Thái Nguyên đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh Thái Nguyên đã phát 83.282 phiếu thu thập thông tin phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đến ngày 20/7, Tổ khảo sát do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập đã tiến hành khảo sát 4 điểm mộ trên địa bàn xã Đại Phúc và phường Linh Sơn.
Đối với nhiệm vụ tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức khảo sát trực tiếp 82/82 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với 5.112 phần mộ.
Theo rà soát, tỉnh Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang, thuộc địa bàn 29 xã, phường cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đến ngày 20/7, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 6/49 nghĩa trang liệt sĩ, số mộ đã khai quật để lấy mẫu là 376/941 mộ; số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 99/376 mộ. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là nỗi trăn trở của thân nhân và đồng đội cũng như lực lượng chức năng trong nỗ lực tìm kiếm, xác minh, đưa liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình.
Toàn tỉnh có 4.007 trường hợp cần thu nhận mẫu, đến nay đã thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm ADN, đạt 97,8% chỉ tiêu được giao. Hiện, còn 88 trường hợp chưa thu nhận được mẫu, chủ yếu do các thân nhân liệt sĩ đi làm ăn, sinh sống tại các tỉnh, thành phố khác.
Công an tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch thông tin thân nhân liệt sĩ; đồng thời đề xuất áp dụng cơ chế thu nhận mẫu linh hoạt theo nơi tạm trú hoặc nơi làm việc thực tế đối với các trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Tuy nhiên, một số khó khăn trong thực hiện Chiến dịch như nhiều khu vực có địa hình thay đổi theo thời gian, công tác lưu trữ hồ sơ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; số người nắm được thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít... gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ảnh: Minh Tấm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương đề nghị cơ quan thường trực tham mưu ban hành văn bản tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện Chiến dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, xác minh 30 địa điểm mộ do nhân dân cung cấp thông tin để tổ chức khai quật khi đủ điều kiện; hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn trả nguyên trạng các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 10/9/2026; đồng thời tiếp tục tiếp nhận và xác minh các nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kịp thời triển khai tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình.
Công an tỉnh hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 88 thân nhân liệt sĩ còn lại trong tháng 8.2026; Trung tâm Pháp y thực hiện nghiêm các quy trình bảo quản, lưu giữ mẫu, bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương, toàn bộ quá trình triển khai Chiến dịch phải được thực hiện đúng quy trình, khoa học, trang trọng và trách nhiệm, với mục tiêu cao nhất là sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.