Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Tri ân người có công bằng những chính sách thiết thực

Thạc Hiếu 17/07/2026 13:54

TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng chăm lo người có công, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi họp mặt
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi họp mặt người có công tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Long

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 167 người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh bày tỏ sự tri ân đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời khẳng định những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng để đất nước giành độc lập, thống nhất, phát triển và là nguồn sức mạnh để dân tộc tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, đối với TP. Hồ Chí Minh - địa phương vừa kỷ niệm 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - truyền thống yêu nước, cách mạng và nghĩa tình luôn được bồi đắp từ sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm chính trị, bổn phận và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Buổi họp mặt người có công tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh
Buổi họp mặt người có công tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Long

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công theo quy định, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần chăm lo hiệu quả người có công, đồng thời lan tỏa truyền thống nhân văn và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung đầu tư tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công, di tích lịch sử; đồng thời triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, việc xác định danh tính các liệt sĩ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân mà còn thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng chăm lo trong giai đoạn mới

TP. Hồ Chí Minh Tri ân người có công bằng những chính sách thiết thực 1
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Long

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Đối với TP. Hồ Chí Minh, sau khi mở rộng không gian phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố có điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước.

Tuy nhiên, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tiếp tục xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng lịch sử, truyền thống và đạo lý tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người có công và gia đình chính sách.

Thành phố cũng tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác chăm lo người có công; phát huy hiệu quả các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động an sinh dành cho gia đình chính sách.

TP. Hồ Chí Minh Tri ân người có công bằng những chính sách thiết thực 1
TP. Hồ Chí Minh xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tri ân là nhiệm vụ trọng tâm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định là tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động tri ân, tham quan di tích lịch sử, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và các chương trình giáo dục truyền thống. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh biểu dương 167 đại biểu người có công tiêu biểu; đồng thời ghi nhận, cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân đã đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm lo người có công. Những hoạt động thiết thực đó tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, giữ gìn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thạc Hiếu