Khai mạc VCCA 2026:Tự động hóa thông minh - công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số
Sáng 16/7, tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) đã khai mạc với chủ đề “Tự động hoá thông minh - công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số”.
Sự kiện quy tụ gần 400 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế nhằm chia sẻ các xu hướng công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham dự sự kiện có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt; Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS. TS. Lê Quân; Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam, TS. Nguyễn Quân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang; Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, GS.TSKH. Trần Thanh Vân; Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, Phó Trưởng Ban tổ chức VCCA 2026, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng…
VCCA 2026 diễn ra trong bối cảnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng không gian kinh tế với khu vực Quy Nhơn. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật của giới nghiên cứu mà còn tạo cơ hội kết nối giữa khoa học, doanh nghiệp và địa phương trong tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.
Thêm cơ hội mới cho những mô hình tăng trưởng
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam TS. Nguyễn Quân cho biết: Tỉnh Gia Lai - nơi được tôn vinh là "đất võ trời văn", quê hương của người anh hùng áo vải Tây Sơn Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nơi hội tụ các nhà khoa học lớn trong nước và quốc tế đến từ tất cả các quốc gia, trong đó có nhà khoa học đã từng đạt giải thưởng Nobel đến với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành của Giáo sư Trần Thanh Vân. Sau công cuộc đổi mới về quản lý bộ máy hành chính, chúng ta thực sự đã "đưa cao nguyên về với biển". Đây chính là tương lai của tỉnh Gia Lai, mở ra những cơ hội mới, đầy tiềm năng để khoa học công nghệ phát triển toàn diện và vững chắc.

Theo TS. Nguyễn Quân, công nghệ tự động hóa đang đứng trước những vận hội rất lớn, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có tổng thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định khoa học, công nghệ là một trụ cột để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu này. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 với rất nhiều nội dung đổi mới và trong thời gian từ đó đến nay, hàng loạt các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành đã được ban hành để tổ chức thực hiện.

"Trong bối cảnh đó, những người làm việc trong lĩnh vực tự động hóa cần thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với sự phát triển KHCN của đất nước. Công nghệ tự động hóa hiện diện ở tất cả các ngành, các lĩnh vực tất cả các nhà máy sản xuất, các dịch vụ công, các công nghệ để quản lý hành chính đều ứng dụng công nghệ điều khiển, tự động hóa, đặc biệt với trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT)".
TS. Nguyễn Quân cũng mong muốn thông qua VCCA 2026, lãnh đạo tỉnh Gia Lai có dịp phát hiện thêm những cơ hội mới cho mô hình tăng trưởng, các doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các nhà khoa học, doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho nhu cầu phát triển của địa phương. Sự phát triển năng động và sự chuyển mình của địa phương trong không gian phát triển mới sẽ mang lại cho các đại biểu tham dự nhiều cảm nhận về ý nghĩa thực tiễn của các hoạt động khoa học trong lĩnh vực đo lường và điều khiển tự động.
Tạo động lực nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Không gian phát triển mới của tỉnh tạo điều kiện phát huy hiệu quả lợi thế của cao nguyên, đồng bằng và biển; kết nối nguồn lực, hạ tầng, thị trường và tri thức nhằm hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng động lực phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển, mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới; là động lực nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân.
Ông Phạm Anh Tuấn mong muốn Gia Lai không chỉ là nơi hội nghị được tổ chức hôm nay, mà còn trở thành điểm kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền; nơi những ý tưởng được nuôi dưỡng, những công nghệ được ứng dụng hiệu quả và nhiều chương trình hợp tác được hình thành, góp phần tạo dựng những giá trị mới vì sự phát triển bền vững.
Thúc đẩy đào tạo nhân lực kỹ thuật - công nghệ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo GS.TS. Lê Quân khẳng định, Hội nghị VCCA 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thảo luận về các xu hướng công nghệ, ứng dụng, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Thứ trưởng Lê Quân đây là diễn đàn quan trọng góp phần triển khai các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo như Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 45. Những hoạt động của Hội Tự động hóa Việt Nam cùng các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ sẽ tạo ra nhiều kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống giáo dục, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Đánh giá cao việc Hội nghị VCCA 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng cho rằng địa phương đang nỗ lực trở thành điểm đến của các nhà khoa học, chuyên gia, đồng thời định hướng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác, kết nối như VCCA 2026 nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đặc biệt là điều khiển và tự động hóa, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước…

Hội nghị khoa học, Triển lãm Công nghệ Tự động hóa (AT Expo) diễn ra quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu các giải pháp mới về điều khiển, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) cùng nhiều thiết bị công nghiệp hiện đại. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.
Chiều 16/7, tiếp tục chuỗi sự kiện VCCA 2026, Diễn đàn doanh nghiệp phiên chính với chủ đề: “Công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của nền kinh tế” với sự tham gia của các diễn giả và nhà khoa học.

Ngày 17/7, bên cạnh hoạt động Triển lãm, sẽ diễn ra Hội nghị khoa học và Diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “xây dựng hệ sinh thái để phát triển Robot và Dron Make in Việt Nam”; “Năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên”; “Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng KHCN nhằm phát triển kinh tế xã hội trong khu vực”.
Hội nghị khoa học diễn ra đến hết ngày 17/7, với 22 tiểu ban chuyên môn, tập trung vào các lĩnh vực thời sự: Điều khiển robot công nghiệp, robot di động, trong đó xe tự hành chiếm 4 tiểu ban. Năm nay hội nghị cũng tập trung nhiều vào lĩnh vực Điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tự động hóa trong nông nghiệp.