AI để phục dựng chân dung các liệt sĩ, tái hiện rõ hơn, sinh động hơn gương mặt của những người đã hy sinh vì Tổ quốc nhiều thập kỷ trước.
Đối với không ít gia đình, đó là lần đầu tiên sau vài chục năm họ được nhìn thấy rõ nét hình ảnh người con, người chồng, người cha hay anh, chị, em của mình. Chân dung các liệt sĩ được phục dựng có giá trị lưu giữ hình ảnh về những người đã gửi tuổi xuân cho tương lai đất nước, đồng thời trở thành món quà tinh thần đặc biệt, góp phần lấp đầy khoảng trống mà chiến tranh để lại.
Tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Những hành trình về nguồn, hoạt động thiết thực nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Đó là dịp người trẻ tìm về với những giá trị lịch sử. Để từ đó, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm với tương lai dân tộc được bồi đắp một cách tự nhiên.
Tinh thần ấy cũng là thông điệp được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ…
Những định hướng ấy không chỉ khẳng định tri ân là trách nhiệm của toàn xã hội, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới để lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Để rồi, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cứ thế âm thầm chảy mãi qua từng thế hệ, soi sáng, dẫn đường cho mỗi người đóng góp công sức vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình, bảo vệ và dựng xây Tổ quốc.