Thu nhập bình quân của người Việt đạt 6 triệu đồng/tháng
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 cho thấy, thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/tháng, tăng 10,9% so với năm trước. Đời sống người dân tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%. Bên cạnh đó, chênh lệch thu nhập giữa các nhóm dân cư, chất lượng việc làm... vẫn là những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân
Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 do Cục Thống kê thực hiện với gần 47.000 hộ trên cả nước, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành đạt 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng thu nhập của năm trước, cho thấy xu hướng cải thiện thu nhập đang được duy trì.

Khu vực thành thị tiếp tục có mức thu nhập cao hơn nông thôn, đạt gần 7,4 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, trong khi khu vực nông thôn đạt gần 5,2 triệu đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập ở nông thôn lên tới 14,5%, cao hơn đáng kể mức tăng 6,7% của thành thị, qua đó giúp khoảng cách thu nhập giữa hai khu vực thu hẹp từ 1,5 lần xuống còn 1,42 lần.
Xét theo vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ tiếp tục là khu vực có thu nhập bình quân cao nhất cả nước với gần 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Trong khi đó, trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng có thu nhập thấp nhất, chỉ đạt gần 4,2 triệu đồng.
Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu thu nhập của người dân cũng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập từ tiền công, tiền lương chiếm 57,4% tổng thu nhập, tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm trước. Đây tiếp tục là nguồn thu nhập lớn nhất của các hộ gia đình, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực lao động hưởng lương trong nền kinh tế.
Thu nhập từ hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,7% tổng thu nhập, tăng nhẹ so với năm trước, cho thấy khu vực này vẫn giữ vai trò là nguồn sinh kế cơ bản của nhiều hộ dân, nhất là tại khu vực nông thôn.
Ở chiều ngược lại, thu nhập từ hoạt động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống còn 21,3%, thấp hơn 1,5 điểm phần trăm so với năm 2024. Các khoản thu khác cũng giảm nhẹ, phản ánh những khó khăn nhất định của khu vực kinh tế hộ gia đình và kinh tế cá thể.
Bên cạnh thu nhập, điều kiện sống của người dân cũng tiếp tục được cải thiện. Khảo sát cho thấy diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2025 đạt 29,3m², tăng 0,3m² so với năm trước. Chất lượng nhà ở cũng được nâng lên khi 98,1% hộ gia đình hiện sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm 2024.
Nhóm giàu nhất thu nhập cao gấp 5,6 lần nhóm nghèo nhất
Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của cả nước còn 1,3%, giảm một điểm phần trăm so với năm trước. Kết quả này cho thấy các chính sách giảm nghèo tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời phản ánh sự cải thiện về điều kiện sống của người dân trên phạm vi cả nước. Trong đó, Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước, chỉ 0,1%, trong khi trung du và miền núi phía Bắc vẫn là khu vực có tỷ lệ nghèo cao nhất với 4,9%.
Dù bức tranh chung tiếp tục sáng lên, khoảng cách thu nhập giữa các nhóm dân cư vẫn là vấn đề đáng chú ý. Khảo sát cho thấy thu nhập bình quân đầu người của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất đạt 11,8 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp 5,6 lần nhóm 20% dân số có thu nhập thấp nhất, chỉ đạt khoảng 2,1 triệu đồng.
Tuy vậy, mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập có xu hướng giảm. Hệ số GINI của Việt Nam năm 2025 đạt 0,323, thấp hơn mức 0,372 của năm trước, cho thấy khoảng cách thu nhập đang được cải thiện và vẫn nằm ở mức trung bình.
Sự khác biệt vẫn thể hiện khá rõ giữa các vùng. Trung du và miền núi phía Bắc, cùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là những khu vực có hệ số GINI cao nhất, đồng thời cũng là nơi có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở mức cao. Trong khi đó, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là hai vùng có mức độ bất bình đẳng thấp nhất.
Bên cạnh chênh lệch về thu nhập, khảo sát cũng chỉ ra những thiếu hụt đáng chú ý trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong 12 chỉ số đo lường nghèo đa chiều, tỷ lệ thiếu hụt về việc làm ở mức cao nhất, chiếm 38,8%, tiếp theo là trình độ giáo dục của người lớn với 31,4% và dinh dưỡng 21,3%.
Theo Cục Thống kê, chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ có thu nhập cao nhất và nhóm hộ thu nhập thấp nhất cho thấy vẫn còn tồn tại bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Nhà ở và điều kiện sống của người dân ngày càng được cải thiện, tuy nhiên với mức tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố không đáng kể so với năm 2024 cho thấy vấn đề nhà ở của người dân vẫn cần tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.
80,3% dân số sử dụng điện thoại thông minh
Năm 2025, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động trên cả nước đạt 87,3%, tăng 2,5 điểm phần trăm so với năm 2024 (84,8%). Có 80,3% dân số sử dụng điện thoại thông minh, trong khi tỷ lệ sử dụng điện thoại thường chỉ còn 8,5%.
Số liệu khảo sát cho thấy điện thoại di động nói chung và điện thoại di động thông minh đã trở thành phương tiện thiết yếu tại Việt Nam nên không còn chênh lệch nhiều về tỷ lệ sử dụng điện thoại di động theo các nhóm dân số, địa lý.
Tỷ lệ hộ gia đình sở hữu máy tính đạt 27,4%. Ở khu vực thành thị có 42,2% hộ có máy tính, trong khi khu vực nông thôn chỉ có 17,6% hộ có máy tính. Theo nhóm thu nhập, tỷ lệ hộ có máy tính ở nhóm hộ có thu nhập cao nhất đạt 46,8%, trong khi nhóm hộ có thu nhập thấp nhất chỉ đạt 5,9%.