Giáo dục

Thủ khoa Trường Đại học Công nghệ là đồng tác giả 3 công bố khoa học quốc tế về AI

Phương Anh 16/07/2026 14:45

Không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa, cũng chưa từng chạy theo điểm số, Nguyễn Minh Hiển chỉ kiên trì với một nguyên tắc: học để hiểu bản chất và tạo ra giá trị từ những điều mình học được.

Bốn năm tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), hành trình ấy đã đưa nam sinh tốt nghiệp với GPA 3,93/4,0, trở thành đồng thủ khoa đầu ra, đồng thời là đồng tác giả của 3 công bố khoa học quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra hướng đi kết hợp giữa công nghệ và y sinh mà em muốn theo đuổi lâu dài.

Những thành tích nổi bật của sinh viên Nguyễn Minh Hiển

  • Thành tích học tập xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy đạt 3,93/4,0, điểm rèn luyện đạt 94/100; liên tục đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc và Sinh viên có đóng góp tích cực cho tập thể trong 4 năm học.
  • Nhiều lần nhận học bổng: Nhận Học bổng Khuyến khích học tập vào học kỳ II năm học 2022–2023 và học kỳ I năm học 2025–2026; nhận Học bổng FPT Young Talent trong hai năm học 2024–2025 và 2025–2026.
  • Nổi bật trong nghiên cứu khoa học: Đạt giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2025 và giải Nhì Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2025.
  • Có công trình khoa học được công bố: Là đồng tác giả của 3 bài báo khoa học, trong đó có một công trình với vai trò đồng tác giả thứ nhất, được công bố tại các hội nghị và ấn phẩm khoa học quốc tế.
  • Thành tích tốt trong các cuộc thi công nghệ: Tham gia kỳ thi ICPC năm 2023 và đạt giải Nhì IT PTIT Tech Club Championship 2025.
  • Tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội: Giữ vai trò Lớp phó trong 4 năm học và Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn trong hai năm học 2024–2025, 2025–2026.
  • Đóng góp cho cộng đồng công nghệ thông tin: Là thành viên Câu lạc bộ FPT Young Talent; tham gia quản trị và hoạt động tình nguyện tại Câu lạc bộ VNOI trực thuộc Hội Tin học Việt Nam giai đoạn 2023–2026.
  • Tích cực hỗ trợ tổ chức các sân chơi học thuật: Tham gia hỗ trợ Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025, giám sát ICPC National 2025 và tham gia Ban Tổ chức VNOI Cup 2025.
  • Năng nổ trong hoạt động xã hội: Tham gia hỗ trợ sự kiện UET Connect 2022 và duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện trong suốt 4 năm học.
  • Sở hữu nền tảng học tập nổi bật từ bậc THPT: Là thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm 2021 và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2022.
img_8843.jpg
Nguyễn Minh Hiển, tốt nghiệp xuất sắc ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN). Ảnh: NVCC

Khi biết mình là đồng thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Nguyễn Minh Hiển thừa nhận điều đầu tiên bản thân cảm thấy bất ngờ. Suốt bốn năm đại học, nam sinh chưa từng học với mục tiêu phải đứng đầu khóa. Điều Hiển luôn hướng tới chỉ đơn giản là học nghiêm túc và làm tốt nhất trên con đường mình đã lựa chọn.

"Em rất vui và thông báo ngay cho mọi người, bởi đây không chỉ là thành quả của riêng em mà còn có sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè", Hiển chia sẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, những người đầu tiên Minh Hiển nghĩ đến chính là gia đình. Theo Hiển, gia đình luôn là chỗ dựa để nam sinh yên tâm học tập, thử sức với những lựa chọn mới và theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích. Bên cạnh đó cũng là sự đồng hành của các thầy cô và bạn bè trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.

gia-dinh.jpg
Minh Hiển bên gia đình vào ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp với GPA 3,93/4,0 là dấu mốc đáng nhớ, nhưng với Hiển, điều quý giá hơn là quãng thời gian ấy giúp nam sinh tìm được những người đồng hành, tích lũy thêm nhiều kỹ năng và trưởng thành hơn từng ngày.

Không học để có điểm cao, mà để hiểu sâu hơn

Động lực lớn nhất giúp Nguyễn Minh Hiển duy trì sự bền bỉ trong học tập không phải là những con số trên bảng điểm, mà là cảm giác bản thân tiến bộ từng ngày. Ngay từ khi lựa chọn Trường Đại học Công nghệ, Hiển đã tìm hiểu về thế mạnh của trường trong nghiên cứu thuật toán và Tin sinh học. Ban đầu, em tập trung xây dựng nền tảng với các môn học cốt lõi như Toán, Lập trình, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

Càng học, nam sinh càng nhận ra Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng lớn với rất nhiều hướng phát triển, từ thuật toán, trí tuệ nhân tạo đến các bài toán liên ngành. Bước ngoặt đến vào cuối năm nhất, khi Hiển tham gia Câu lạc bộ Tin học VNOI.

VNOI (hang dau, thu 3 tu ben trai)
Hiển cùng CLB Tin học VNOI (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua). Ảnh: NVCC

Tại đây, Minh Hiển có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị, bạn bè có tư duy rộng mở về học tập, nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng. Môi trường ấy khiến Hiển nhận ra mình còn rất nhiều điều phải học, đồng thời tạo nên một áp lực tích cực để không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Em không muốn chỉ học để qua môn hay có điểm số tốt, mà muốn hiểu sâu hơn, làm được nhiều hơn và tạo ra giá trị thực tế hơn."

Tìm thấy lời giải khi công nghệ gặp Sinh học

Nếu nhiều sinh viên Công nghệ thông tin lựa chọn phát triển theo các hướng quen thuộc như phát triển phần mềm hay an toàn thông tin, Nguyễn Minh Hiển lại bị cuốn hút bởi những bài toán giao thoa giữa AI và y sinh. Niềm yêu thích Sinh học từ những năm học THCS vô tình trở thành mảnh ghép quan trọng khi Hiển bắt đầu tham gia phòng nghiên cứu tại trường.

Ở đó, Hiển nhận ra trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu không chỉ là công nghệ, mà còn có thể góp phần giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và con người. Chính sự kết nối ấy giúp nam sinh xác định rõ con đường mình muốn theo đuổi.

lab.jpg
Hiển tham gia phòng nghiên cứu tại trường. Ảnh: NVCC

Theo Hiển, đây cũng là lĩnh vực sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các trường đại học và doanh nghiệp trong thời gian tới, vì vậy em mong muốn theo đuổi một cách nghiêm túc và lâu dài.

Không chỉ học tập, Nguyễn Minh Hiển dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Trong quá trình học đại học, Hiển giành giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường năm 2025.

Đáng chú ý, Hiển còn là đồng tác giả của ba công trình nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo, trong đó có một công trình nam sinh giữ vai trò đồng tác giả chính. Theo Minh Hiển, nghiên cứu khoa học mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác với việc học trên giảng đường. Từ việc đọc tài liệu, xử lý dữ liệu, thiết kế thí nghiệm cho đến phân tích kết quả, mỗi công đoạn đều giúp Hiển hiểu hơn về cách làm nghiên cứu chuyên nghiệp.

Song song với đó, Hiển vẫn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường như UET Connect, UET Job Fair; sinh hoạt tại Câu lạc bộ Tin học VNOI và Câu lạc bộ FYT. Em cũng tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ Hội Tin học Việt Nam trong nhiều cuộc thi như ICPC, VOAI hay VNOI Cup.

Theo Hiển, những hoạt động ấy giúp bản thân mở rộng các mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và có cơ hội đóng góp cho cộng đồng công nghệ.

AI chỉ là công cụ hỗ trợ

Với Nguyễn Minh Hiển, thử thách lớn nhất trong những năm đại học không phải những môn học khó, mà là tìm ra hướng đi phù hợp giữa một lĩnh vực phát triển quá nhanh.

"Công nghệ thông tin rất rộng. AI cũng thay đổi rất nhanh cách mọi người học, viết chương trình và nhìn nhận về thị trường lao động. Điều đó vừa tạo áp lực, vừa mở ra rất nhiều cơ hội."

Khi tiếp xúc với nhiều anh chị và bạn bè giỏi, Hiển từng không tránh khỏi việc so sánh bản thân với người khác. Tuy nhiên, theo thời gian, nam sinh nhận ra điều quan trọng không phải là chạy theo xu hướng hay lựa chọn giống mọi người, mà là hiểu mình phù hợp với điều gì và có thể kiên trì với điều gì trong thời gian dài.

Sau nhiều trải nghiệm, hướng đi về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và Tin sinh học dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là nơi hội tụ nền tảng thuật toán, khả năng xử lý dữ liệu, niềm yêu thích Sinh học từ trước và mong muốn tạo ra những giá trị thiết thực cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

img_87401.png
Ngay từ những học kỳ đầu, Hiển ưu tiên xây dựng nền tảng vững chắc ở các môn cốt lõi và luôn học theo hướng tìm hiểu bản chất thay vì ghi nhớ máy móc. Ảnh: NVCC

Nhìn lại bốn năm đại học với GPA gần như tuyệt đối, Hiển cho rằng bản thân không có bí quyết đặc biệt. Theo nam sinh, học tập giống như một trò chơi đường dài, muốn đi xa phải hiểu luật chơi, còn muốn đi nhanh cần có chiến lược phù hợp. Ngay từ những học kỳ đầu, Minh Hiển ưu tiên xây dựng nền tảng vững chắc ở các môn cốt lõi và luôn học theo hướng tìm hiểu bản chất thay vì ghi nhớ máy móc.

"Khi học một công thức hay thuật toán, em luôn tự hỏi vì sao nó đúng, được xây dựng như thế nào và có thể áp dụng trong trường hợp nào."

Sau mỗi nội dung, Hiển đều tự lập trình lại, giải bài tập, ghi chép bằng ngôn ngữ của chính mình và trao đổi với bạn bè. Em cũng chia nhỏ mục tiêu học tập ngay từ đầu học kỳ, theo sát bài giảng, tham khảo thêm tài liệu và tận dụng các công cụ AI để mở rộng cách hiểu. Tuy nhiên, nam sinh nhấn mạnh AI chỉ là công cụ hỗ trợ.

"Hiểu bản chất và kiểm chứng lại kiến thức vẫn là trách nhiệm của chính mình."

Bên cạnh việc học, Hiển luôn dành thời gian cho bạn bè, hoạt động cộng đồng, thể thao và giải trí để giữ cân bằng tinh thần. Theo em, chỉ khi có một trạng thái thoải mái thì việc học mới đủ bền bỉ để đi đường dài.

Danh hiệu thủ khoa chỉ là điểm khởi đầu

Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Minh Hiển mong muốn tiếp tục theo đuổi trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các bài toán liên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh.

Nam sinh dự định học lên các bậc học cao hơn để củng cố nền tảng học thuật, phát triển năng lực nghiên cứu và có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế.

uet08967.jpg
Nguyễn Minh Hiển là một trong 03 sinh viên có điểm GPA cao nhất trong đợt xét tốt nghiệp tháng 6 năm nay. Ảnh: NVCC

Song song với đó, nam sinh cũng muốn tiếp tục trải nghiệm môi trường doanh nghiệp công nghệ. Theo Hiển, nghiên cứu và thực tiễn không tách rời mà bổ trợ cho nhau: nghiên cứu giúp hiểu sâu bản chất vấn đề, còn doanh nghiệp mang đến góc nhìn về dữ liệu, tài nguyên, thời gian triển khai và giá trị ứng dụng.

"Danh hiệu thủ khoa là một dấu mốc đẹp, nhưng em nghĩ chặng đường phía trước còn rất dài. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ tinh thần học hỏi và không tự hài lòng quá sớm với những gì mình đã đạt được."

Phương Anh