Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Vẹn tròn nghĩa tình với người có công

Thạc Hiếu 22/07/2026 08:56

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, đồng thời ban hành chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến gia đình chính sách, tiếp tục khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

TP. Hồ Chí Minh: Vẹn tròn nghĩa tình với người có công
Đoàn công tác số 5 của TP. Hồ Chí Minnh đã đến thăm nhiều gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Lan Phương

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đó, Đoàn công tác số 5 do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã đến thăm nhiều gia đình chính sách tại các phường Tân Mỹ, Phú Thuận và Tân Thuận.

Tại phường Tân Mỹ, đoàn đến thăm thương binh Tô Phương Hùng (sinh năm 1945), người từng tham gia chiến đấu tại Cục Hậu cần Miền và chịu di chứng nặng của chất độc hóa học. Dù sức khỏe giảm sút, thương binh Tô Phương Hùng và gia đình vẫn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến thăm thương binh hạng 1/4 Lê Đình Dực (sinh năm 1946) tại phường Phú Thuận, đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của người chiến sĩ từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam, chịu nhiều thương tật và trải qua thời gian bị địch bắt, tù đày. Vượt lên khó khăn, thương binh Lê Đình Dực tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

TP. Hồ Chí Minh Vẹn tròn nghĩa tình với những người con ưu tú của Tổ quốc 5
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ thăm hỏi thương binh hạng 1/4 Lê Đình Dực. Ảnh: Lan Phương

Tại phường Tân Thuận, đoàn đến thăm thương binh Phạm Anh Tài (sinh năm 1953), từng tham gia kháng chiến tại Ban Tuyên huấn Quân khu 8 và trực tiếp chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thương binh Phạm Anh Tài tiếp tục công tác trong ngành Thuế. Hiện nay, với cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 42, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đã trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đến các gia đình chính sách; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách đặc thù của thành phố; quan tâm chăm lo cả về vật chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình chính sách.

Chính sách đặc thù nâng cao đời sống người có công

TP. Hồ Chí Minh Vẹn tròn nghĩa tình với những người con ưu tú của Tổ quốc
Đoàn công tác số 5 thăm hỏi thăm hỏi gia đình Thương binh Tô Phương Hùng. Ảnh: Lan Phương

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tri ân, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách chăm lo gia đình chính sách bằng những cơ chế hỗ trợ đặc thù.

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết tập trung nâng mức hỗ trợ, mở rộng chính sách chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng và nhiều chế độ an sinh khác, hướng tới mục tiêu bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Việc ban hành nghị quyết không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với người có công mà còn tiếp tục cụ thể hóa chủ trương "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những hoạt động tri ân thiết thực cùng các chính sách đặc thù được triển khai trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục khẳng định trách nhiệm và tình cảm của TP. Hồ Chí Minh đối với người có công, đồng thời tạo động lực để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thạc Hiếu