Hoạt động chính quyền

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Philippines

Vũ Châu 15/07/2026 22:57

Tối 15/7 tại Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines (12/7/1976–12/7/2026)

Khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines.

p 5
Chương trình nhằm ôn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị hai nước


Chương trình nhằm ôn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa hai nước; đồng thời tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Philippines. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo TP. Cần Thơ, đại diện Philippines, các tổ chức hữu nghị, trường đại học và gần 1.000 sinh viên.

Chương trình họp mặt kỷ niệm mang đến cho người dân TP. Cần Thơ một nền văn hóa đa sắc màu, nét đẹp của đất nước, con người Philippines, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Philippines, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng với đối tác Philippines và ngược lại. Đây còn là cơ hội để tuổi trẻ TP. Cần Thơ hiểu hơn về hội nhập quốc tế trong quá trình hội nhập của Cộng đồng ASEAN, nhằm duy trì và phát huy hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Philippines.

p 1
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại chương trình

Chào mừng sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Chương trình là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy giữa hai quốc gia; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trải qua 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines đã không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng và an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trong suốt 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Philippines không ngừng phát triển trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 6/2026 đã mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

p 2
Quyền Tổng lãnh sự Philippines tại TP. Hồ Chí Minh Shirley Nuevo phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Quyền Tổng lãnh sự Philippines tại TP. Hồ Chí Minh- bà Shirley Nuevo chia sẻ: Tổng Lãnh sự quán Philippines tại TP. Hồ Chí Minh vô cùng vinh dự được tổ chức sự kiện này vào tối nay để kỷ niệm cột mốc quan trọng của Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines 50 năm qua là minh chứng cho việc hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta đã cùng nhau phát triển như những người bạn tin cậy, đối tác tin cậy và láng giềng thân thiết trong gia đình ASEAN.

Cụ thể hóa nhiều chương trình hợp tác thiết thực

Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines TP. Cần Thơ được thành lập vào năm 2014. Trong thời gian qua, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực trong hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị, góp phần tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân TP. Cần Thơ với nhân dân Philippines.

p 4
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh tặng hoa và biểu trưng lưu niệm của thành phố cho Quyền Tổng lãnh sự Philippines tại TP. Hồ Chí Minh Shirley Nuevo

Đối với Đại học Cần Thơ, hợp tác với các cơ sở giáo dục và tổ chức của Philippines không chỉ là một phần trong chiến lược quốc tế hóa, mà còn là sự đóng góp cụ thể nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đại học Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức uy tín của Philippines, trong đó có Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA), Đại học Bang Aklan, Đại học Bang Quirino, Đại học Bang Mindanao tại Naawan và, gần đây nhất, Đại học Bang Sorsogon.

p 3
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đến nay, Đại học Cần Thơ đã ký kết 8 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác Philippines nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức. Trong những năm qua, 28 giảng viên của Đại học Cần Thơ đã được đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Philippines, chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và môi trường. Nhiều viên chức, giảng viên của Đại học cũng đã tham dự các hội nghị, chương trình bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo và các hoạt động học thuật khác tại Philippines. Đại học Cần Thơ cũng tự hào có hai giảng viên được trao Chương trình Giáo sư Khu vực của SEARCA nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới sáng tạo và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững tại Đông Nam Á.

Hoạt động trao đổi sinh viên và học thuật cũng không ngừng được mở rộng. Đến nay, tổng cộng 80 sinh viên đã tham gia các chương trình trao đổi giữa Đại học Cần Thơ và các trường đại học Philippines. Riêng từ đầu năm 2026, Đại học Cần Thơ đã đón 35 giảng viên và sinh viên Philippines đến tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở bậc đại học, sau đại học và học toàn thời gian chương trình thạc sĩ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, các cơ sở của hai nước đã phối hợp triển khai nhiều dự án về nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm và nâng cao năng lực giáo dục, với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng Việt Nam.

Những hoạt động này không chỉ góp phần giải quyết các thách thức chung của khu vực, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của các trường đại học trong việc tạo ra tri thức, phát triển các giải pháp thực tiễn và thúc đẩy phát triển bền vững. Thông qua các quan hệ hợp tác này, Đại học Cần Thơ cũng mong muốn góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của TP. Cần Thơ và sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức cũng bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của ông Meynardo Los Banos Montealegre nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam và bà Lê Thị Phụng nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Nước Cộng hòa Philippines tại TP. Hồ Chí Minh cho sự phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Philippines.

Vũ Châu