TP. Hồ Chí Minh: Ưu tiên quỹ nhà, đất công dôi dư cho giáo dục, y tế
TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác quỹ nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng ưu tiên cho giáo dục, y tế và các công trình phục vụ cộng đồng.
Khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công phục vụ dân sinh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố đang khẩn trương cập nhật, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo hướng ưu tiên phục vụ các lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt là giáo dục và y tế.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhu cầu trường lớp tại khu vực trung tâm và các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao vẫn rất lớn, trong khi quỹ đất còn lại chủ yếu có diện tích nhỏ và phân tán. Vì vậy, ngành giáo dục cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ nhu cầu thực tế, ưu tiên bố trí các khu đất đủ điều kiện để xây dựng trường học theo quy chuẩn. Đối với những khu đất nhỏ nằm liền kề các trường hiện hữu, cần nghiên cứu mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung không gian học tập và sinh hoạt cho học sinh.
Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát mạng lưới trường học sau khi sắp xếp đơn vị hành chính để phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, số lượng học sinh và định hướng phát triển đô thị của từng khu vực.
Đối với lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ đất phục vụ phát triển hệ thống bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh trong dài hạn. Với những khu đất có diện tích lớn, cần nghiên cứu quy hoạch ngay từ đầu để dành cho giáo dục và y tế; trong thời gian chưa sử dụng hết công năng có thể tổ chức thành công viên, mảng xanh hoặc không gian công cộng phục vụ người dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc rà soát, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư cần được thực hiện theo hướng lâu dài, bền vững, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu cao nhất, trong đó giáo dục và y tế tiếp tục là hai lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển hạ tầng xã hội của thành phố.
Gắn sử dụng tài sản công với quy hoạch phát triển lâu dài

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho rằng, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sắp xếp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là cơ hội để bổ sung nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa và các công trình phục vụ cộng đồng.
Việc sử dụng các cơ sở dôi dư phải bám sát quy hoạch tổng thể phát triển thành phố và các định hướng của Trung ương, bảo đảm không để nguồn lực công bị lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.
Đối với giáo dục, thành phố không thiếu trường học trên phạm vi toàn địa bàn mà chủ yếu thiếu cục bộ tại những khu vực đô thị hóa nhanh. Do đó, việc bố trí các trụ sở dôi dư cần ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu phòng học, tạo điều kiện để học sinh được học hai buổi mỗi ngày theo chủ trương của ngành giáo dục.
Về y tế, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cần tiếp tục mở rộng không gian phát triển, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực tiễn cho thấy nhiều mô hình chuyển đổi công năng từ cơ sở công dôi dư sang phục vụ y tế đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.
Về lâu dài, TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng quy hoạch tổng thể sử dụng quỹ đất và cơ sở hạ tầng cho giáo dục, y tế gắn với quy hoạch đô thị, dân cư và hạ tầng giao thông; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu bổ sung quỹ đất cho các công trình giáo dục, y tế chất lượng cao.
Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu các mô hình tích hợp giữa giáo dục và y tế, phát triển hệ thống y tế đa trung tâm, hình thành các cực phát triển y tế mới tại khu vực phía Tây Bắc, phía Đông và các địa bàn động lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.
Theo đó, việc sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công dôi dư không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố trong nhiều năm tới.