Từ Hồ Gươm, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân vì Tổ quốc bình yên
Giữa không gian mở bên Hồ Gươm, nơi hội tụ dòng chảy lịch sử và nhịp sống của Thủ đô, lễ khai mạc chuỗi hoạt động “Tổ quốc bình yên” đã mở ra một hành trình tri ân đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, sự kiện còn lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình, sự bình yên và những cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tối 9/7, tại quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục (Hà Nội), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai mạc mở đầu chuỗi hoạt động "Tổ quốc bình yên" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị khối An ninh nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ.
Tham dự lễ khai mạc còn có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị địa phương trực thuộc Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại lễ khai mạc mở đầu chuỗi hoạt động "Tổ quốc bình yên", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: “Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chỉ biết "còn Đảng thì còn mình", lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

"Những chiến công chói lọi của lực lượng An ninh nhân dân sáng ngời bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được kết tinh bởi sự "tận trung với nước, tận hiếu với dân", bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của thế hệ cán bộ An ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", đồng chí Thứ trưởng khẳng định.
Những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Để tri ân sâu sắc những cống hiến, đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc, chuỗi sự kiện diễn ra từ tối ngày 9/7 đến hết ngày 12/7/2026 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra vào tối ngày 12/7.
Tại không gian bên hồ Gươm, chương trình kết hợp nghi lễ trang trọng với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn cùng hòa quyện để gửi đi một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Bình yên là giá trị vô cùng quý báu. Đằng sau nhịp sống thanh bình của mỗi gia đình, mỗi con phố là sự tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ và biết bao hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

Không chỉ là chuỗi hoạt động kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, “Tổ quốc bình yên” còn là cầu nối đưa hình ảnh lực lượng An ninh nhân dân đến gần hơn với nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, sự tin yêu và lòng biết ơn đối với những con người đã chọn đứng phía sau sự bình yên của đất nước. Từ không gian mở bên Hồ Gươm, thông điệp về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và động lực để lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.