Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Hồng Hạnh - Nguyễn Liên 13/07/2026 14:49

Ngày 13/7, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Theo Quyết định, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

1783927140257_6314202681620254155_6314202681620254155_b056cfeaaae2817ca4864a889eed0f4b.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định về việc tiếp tục bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Y tế là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú đã được Trường Đại học Y Hà Nội tín nhiệm, đề xuất, được Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng tiếp tục giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030; nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, nhà trường và xã hội.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng. Được thành lập năm 1902 với tên gọi Trường Y khoa Đông Dương, qua 124 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo gần 50.000 bác sĩ, trong đó có nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành.

Nhà trường luôn giữ vị thế là cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu Việt Nam, nổi bật với các thành tích xếp hạng quốc tế, như là trường đại học y duy nhất của cả nước được xếp hạng (theo bảng xếp hạng Times Higher Education) và trong nhóm 801-1000 trường đại học tốt nhất thế giới, 400-500 đại học hàng đầu châu Á. Trường có số lượng giảng viên đông nhất trong các trường đại học Y dược (hơn 900 giảng viên), tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm gần 50%. Tính riêng năm 2025 có hơn 300 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hơn 1.000 bài báo trong nước và hơn 500 bài báo đăng tải các tạp chí quốc tế. Đặc biệt, chỉ số trích dẫn, tham khảo cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam. Số lượng học viên sau đại học cũng đông nhất và đa dạng chuyên ngành nhất cả nước.

1783927140281_6314202681620254155_6314202681620254155_078c1ce916c8fe03565d5cbcb4cd1c24.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: HMU

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và những thành tích xuất sắc mà Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng chia sẻ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế xác định việc kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Y tế là nhiệm vụ trọng tâm. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường đã tin tưởng lựa chọn, giới thiệu GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ thứ hai.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú nhận nhiệm vụ với tâm thế và yêu cầu cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đây, khi chúng ta chuẩn bị triển khai sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức với các trường đào tạo y khoa nói chung, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội.

Trước yêu cầu đó, Bộ Y tế mong muốn nhà trường có kế hoạch tham mưu cho Bộ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á". Đây là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, việc thực hiện Quyết định này cần giúp thay đổi về chất các hoạt động của trường trong thời gian tới. Đồng thời, nhanh chóng có kế hoạch cụ thể xây dựng các cơ sở mới của trường: cơ sở Bắc Ninh, Hoàng Mai, Thanh Hóa.

Về chuyên môn, Bộ trưởng đề nghị nhà trường tập trung đổi mới căn bản, toàn diện chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích hợp năng lực, đáp ứng yêu cầu của hệ thống đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các chương trình nghiên cứu liên ngành, phối hợp 3 nhà; triển khai các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, phát triển các hướng nghiên cứu mũi nhọn; đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 57-NQ/TW đề ra. Các đề tài nghiên cứu khoa học phải tạo ra được sản phẩm, công nghệ mới, chiến lược mới.

Bên cạnh đó, xây dựng chuỗi bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội; chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi học thuật, liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và tổ chức quốc tế.

Xác định quyết tâm đưa Trường Đại học Y Hà Nội bứt phá lên tầm vóc mới, vị thế mới

Phát biểu tiếp thu ý kiến, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú khẳng định thầy trò Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thể hiện bằng những kế hoạch và hành động cụ thể, quyết tâm đưa trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ như sự kỳ vọng, sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Bộ trưởng đã dành cho nhà trường trong thời gian qua.

1783927140293_6314202681620254155_6314202681620254155_82667a566f5bee2502a07405e04eb161.jpg
GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu. Ảnh: HMU

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú chia sẻ, vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, thầy trò Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt được nhiều thành công và những bước tiến quan trọng, rất đáng tự hào. Trường đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện, xác lập nhiều dấu mốc mới: từ mở rộng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, quy mô giảng viên viên chức người lao động đến tăng đáng kể quy mô đào tạo, cải tiến chất lượng, đổi mới quản trị đại học và đào tạo, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Năm học 2026 - 2027 này, lần đầu tiên có 1.000 nghiên cứu sinh, trong đó có nghiên cứu sinh quốc tế đến học tập nghiên cứu tại trường, khẳng định uy tín và năng lực đào tạo tinh hoa cao nhất của nhà trường. Trường Đại học Y Hà Nội đã khẳng định vị thế hàng đầu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng đại học uy tín nhất của thế giới trong những năm vừa qua (THE, US News and Reports).

Đặc biệt, trường đã được Chính phủ tin tưởng phê duyệt Đề án phát triển trong giai đoạn 10 năm và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đại học trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Gần đây nhất, trường đã được Chính phủ và Bộ GD-ĐT lựa chọn là 1 trong 12 trường đại học đóng vai trò dẫn dắt trong Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô.

“Nhiều cơ hội chưa từng có, rất tốt đẹp đang mở ra cho Trường Đại học Y Hà Nội, với sự quan tâm đặc biệt, với những mong đợi rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cá nhân đồng chí Bộ trưởng, của ngành y tế và toàn xã hội. Thầy trò nhà trường đã xác định trách nhiệm này với lịch sử, quyết tâm đưa trường bứt phá lên một tầm vóc mới, vị thế mới”, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú khẳng định.

1783927140303_6314202681620254155_6314202681620254155_27c040e10f54f128ede3e110e8d3357d.jpg
GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú cùng Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tại Hội nghị. Ảnh: HMU

Bước vào nhiệm kỳ mới - giai đoạn phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội đi cùng kỷ nguyên mới của đất nước với những yêu cầu vượt trội, GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú kêu gọi toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn trường không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hành động mạnh mẽ và sáng tạo, kiên định cải cách và đổi mới, vượt qua những giới hạn hiện có, biến nhiều điều chưa thể thành có thể để đạt được các mục tiêu và chuẩn mực quốc tế; tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đặc biệt là sản phẩm đào tạo và khoa học và công nghệ. Đồng thời, hình thành những giá trị mới của Trường Đại học Y Hà Nội, đóng góp nhiều hơn cho ngành y tế và đất nước.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú là cựu sinh viên khoá 1984 - 1990 của Trường Đại học Y Hà Nội, được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế. Ông học bác sĩ nội trú; tiến sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội; đã tham dự nhiều khoá đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu tại Pháp và các quốc gia, rèn giũa các kỹ năng giáo dục y khoa và quản lý.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng nhà trường từ 11/2021 tới nay, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại trường như Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá, Trưởng Khoa điều dưỡng - Hộ sinh, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức, Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức và chống đau - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú cũng là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục y tế và công tác khám chữa bệnh, trong đó nổi bật nhất là dẫn dắt thành công đổi mới toàn diện đào tạo y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, lãnh đạo mở nhiều mã ngành đào tạo mới của hệ thống y tế như Chương trình điều dưỡng tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, Cử nhân khúc xạ nhãn khoa, cử nhân dinh dưỡng... tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển của ngành.

Hồng Hạnh - Nguyễn Liên