Tạp chí Mỹ: Việt Nam là ngôi sao tăng trưởng mới của thế giới
Với mức tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 8,39% trong quý II/2026, tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là đang bước vào giai đoạn mang tính bản lề để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.


“Nếu gọi taxi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp của Việt Nam, bạn có thể ngạc nhiên khi được một chiếc xe điện trong nước sản xuất tới đón. Những quán cà phê sang trọng, khách sạn và các thương hiệu tiêu dùng cao cấp mọc lên khắp thành phố, song song với hình ảnh quen thuộc của những quán ăn bình dân với những chiếc ghế nhựa nhỏ trên vỉa hè. Đó là kiểu không khí chỉ có thể tìm thấy ở một quốc gia đang phát triển - và phát triển rất nhanh”.
Phần mở đầu của bài phân tích dài với tiêu đề “Nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới” trên tạp chí Fortune vẽ lên hình ảnh một Việt Nam sôi động với nền kinh tế đang chuyển mình. Và không chỉ tiêu dùng, bài viết cũng nhắc đến các lĩnh vực sản xuất, bất động sản, hạ tầng và du lịch đang mở rộng mạnh mẽ.
“Bạn có thể xin giấy phép một dự án trong 6 tháng và hoàn thành xây dựng trong vòng 12 tháng. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Trong hơn 20 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy cơ hội nào như hiện tại”, bài phân tích dẫn nhận định của ông Michael Piro, đồng Tổng Giám đốc Indochina Capital và nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

“Bạn có thể xin giấy phép một dự án trong 6 tháng và hoàn thành xây dựng trong vòng 12 tháng. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Trong hơn 20 năm làm nghề, tôi chưa từng thấy cơ hội nào như hiện tại”
Ông Michael Piro
Đồng Tổng Giám đốc Indochina Capital
Theo Fortune, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, gần gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của khu vực Đông Nam Á. Trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Malaysia đứng thứ hai với mức tăng 5%.
Với quy mô GDP đạt 527 tỷ USD, Việt Nam đã vượt Malaysia và Philippines, đồng thời đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan.
Quý II này, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 8,39% (cao hơn mức 8,14% của cùng kỳ năm 2025). Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng trưởng 8,18% (vượt 0,5 điểm phần trăm so với mức 7,63% của cùng kỳ năm ngoái). Sự khởi sắc này ghi nhận sự đồng thuận và đóng góp tích cực từ cả 2 phía: cung (năng lực sản xuất) và cầu (chi tiêu, đầu tư, xuất nhập khẩu).
.jpg)
Trên thị trường tài chính, chỉ số VN-Index tăng hơn 35% trong vòng 12 tháng qua. Fortune cho biết FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 năm nay, động thái được kỳ vọng sẽ thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư thụ động từ các quỹ quốc tế.
Tạp chí Mỹ này cũng đánh giá Việt Nam đã phần nào ổn định được quan hệ thương mại với Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này.
“Dù nhìn nhận theo cách nào, Việt Nam cũng đã làm rất nhiều điều đúng đắn”, ông Alberto Vettoretti, Giám đốc điều hành cấp cao của Ascentium, một công ty dịch vụ kinh doanh châu Á chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp thâm nhập thị trường Việt Nam nhận định với Fortune.

“Người Việt Nam quyết liệt hơn rất nhiều. Có một cảm giác về khát vọng vươn lên rất rõ ràng”
Ông Alberto Vettoretti
Giám đốc điều hành cấp cao của Ascentium
Dù đạt nhiều thành tựu, tác giả bài báo cho biết: Chính phủ Việt Nam không muốn dừng lại ở đó. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm đến năm 2030 và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Tạp chí Mỹ cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để hướng đến mục tiêu này: một Chính phủ ổn định, tập trung cao độ vào phát triển kinh tế; ngành sản xuất xuất khẩu đang nâng cấp chuỗi giá trị; chính sách đối ngoại linh hoạt với Mỹ, Trung Quốc và Nga; cùng tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng.
Song song với sự phát triển của tầng lớp trung lưu và thị trường tiêu dùng nội địa, Việt Nam cũng nổi lên như một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ chiến lược “Trung Quốc +1”, khi các nhà sản xuất chuyển một phần chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, hoặc để tránh thuế quan của Mỹ, hoặc để tăng cường khả năng phục hồi cho hoạt động sản xuất.
Samsung, Apple, Nintendo và nhiều tập đoàn quốc tế khác đã đầu tư hàng tỷ USD vào các nhà máy tại Việt Nam để sản xuất điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử và máy chơi game cho thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, theo Fortune, những đánh giá lạc quan gần đây về Việt Nam tập trung vào một loạt cải cách mới của Chính phủ, mà một trong những cải cách quan trọng nhất là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Nghị quyết xác định khu vực tư nhân là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, thay vì chỉ là “một động lực quan trọng” như trước đây.
Mục tiêu được đặt ra là nâng số lượng doanh nghiệp tư nhân lên 2 triệu vào năm 2030 và xây dựng khoảng 20 tập đoàn tư nhân có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Cùng với đó là hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Việt Nam đã phê duyệt tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ khoảng 30 giờ xuống còn 5 giờ. Chính phủ cũng dự kiến chi khoảng 25 tỷ USD để phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030.
“Việt Nam đã phát triển khu vực phía Bắc và phía Nam, giờ đang hoàn thiện những phần còn thiếu ở giữa”, ông Vettoretti nhận xét.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng đang tiến vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. VinFast mở rộng sang xe điện, Vingroup tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao và điện gió ngoài khơi, trong khi Viettel đang xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam với mục tiêu sản xuất chip 32 nanomet từ năm 2027.
Một dự án đầy tham vọng khác là việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm kết nối Việt Nam với các thị trường vốn toàn cầu.
“Việt Nam có một nền chính trị ổn định, với những mục tiêu dài hạn rất rõ ràng và chi tiết, điều hoàn toàn khác với những mô hình đối lập nhau ở các quốc gia khác, chẳng hạn như tại Mỹ”
Ông Chris Freund
Nhà sáng lập Mekong Capital
Các dự án quy mô lớn này đang được thúc đẩy bởi một bộ máy lãnh đạo được Fortune đánh giá là có quyết tâm rất cao, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ông Yap Kwong Weng, Giám đốc điều hành Vietnam SuperPort, trung tâm logistics đang được phát triển tại miền Bắc phát biểu: “Chúng ta đang chứng kiến một quá trình chuyển đổi khi các nhà lãnh đạo Việt Nam giữ vững sự ổn định, qua đó giúp việc hoạch định và thực thi chính sách trở nên rất chắc chắn. Đối với một doanh nghiệp như chúng tôi, đặc biệt từ góc độ nhà đầu tư, sự ổn định chính trị và tính nhất quán trong thực thi chính sách là vô cùng quan trọng”.

Dù triển vọng tích cực, Fortune cho rằng tham vọng tăng trưởng hai con số của Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức: nguồn vốn, bài toán lao động, quá trình già hóa dân số, an ninh năng lượng, hạ tầng logistics và chất lượng nguồn nhân lực quản lý.
Dẫu vậy, tác giả bài phân tích nhấn mạnh: triển vọng dài hạn của Việt Nam vẫn rất đáng chú ý. Năm 2025, 72 doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 đạt tổng doanh thu 178 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước.

Điều đó phản ánh vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực.
“Việt Nam muốn tạo chỗ đứng riêng của mình. Tôi cảm thấy sự hào hứng khi đi trên các đường phố TP. Hồ Chí Minh hiện nay còn nhiều hơn khi đến một số khu công nghiệp hay công viên khởi nghiệp ở Trung Quốc. Người Việt Nam quyết liệt hơn rất nhiều. Có một cảm giác về khát vọng vươn lên rất rõ ràng”, bài phân tích dẫn lời ông Alberto Vettoretti kết luận.
Việc kiên định mục tiêu phát triển đất nước, lấy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân làm trọng tâm, cùng những quyết sách mạnh mẽ về cải cách thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư hạ tầng chiến lược và hội nhập quốc tế đang tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.