Thế giới 24h

Tổng thống Trump dọa tấn công nhà máy điện Iran nếu không đạt thỏa thuận

Quỳnh Vũ 15/07/2026 11:52

Tổng thống Donald Trump hôm 14/7 đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng biển của Iran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu đường vào tuần tới nếu Tehran không nối lại đàm phán, trong một động thái leo thang xung đột mới nhất giữa hai nước.

cdnmedia.baotintuc.vn-upload-xmrgewan1pzjhswqvo54a-files-2026-07-1407-_1507-iran.jpg
Cảng biển Chabahar tại Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thêm một lời đe dọa

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu nước này không chấp nhận đàm phán.

"Tuần tới sẽ trở nên rất tồi tệ đối với họ. Tuần tới sẽ là các nhà máy điện. Tuần tới sẽ là các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và tất cả các cây cầu của họ nếu họ không trở lại bàn đàm phán", ông Donald Trump tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời đe dọa như vậy. Hồi tháng 3, ông từng cảnh báo sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện và cơ sở cung cấp nước sạch của Iran nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận các điều kiện hòa bình do Washington đưa ra.

Công ước Geneva năm 1949 về hành vi nhân đạo trong chiến tranh cấm tấn công các địa điểm được coi là thiết yếu đối với dân thường. Vì vậy, theo các chuyên gia luật quốc tế, việc cố ý tấn công các công trình hạ tầng dân sự như hệ thống điện và cấp nước bị cấm và nhiều khả năng sẽ bị coi là tội ác chiến tranh.

Những phát biểu cứng rắn của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ bước sang ngày thứ tư liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đồng thời tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này tại khu vực eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích mới nhất nhằm "làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại" trên eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của vùng Vịnh, nơi Tehran nhiều lần bị cáo buộc tấn công các tàu dân sự.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra gần thành phố cảng Bandar Abbas, trên đảo Qeshm thuộc Vịnh Ba Tư gần eo biển Hormuz cùng một số địa điểm khác. Sau đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết lực lượng Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự tại Jordan - nơi triển khai các máy bay chiến đấu của Mỹ.

Mỹ rút lại kế hoạch thu phí Hormuz

Trong một diễn biến khác, ông Donald Trump cũng rút lại kế hoạch trước đó về việc thu phí an ninh 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, ông cho biết Washington sẽ thúc đẩy các thỏa thuận đầu tư và thương mại với các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ cho biết, quyết định hủy bỏ mức phí được đưa ra sau "các cuộc trao đổi hết sức hiệu quả với lãnh đạo Trung Đông", đồng thời ca ngợi những cam kết đầu tư "khổng lồ" từ khu vực này. Quyết định được công bố chỉ khoảng 5 giờ trước thời điểm mức phí dự kiến có hiệu lực.

Đợt leo thang mới phủ bóng đen lên đàm phán

Động thái đảo ngược chính sách diễn ra sau ba ngày liên tiếp Mỹ tiến hành không kích và Iran đáp trả nhằm vào các đồng minh của Washington tại Trung Đông, tạo nên các cuộc đối đầu quân sự dữ dội nhất trong nhiều tuần qua và làm gia tăng nguy cơ khu vực rơi trở lại một cuộc chiến tranh quy mô lớn.

Diễn biến mới cũng khiến triển vọng nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài trở nên mong manh hơn. Trên thực tế, lệnh ngừng bắn được hai bên thiết lập từ ngày 17/6 gần như đã đổ vỡ hoàn toàn khi trọng tâm đối đầu hiện nay chuyển sang việc kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng, việc Mỹ nối lại phong tỏa các cảng của Iran "về cơ bản đã phá vỡ Bản ghi nhớ Islamabad". Khi được hỏi chiến dịch không kích sẽ kéo dài bao lâu, Tổng thống Trump trả lời ngắn gọn: "Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nói rằng như vậy là đủ".

Quỳnh Vũ