Tưởng chỉ "ngực hơi lõm", bé trai 13 tuổi bị dị tật chèn ép tim, phổi
Thường xuyên mệt mỏi, khó thở sau vận động, bé trai 13 tuổi được phát hiện mắc dị tật lõm ngực bẩm sinh nặng sau nhiều năm gia đình chủ quan không đưa đi khám.
Vừa qua, Bệnh viện E thông tin các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 13 tuổi (Thanh Hóa) mắc dị tật lõm ngực bẩm sinh mức độ nặng, có nguy cơ chèn ép tim, phổi.
Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho biết từ nhỏ gia đình đã nhận thấy phần ngực của con hơi lõm xuống nhưng nghĩ do cháu gầy nên không đưa đi khám. Dù đến khoảng 9 tuổi vùng lõm ngày càng rõ hơn, gia đình vẫn tiếp tục theo dõi.
Chỉ đến khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ thường xuyên đau tức ngực, nhanh mệt, khó thở sau vận động và giảm khả năng gắng sức, gia đình mới đưa con đến bệnh viện. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị lõm ngực bẩm sinh mức độ nặng và cần phẫu thuật do dị tật đã ảnh hưởng đến chức năng tim, phổi.
Theo ThS.BS Nguyễn Bá Phong, Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, đây là trường hợp tương đối phức tạp vì lồng ngực không chỉ lõm sâu mà còn lệch tâm, khiến việc tạo hình thành ngực khó khăn hơn so với các trường hợp thông thường.
Ngoài ra, bệnh nhi được phát hiện khi đã bước vào tuổi dậy thì - thời điểm xương và sụn thành ngực cứng hơn so với trẻ nhỏ nên việc can thiệp cũng phức tạp hơn.

"Đây cũng là thực tế chúng tôi gặp khá nhiều. Gia đình biết con có ngực lõm nhưng không biết đó là bệnh gì, không biết nên khám ở chuyên khoa nào nên bỏ lỡ thời điểm điều trị thuận lợi", ThS.BS Phong chia sẻ.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng phương pháp Nuss - kỹ thuật ít xâm lấn trong điều trị lõm ngực. Với sự hỗ trợ của nội soi, thanh nâng được đặt phía sau xương ức để đưa phần lồng ngực bị lõm trở về vị trí bình thường, giúp giảm chèn ép tim, phổi và cải thiện chức năng hô hấp.
Theo ThS.BS Phong, lõm ngực không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà là dị tật bẩm sinh của thành ngực do sụn sườn phát triển bất thường, kéo xương ức lõm vào trong. Khi trẻ lớn lên, mức độ biến dạng có thể nặng dần, gây chèn ép tim, phổi, làm giảm thể tích lồng ngực và ảnh hưởng đến khả năng hô hấp cũng như vận động.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có vùng ngực lõm bất thường hoặc xuất hiện các biểu hiện như nhanh mệt khi vận động, khó thở, đau tức ngực hay giảm khả năng gắng sức, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.