Đời sống

Chương trình "Hoa Dâng Bác" biểu dương các tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu

Tùng Dương 10/07/2026 12:07

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Hoa Dâng Bác" năm 2026 nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện và cuộc sống,

Đây là chương trình được Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, mang ý nghĩa lớn trong cộng đồng xã hội. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. 170 đại biểu là 170 bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa thi đua học tập tốt, con ngoan, trò giỏi, đạt nhiều thành tích trong rèn luyện và học tập. Những thành tích của các học sinh góp phần phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, xã hội.

img_1060.jpeg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Dương

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Ngô Sách Thực chia sẻ, “Hoa Dâng Bác” là chương trình thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, khẳng định sự đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh; thể hiện tính nhân văn, bảo đảm quyền và sự bình đẳng của trẻ mồ côi trong xã hội.

Chương trình cũng là dịp tôn vinh, ghi nhận, biểu dương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có ý chí, nghị lực phi thường vượt lên số phận, trở thành những tấm gương sáng trong rèn luyện, học tập và lao động; biểu dương, vinh danh những tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, có nhiều hoạt động và đóng góp thiết thực giúp đỡ người yếu thế; khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, động viên khuyến khích ngày càng nhiều người tham gia các hoạt động từ thiện, trợ giúp trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và người yếu thế.

Cũng theo ông Ngô Sách Thực, thời gian tới Hội sẽ đổi mới phương pháp hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò điểm tựa cho trẻ mồ côi và người khuyết tật. Đồng thời, là cầu nối nhân ái giữa các đối tượng yếu thế với các nhà hảo tâm, sử dụng hiệu quả hơn nữa những nguồn lực giúp các trẻ em yếu thế không chỉ sống tốt mà còn thực hiện được ước mơ trong tương lai.

Tham gia và phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, việc chăm lo cho trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ngành nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân cũng như các ngành, các cấp. Bộ trưởng ghi nhận cố gắng của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khi chỉ trong 1 năm đã huy động được 600 tỷ đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới trẻ em và người khuyết tật. Đồng thời, Bộ trưởng cũng bày tỏ sự cảm phục và lòng biết ơn tới những nhà hảo tâm, những tổ chức tôn giáo đã đồng hành cùng Hội nói riêng và nhà nước nói chung trong công tác chăm sóc, giúp đỡ những đối tượng yếu thế.

img_1053.jpeg
Hội nghị lắng nghe chia sẻ của những tấm gương học sinh, sinh viên khuyết tật có thành tích nổi bật. Ảnh: Tùng Dương

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, hiện nay số trẻ em bị bỏ rơi được sự chăm sóc và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản vẫn đang rất hạn chế. Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần đổi mới phương thức chăm sóc các đối tượng này, đặc biệt cần rà soát thật kỹ để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, tham mưu những giải pháp để hạn chế tình trạng trẻ em bị bỏ rơi.

1jt4uf34r_65oobh.jpeg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao học bổng cho các học sinh người khuyết tật. Ảnh Tùng Dương

Bộ Y tế sẽ cùng với các bộ ngành rà soát lại các chính sách để chăm sóc và bảo vệ trẻ bị bỏ rơi, trẻ được nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ được hoàn thiện hơn nữa. Bộ trưởng Đào Hồng Lan xúc động trước những câu chuyện của các tấm gương học sinh, sinh viên người khuyết tật. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng các em vẫn không ngừng mơ ước, nỗ lực và giành nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Bộ trưởng mong rằng các em luôn nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình và trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai.

Tùng Dương