Đà Nẵng: Hỗ trợ phục hồi sinh kế và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen và Kalmaegi
Ngày 15/7, tại Đà Nẵng, World Vision chính thức triển khai dự án “Hỗ trợ phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi tại xã Nam Trà My và xã Trà Vân, TP Đà Nẵng” nhằm hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai sửa chữa nhà ở, tiếp cận nước sạch và phục hồi sinh kế.
Dự án được tài trợ bởi Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision với tổng ngân sách hơn 3,74 tỷ đồng (EUR 125.378), để tiến hành những hoạt động cứu trợ cho cộng đồng bị ảnh hưởng từ tháng 3 đến tháng 8/2026.
Trước đó, trong những tháng cuối năm 2025, bão Fengshen và Kalmaegi đã gây mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Trung Việt Nam. Riêng tại hai xã Nam Trà My và Trà Vân, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều nhà ở bị hư hại, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị phá hủy và sinh kế người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đây vốn là khu vực miền núi có địa hình dốc, chia cắt, xa trung tâm và thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, sạt lở đất, là nơi cư trú của các cộng đồng dân tộc thiểu số như Ca Dong, M'Nông và Co. Tại xã Trà Vân, có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 là 43,2%, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước. Sinh kế người dân chủ yếu dựa vào làm lúa rẫy một vụ và chăn nuôi nhỏ lẻ, vốn đã bấp bênh nên trước những biến động của thời tiết, khu vực Nam Trà My đã nhiều lần hứng chịu sạt lở nghiêm trọng, cướp đi nhà cửa và sinh kế của không ít gia đình chỉ sau một đêm.
Để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp 376 hộ gia đình, tương đương khoảng 1.504 người, thông qua hình thức hỗ trợ tiền mặt phục vụ phục hồi sau thiên tai. Cụ thể:
Chương trình sẽ trao hỗ trợ tiền mặt cho 49 hộ gia đình để sửa chữa nhà ở bị hư hại, mỗi hộ dân sẽ nhận được 7,8 triệu đồng. Cùng với đó, 278 hộ dân khác nhận mỗi hộ 6,3 triệu đồng để khôi phục hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh tại gia đình. Riêng 49 hộ gia đình sẽ được cấp kinh phí 15 triệu đồng mỗi hộ để tái đầu tư chăn nuôi bò, từng bước khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Ông Đồng, một người dân nhận được hỗ trợ chia sẻ, “Cảm ơn tổ chức World Vision và ADH đã hỗ trợ gia đình tôi số tiền 6,3 triệu đồng này. Tôi sẽ dùng khoản hỗ trợ này để mua đường ống dẫn nước, kéo nước về nhà, gia đình sẽ có nước sạch để dùng. Ngoài ra, tôi sẽ dùng số tiền này để lợp lại mái nhà vệ sinh đã bị hư hỏng. Lũ trẻ nhà tôi hẳn sẽ vui hơn khi đi vệ sinh mà không bị ướt như trước đây”.
Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, các hộ dân còn được truyền thông và tập huấn về nước sạch, vệ sinh, phòng chống các bệnh liên quan đến nguồn nước, cũng như cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong bối cảnh thiên tai thường xuyên xảy ra tại địa phương. Đây là hoạt động lồng ghép trong khuôn khổ Chương trình Phát triển vùng Nam Trà My do World Vision triển khai.
Quản lý Chương trình phát triển vùng Nam Trà My, World Vision Nguyễn Ngọc Huy cho biết, các đợt thiên tai cuối năm 2025 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều hộ gia đình tại Nam Trà My và Trà Vân. Thông qua dự án này, World Vision mong muốn hỗ trợ người dân khôi phục những nhu cầu thiết yếu nhất như nơi ở, nước sạch và sinh kế, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước các rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
Để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, World Vision sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình lựa chọn người hưởng lợi, xác minh danh sách và giám sát việc sử dụng nguồn hỗ trợ. Đồng thời, các kênh tiếp nhận phản hồi và khiếu nại sẽ được thiết lập để người dân có thể đóng góp ý kiến hoặc phản ánh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Phó chủ tịch UBND xã Trà Vân Nguyễn Văn Nhị chia sẻ: “Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà con nhân dân địa phương, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến nhà tài trợ, Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) đã quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí quý báu để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin tưởng rằng nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp các hộ gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân từng bước phục hồi sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trong tương lai.”
Trong những năm qua, World Vision International tại Việt Nam đã đồng hành cùng chính quyền và người dân Nam Trà My thông qua nhiều chương trình phát triển cộng đồng, bảo vệ trẻ em, sinh kế và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dự án phục hồi sau bão Fengshen & Kalmaegi tiếp tục khẳng định cam kết của tổ chức trong việc hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương vượt qua khó khăn và xây dựng khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu.