Nghệ An: Tăng lương, giảm giờ làm... vẫn không tìm ra thợ xây dựng
Mặc dù nhiều chủ công trình đã tăng lương nhiều lần, giảm giờ làm nhưng vẫn không tìm ra các tổ thợ xây công trình. Sự thiếu hụt nhân lực không chỉ gây khó khăn cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.
Thu nhập bấp bênh, môi trường khắc nghiệt
9h sáng, tổ thợ xây nhà tại xã Vân Du đã rửa đồ nghề để hoàn thành công việc. Đây là điều hiếm có nhưng với điều kiện thời tiết như thế này thì họ đã được sự đồng ý của chủ thầu để đảm bảo sức khỏe.

"5h30 sáng chúng tôi bắt đầu làm, hơn 9h là cả tổ được nghỉ ngơi để tránh nắng nóng còn buổi chiều thì làm muộn nghỉ muộn hơn. Sắp xếp thời gian làm việc như thế này may ra mới duy trì công việc được", ông Đặng Văn Hải - Trưởng một tổ xây dựng cho biết.
Nhiều lao động cho hay, hơn 2 tháng qua, thời tiết tại Nghệ An dao động từ 38 độ C, thậm chí nhiều hôm còn vượt ngưỡng trên 40 độ C. Công việc làm ngoài trời nên có nhiều người đã say nắng, ngã giàn giáo nhập viện. Mặc dù được trang bị đồ bảo hộ lao động như: găng tay, ủng, áo điều hòa... nhưng giữa tiết trời khắc nghiệt thì chả thấm vào đâu.
Theo anh Thái Văn Cường - Chủ thầu xây dựng ở xã Quang Đồng, từ đầu năm đến nay đã 3 lần tăng lương cho công nhân rồi nhưng để duy trì được một đến hai tổ thợ là rất khó.
Được biết, so với năm ngoái công của thợ xây dựng khoảng 30-500 ngàn đồng/ngày nhưng nay tăng lên thêm 200 ngàn đồng/ngày vẫn không tìm ra công nhân.

Tăng thêm lương, bớt giờ làm, thêm khoản phụ cấp cho các công nhân nhưng tình trạng làm rồi bỏ giữa chừng vẫn diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do nguồn thu nhập bấp bênh, không ổn định. Bên cạnh đó, các lao động thường tìm đến các thành phố lớn để ổn định công việc và làm trong môi trường tốt hơn.
Sự thiếu hụt lao động phổ thông, đặc biệt là thợ xây khiến không ít dự án, công trình nhà ở riêng lẻ ở tỉnh Nghệ An bị đình trệ, ảnh hưởng đến tiến độ, thậm chí 'đóng cửa'.
Anh Phan Trọng Gia (trú xã Quang Đồng) chia sẻ, hơn 3 tháng qua gia đình anh “đứng ngồi không yên” khi kế hoạch xây dựng căn nhà cấp bốn vẫn chưa thể triển khai. Dù đã chủ động liên hệ nhiều đội thợ, thậm chí nhờ người quen giới thiệu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đơn vị nhận thi công. Theo anh Gia, phần lớn các đội thợ đều từ chối với lý do, không tuyển đủ nhân công sau kỳ nghỉ Tết.
Chủ tịch UBND xã Yên Thành Nguyễn Văn Dương nhìn nhận, hiện nay trên địa bàn thì nhu cầu người dân xây nhà, công trình phụ và cầu đường tăng nhanh. Nhưng để các chủ thầu tìm ra được các tổ thợ chuyên nghiệp là rất khó bởi ngoài yêu cầu chuyên môn ra thì nguyên nhân làm việc giữa thời tiết cực đoan nên rất là khó.
Tăng lương, giảm giờ làm... vẫn khan hiếm lao động
Anh Đặng Văn Quỳnh (45 tuổi, trú tại xã Yên Thành) tỏ bày: "Đầu năm tôi cũng tham gia tổ thợ trong xóm để đi làm. Nhưng hai tháng nay phải xin nghỉ vì sức khỏe, không thể làm công việc này nữa. Thời gian tới tôi phải tìm công việc nào phù hợp hơn không phải chịu cảnh "phơi" người ngoài trời cả ngày".

Khác với anh Quỳnh, với hơn 30 năm làm nghề, ông Đặng Ngọc Thạch giờ đây cũng phải bỏ nghề.
“Để trụ được với nghề này cần có sức khỏe tốt. Làm xây dựng vất vả, nắng mưa thất thường mà thu nhập lại bấp bênh vì tính chất công việc không ổn định, việc không đều. Tôi là thợ lâu năm và có tay nghề, ngày công được trả khoảng 500-600 nghìn đồng/ngày nhưng vẫn rất khó khăn vì thu nhập chúng tôi tính theo ngày công, chứ không được nhận lương cả tháng như những công việc khác. Thậm chí vào mùa mưa, có khi một tháng chúng tôi chỉ làm được khoảng 10-15 công, nên thu nhập rất khó đảm bảo. Hiện nay, nhiều người đã chọn đi làm khu công nghiệp, lương ổn định, chịu khó tăng ca thì thu nhập còn tốt hơn làm xây dựng", ông Thạch lý giải.

Hiện, đã có nhiều loại máy móc hỗ trợ như đo đạc định vị, cắt hàn, máy uốn,... đầy đủ hơn, cải thiện được những khó khăn trong ngành. Tuy nhiên, vì đặc tính vất vả, cần sức khỏe tốt, đối mặt với hiểm nguy hàng ngày, thu nhập lại không ổn định nên nhiều người vẫn không chọn gắn bó với ngành xây dựng.
Không chỉ ở vùng nông thôn, nghề xây dựng ở thành phố cũng rơi vào cảnh khan hiếm lao động.
Ông Nguyễn Trọng Sáu- Chủ thầu xây dựng ở phường Vinh Hưng cho biết, đầu năm nay đã ký hai công trình và giao hẹn cuối năm nhưng với tình hình thiếu lao động trầm trọng này khiến ông rất đau đầu và sợ bị hủy hợp đồng với chủ đầu tư.
"Vào mùa hè, chúng tôi đã tăng lương, thêm phụ cấp, lo nơi sinh hoạt cho công nhân nhưng vẫn không giữ được chân người lao động. Với tình trạng này, nhiều nhà thầu sẽ rất khó hoạt động còn các công trình thì khó về đích như dự kiến", ông Sáu chia sẻ thêm.
Lãnh đạo Quản lý chất lượng (Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết thêm, thời gian qua tỉnh triển khai đồng loạt nhiều dự án từ công trình Nhà nước đến khu đô thị và nhà ở dân sinh, kéo theo nhu cầu lao động tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn thợ xây lại ngày càng thu hẹp khi nhiều người chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc rời địa phương để tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định hơn.
Sự thiếu hụt nhân lực không chỉ gây khó khăn cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, tạo áp lực lớn đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công trong bối cảnh hiện nay.