Hưng Yên: Bên trong sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi
Tân Sơn•13/07/2026 14:44
Dự án sân vận động PVF đang xây dựng đến tầng khán đài thứ 3, các đơn vị nhà thầu đã tập kết nhiều cấu kiện mái vòm thép hệ thống cần cẩu để sẵn sàng lắp đặt tại sân vận động được thiết kế 60.000 chỗ ngồi.
Bên trong sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồiDự án xây dựng sân vận động PVF thuộc quần thể thể thao dịch vụ quy mô khoảng 92ha được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên). Quần thể này được định hướng trở thành một trong những tổ hợp thể thao hiện đại hàng đầu khu vựcSau 8 tháng thi công, theo ghi nhận của Phóng viên, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang làm việc nhộn nhịp trên công trườngHiện đơn vị thi công đang tập kết nhiều cấu kiện mái vòm thép nặng 8.600 tấn để chuẩn bị lắp đặtHệ thống mái vòm thép sắp được triển khai với cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373m, sâu 10,7m, rộng 5m, chịu lực khoảng 8.600 tấn, cùng hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125 m, có thể đóng mở hoàn toàn trong 12 đến 20 phútHiện chủ đầu tư cùng tổng thầu Vinhomes đã huy động số lượng lớn nhân lực, máy móc và thiết bị chuyên dụng, tổ chức nhiều mũi thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độTrong khi các hạng mục phần thân công trình và khán đài đang được thi công đồng thời. Hình ảnh bên trong khán đài B, sân vận động PVFKhu vực đặt các hàng ghế mẫu, với nhiều mẫu mã khác nhauHệ thống giá đỡ với những cột bê tông cốt thép quanh chu vi công trình để chuẩn bị lắp dựng mái vòm đã được triển khaiTheo thiết kế, phần mái sử dụng vật liệu màng PTFE hiện đại với khả năng chống tia UV, hạn chế hấp thụ nhiệt, tăng độ thông thoáng và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khíHệ thống mái vòm thép được tập kết trong khu vực sân PVFCũng theo ghi nhận, cách đó không xa, nhà thi đấu đa năng tại quần thể này cũng đang dần hình thànhKhông chỉ phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện bóng đá của PVF, sân vận động còn được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế, đạt tiêu chuẩn FIFATheo kế hoạch, sân vận động PVF sẽ hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng không chỉ nâng tầm hạ tầng thể thao quốc gia mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch của Hưng Yên cũng như khu vực phía Đông Thủ đô Hà Nội