Quốc phòng - An ninh

TP. Đồng Nai: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy mô lớn

Văn Dũng 25/07/2026 12:13

Quân khu 7 và TP. Đồng Nai triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, quyết tâm đẩy nhanh xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Phát huy mọi nguồn lực để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

17.jpg
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 25/7, tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TP. Đồng Nai và đông đảo đại biểu, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực Minh Đức là địa bàn chiến lược, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của các đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, song đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

8.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Dũng

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Hơn 30 đội tìm kiếm, quy tập đã được thành lập, nhiều tổ chuyên trách thu thập thông tin, lấy mẫu ADN, ứng dụng công nghệ số, radar xuyên đất và các phần mềm quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

10.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và TP. Đồng Nai kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ảnh: Văn Dũng

Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch, cả nước đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể; lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện giám định ADN; nhiều khu vực trọng điểm tiếp tục được rà phá bom mìn, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ rõ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh đã lùi xa, địa hình thay đổi, hồ sơ và sơ đồ mộ chưa đầy đủ, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, trong khi chất lượng mẫu ADN của các hài cốt sau nhiều năm suy giảm.

Đồng Nai quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

6.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng báo cáo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Dũng

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai, xã Minh Đức là địa bàn có vị trí chiến lược, từng là cửa ngõ quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Giai đoạn 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa lực lượng cách mạng với quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Khu vực đang triển khai tìm kiếm nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai - nơi từng là trọng điểm của nhiều trận phục kích xe cơ giới, xe tăng và chiến dịch "Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức" năm 1969.

12.jpg
Đại biểu xem các di vật được tìm kiếm tại xã Minh Đức. Ảnh: Văn Dũng
13.jpg
Các Cựu Chiến binh bày tỏ xúc động trước các di vật của các liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: Văn Dũng

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, trên địa bàn xã Minh Đức đã tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ. Riêng từ ngày 14/7/2026, sau khi Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai chỉ đạo mở rộng khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thăm dò trên diện rộng, đến ngày 20/7 đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

11.jpg
Tính đến ngày đến ngày 20/7 đã phát hiện 22 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Ảnh: Văn Dũng

Đại diện Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai bày tỏ quyết tâm tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, khai quật với tinh thần "chắc đến đâu làm đến đó", bảo đảm khoa học, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn, đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

14.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Minh Đức. Ảnh: Văn Dũng
15.jpg
Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng Bí thư Thành uỷ Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ về nhà quàn để dâng hương. Ảnh: Văn Dũng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7, TP. Đồng Nai và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tìm kiếm, quy tập; tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ; khẩn trương bàn giao mẫu hài cốt cho các đơn vị giám định ADN.

16.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai di chuyển hài cốt liệt sĩ về nhà quàn. Ảnh: Văn Dũng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng thời đề nghị Quân khu 7 tiếp tục rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, dữ liệu lịch sử, tăng cường đối chứng tư liệu, kết hợp nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, xác định chính xác các khu vực còn khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chung tay đưa những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sớm trở về với gia đình và quê hương.

Văn Dũng