Thế giới 24h

Một nhóm hạ nghị sĩ Mỹ kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ trừng phạt sau khi thăm Cuba

Quỳnh Vũ 15/07/2026 14:15

Một nhóm các hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump và các đồng nghiệp thuộc lưỡng viện của Quốc hội Mỹ đáp lại lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế bằng cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang áp đặt đối với Cuba; tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc và toàn diện với chính quyền nước này.

www.ansa.it-webimages-news_base-2026-7-14-_4efd1059da963b988560cadfbb752bcc.jpg
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez tiếp các hạ nghị sĩ Mỹ ngày 11/7/2026. Ảnh: Estudios Revolución/Cuba Debate

Kêu gọi dỡ bỏ cấm vận, đàm phán nghiêm túc

Nhóm hạ nghị sĩ gồm Delia Catalina Ramírez (bang Illinois), Maxine Dexter (bang Oregon), Teresa Leger Fernández (bang New Mexico) và Mark Pocan (bang Wisconsin) đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đang được duy trì đối với Cuba trong một cuộc họp báo ở Havana sau chuyến thăm tới hòn đảo Caribe từ ngày 9-13/7.

Nhóm hạ nghị sĩ kêu gọi "định hướng lại quan hệ" giữa Cuba và Chính phủ Mỹ, đồng thời thúc giục Washington bắt đầu "các cuộc đàm phán nghiêm túc và toàn diện với chính quyền Cuba" để tăng cường quan hệ thương mại và đưa ra "một giải pháp cấp bách cho người dân Cuba, những người không thể chờ đợi thêm nữa".

Các hạ nghị sĩ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cải cách lập pháp để nới lỏng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, cho phép các công ty Mỹ tham gia vào nền kinh tế Cuba và cấm phong tỏa thuốc men và thiết bị y tế đối với hòn đảo này.

Trong chuyến thăm Havana, nhóm hạ nghị sĩ đã hội kiến Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tại đây, các hạ nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh: “Với tư cách là các nhà lập pháp được bầu chọn có nhiệm vụ giám sát chính sách đối ngoại của Mỹ, chúng tôi đã đến La Habana để gặp gỡ người dân Cuba thuộc mọi tầng lớp xã hội và lắng nghe về những khó khăn mà chính sách gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo ra”.

Các hạ nghị sĩ Mỹ cũng bày tỏ quan tâm đến việc tìm hiểu về các biện pháp gần đây nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Cuba và tìm cách khôi phục quan hệ song phương.

Nhóm hạ nghị sĩ này nêu rõ: “Tất cả những người chúng tôi lắng nghe, bất kể quan điểm của họ về Chính phủ Cuba, đều đồng ý về một điều: Cuba đang gặp không ít khó khăn do các sắc lệnh hành pháp hiện hành và lệnh cấm vận kinh tế kéo dài”.

Ngoài ra, các hạ nghị sĩ cũng cho biết, Chính phủ Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy Cuba gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng “một chiến dịch quân sự bất hợp pháp, trái phép và không được lòng dân chống lại hòn đảo này sẽ làm trầm trọng thêm một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, đặt các binh sĩ Mỹ vào nguy hiểm không cần thiết và gây hại cho chính những người mà chúng ta tuyên bố ủng hộ”.

Liên quan tới chuyến thăm trên của phái đoàn hạ nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh, trong chuyến thăm này và qua các cuộc trao đổi trực tiếp, các hạ nghị sĩ Mỹ đã chứng kiến hậu quả của các biện pháp trừng phạt mà Chính phủ Mỹ áp đặt đối với người dân Cuba.

Chiến dịch “Chúng tôi ở bên Cuba”

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/7, nhiều hoạt động thể hiện tình đoàn kết với Cuba tiếp tục diễn ra ở nhiều nước Mỹ Latin trong khuôn khổ chiến dịch “Chúng tôi ở bên Cuba” (Estamos con Cuba) nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân ở quốc đảo này.

Tại Argentina, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại tỉnh Buenos Aires và tỉnh La Rioja để gây quỹ mua các bộ pin năng lượng mặt trời gửi tới Cuba. Các hoạt động này kết hợp giữa hoạt động chính trị và biểu diễn văn hóa với sự tham gia của các nghệ sĩ địa phương.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil thông báo gửi 48 tấn sữa bột viện trợ nhân đạo cho Cuba và chuyến hàng đã được vận chuyển trên 2 chuyến bay của lực lượng không quân nước này tới thành phố Santiago của Cuba. Chính phủ Brazil cho biết, đang xem xét tiếp tục hỗ trợ Cuba bằng các chuyến hàng lương thực và thuốc men. Tổng thống Brazil Lula da Silva nhiều lần bày tỏ tình đoàn kết với Cuba, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với quốc đảo này.

Cuba hiện đang tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng do ảnh hưởng của lệnh cấm vận thương mại, tài chính và kinh tế của Mỹ kéo dài hơn 60 năm qua.

Quỳnh Vũ