Thực tiễn học tập của sinh viên Lào tại Việt Nam:Câu trả lời xác đáng trước luận điệu xuyên tạc tình hữu nghị hai nước
Trong định hướng đối ngoại được khẳng định tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố và phát triển. Trước các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, thực tiễn học tập và sinh hoạt của sinh viên Lào tại Việt Nam trở thành minh chứng sinh động, góp phần khẳng định sự gắn bó, bình đẳng và bền vững của quan hệ hai nước.
Đại hội XIV mở ra không gian phát triển mới
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là dấu mốc chính trị quan trọng, định hình phương hướng phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp bách. Đại hội không chỉ xác lập tầm nhìn dài hạn mà còn thể hiện quyết tâm tạo ra những động lực phát triển mới cho giai đoạn tới.
Một điểm nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV là định hướng phát triển nhanh gắn với bền vững, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng của tăng trưởng. Đồng thời, con người và giáo dục được đặt ở vị trí trung tâm, phản ánh cách tiếp cận phát triển toàn diện và lâu dài.
Báo cáo chính trị của Đại hội cũng xác định bốn trụ cột phát triển: kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa và con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Cách tiếp cận này thể hiện tầm nhìn phát triển đồng bộ và gắn kết chặt chẽ với hội nhập quốc tế.
Đối với Lào, định hướng phát triển của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và kết nối hạ tầng, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Từ tình hữu nghị truyền thống đến gắn kết chiến lược thực chất
Quan hệ giữa Việt Nam và Lào là một trong những mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Quan hệ ấy được hình thành trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài của hai dân tộc, nơi tinh thần đoàn kết, thủy chung và chia sẻ trở thành giá trị cốt lõi.
Trong bối cảnh mới, sự phát triển của quan hệ hai nước có thể được nhìn nhận như một quá trình chuyển hóa từ tình hữu nghị truyền thống sang gắn kết chiến lược mang tính thực chất.
Sau Đại hội XIV, lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” giữa hai quốc gia. Điểm đáng chú ý là khái niệm gắn kết chiến lược ngày nay không chỉ dừng ở bình diện chính trị – ngoại giao mà đã được cụ thể hóa trong nhiều lĩnh vực thiết thực như: giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và hợp tác thanh niên.
Một ví dụ điển hình là hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo. Cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang với Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Kheungkham Keonuchan đã thống nhất mở rộng khuôn khổ hợp tác trong đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số. Những chương trình hợp tác như vậy cho thấy gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào không chỉ thể hiện ở các tuyên bố chính trị mà còn được hiện thực hóa bằng những cơ chế hợp tác cụ thể, thiết thực và lâu dài.
Giáo dục - kênh hợp tác chiến lược lâu dài
Một trong những nội dung nổi bật của Đại hội XIV là nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học và phát triển con người.
Tại các trường đại học Việt Nam, nhiều chương trình đào tạo đang được đổi mới theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ số và tăng cường hợp tác quốc tế. Điều này tạo ra môi trường học tập năng động, giúp sinh viên phát triển cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghiên cứu và năng lực hội nhập.
Đối với sinh viên Lào, môi trường học tập tại Việt Nam mang lại nhiều cơ hội quan trọng, giúp không chỉ tiếp nhận tri thức chuyên môn mà còn học được kinh nghiệm phát triển, phương thức quản trị giáo dục và tinh thần đổi mới của Việt Nam.

Hàng nghìn sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học Việt Nam, nhiều người sau khi trở về đã trở thành cán bộ, chuyên gia và nhà quản lý đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào. Điều đó cho thấy hợp tác giáo dục không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là một kênh hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai quốc gia.
Minh chứng thuyết phục bác bỏ các luận điệu xuyên tạc
Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đang trở thành nơi một số thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để lan truyền những thông tin sai lệch về quan hệ Việt Nam – Lào. Các luận điệu này thường được ngụy trang dưới dạng “phân tích lịch sử” hoặc “bình luận chính trị”, thực chất là cách tiếp cận phiến diện nhằm gây hoài nghi, suy giảm niềm tin của thế hệ trẻ đối với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.
Những quan điểm xuyên tạc thường tập trung vào ba nội dung chính. Trước hết, là việc phủ nhận hoặc làm mờ nhạt giá trị lịch sử của quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc. Một số ý kiến cố tình tách rời lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và Lào, từ đó phủ nhận nền tảng gắn bó giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, sự đoàn kết Việt Nam – Lào được hình thành từ quá trình kề vai sát cánh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trở thành nền tảng chính trị – lịch sử bền vững của quan hệ hai nước.
Thứ hai, một số luận điệu bóp méo bản chất của quan hệ hợp tác hiện nay, cho rằng quan hệ Việt Nam – Lào mang tính “lệ thuộc” hoặc “ảnh hưởng một chiều”. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế như: tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực được triển khai trên cơ sở thỏa thuận và lợi ích chung của cả hai bên.
Thứ ba, các quan điểm sai lệch tìm cách kích động tâm lý nghi ngờ trong thế hệ trẻ, đặc biệt trên mạng xã hội, bằng cách đặt vấn đề về ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong bối cảnh toàn cầu hóa. Thực tiễn giao lưu và hợp tác giữa thanh niên hai nước lại cho thấy điều ngược lại: chính thế hệ trẻ đang góp phần củng cố nền tảng xã hội của mối quan hệ này.
Một minh chứng rõ ràng là thực tiễn học tập của sinh viên Lào tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Hiện nay, hàng nghìn sinh viên Lào đang theo học tại nhiều trường đại học và học viện thông qua các chương trình học bổng và hợp tác đào tạo. Quá trình học tập, sinh viên không chỉ tiếp cận môi trường giáo dục và nghiên cứu mà còn trực tiếp trải nghiệm đời sống xã hội, văn hóa của Việt Nam.
Những trải nghiệm đó giúp sinh viên Lào hiểu rõ hơn bản chất của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời có cơ sở thực tiễn để nhận diện và phản bác những thông tin sai lệch. Nhiều cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về nước và trở thành “cầu nối” quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Thực tiễn này có thể khẳng định, môi trường học tập và giao lưu của sinh viên Lào tại Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ các luận điệu xuyên tạc; đồng thời, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào trong giai đoạn hiện nay.
Phát huy vai trò thế hệ trẻ vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào
Trong bối cảnh phát triển mới của khu vực và thế giới, sinh viên hai nước không chỉ là những người thụ hưởng thành quả của quan hệ hợp tác truyền thống mà cần trở thành lực lượng trực tiếp góp phần kiến tạo tương lai của quan hệ Việt Nam – Lào. Quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia được hình thành và bồi đắp qua lịch sử đấu tranh cách mạng, nhưng để mối quan hệ ấy tiếp tục bền vững trong thời đại mới, cần được nuôi dưỡng bằng tri thức, sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh phát triển mới của khu vực và thế giới, sinh viên hai nước không chỉ là những người thụ hưởng thành quả của quan hệ hợp tác truyền thống mà cần trở thành lực lượng trực tiếp góp phần kiến tạo tương lai của quan hệ Việt Nam – Lào. Quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia được hình thành và bồi đắp qua lịch sử đấu tranh cách mạng, nhưng để mối quan hệ ấy tiếp tục bền vững trong thời đại mới, cần được nuôi dưỡng bằng tri thức, sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Đối với sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, quá trình học tập không chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội tiếp cận môi trường học thuật, đời sống văn hóa và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Những trải nghiệm này giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam; đồng thời, cũng tạo điều kiện để giới thiệu, lan tỏa hình ảnh và bản sắc văn hóa của Lào tới bạn bè Việt Nam. Chính sự giao lưu và thấu hiểu đó góp phần làm phong phú nền tảng xã hội của quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.
Trong giai đoạn mới, vai trò của sinh viên càng trở nên quan trọng khi hai nước đều chú trọng phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc tăng cường hợp tác giữa sinh viên hai nước thông qua nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, trao đổi học thuật và các dự án phát triển bền vững sẽ mở ra những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn.
Khi thế hệ trẻ hai nước cùng học tập, sáng tạo và cùng đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia, tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào sẽ không chỉ dừng lại ở những giá trị lịch sử, mà tiếp tục trở thành động lực phát triển chung trong tương lai.
Thành công của Đại hội XIV không chỉ thể hiện ở tầm vóc các văn kiện và quyết sách chiến lược, mà còn ở khả năng chuyển hóa thành những kết quả phát triển cụ thể, trong đó có việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Thực tiễn học tập của sinh viên Lào tại Việt Nam cho thấy, mối quan hệ này không chỉ được thể hiện trong các tuyên bố chính trị mà còn được nuôi dưỡng từ đời sống học thuật và giao lưu nhân dân. Từ giảng đường đại học đến các hoạt động hợp tác nghiên cứu, sinh viên hai nước đang trở thành “cầu nối” quan trọng, góp phần tiếp nối và phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Lào bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026.
3. Báo điện tử Chính phủ, “Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào”, 05/02/2026. URL: https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-thong-bao-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-cong-san-viet-nam-tai-lao-102260205163547311.htm
4. Báo điện tử Chính phủ, “Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hội đàm”, 05/02/2026. URL: https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-hoi-dam-102260205130828325.htm
5. KPL (Lao News Agency), “Education-training cooperation drives sustainable development in both countries: Lao Ambassador”, 05/01/2026. URL: https://kpl.gov.la/En/detail.aspx?id=96338
6. Báo Nhân Dân, “Gắn kết sinh viên Việt Nam-Lào bằng giao lưu văn hóa”, 14/12/2025. URL: https://nhandan.vn/gan-ket-sinh-vien-viet-nam-lao-bang-giao-luu-van-hoa-post930215.html
7. Hoàng Quý – Lê Anh Dũng (2026), Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Văn phòng Thủ tướng Lào, Dân tộc và Phát triển (VietnamNet).
URL:https://dantocphattrien.vietnamnet.vn/thuc-day-hop-tac-thuc-chat-giua-bo-dan-toc-va-ton-giao-va-van-phong-thu-tuong-lao-1776956726766.htm