Giáo dục

Học viện Tài chính dự báo điểm chuẩn 21 - 27 điểm, gợi mở chiến lược tăng cơ hội trúng tuyển

Nguyễn Liên; Ảnh: Xuân Quý 07/07/2026 17:38

TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết căn cứ phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Học viện dự báo điểm chuẩn sẽ biến động không nhiều so với năm trước, dao động từ khoảng 21 - 27 điểm.

Thí sinh trên cả nước đã bắt đầu thực hiện quá trình đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 và sẽ hoàn thành vào ngày 14/7.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính đã chia sẻ những điểm mới trong phương án tuyển sinh của nhà trường năm nay, dự báo điểm chuẩn, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường.

Tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu, mở 8 chương trình đào tạo mới

- Thưa TS Lê Tuấn Hiệp, năm 2026, Học viện Tài chính có những thay đổi đáng chú ý nào trong phương án tuyển sinh so với năm trước mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý?

TS Lê Tuấn Hiệp: Năm nay, một trong những điểm lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào Học viện Tài chính là Học viện ngoài trụ sở chính có 2 phân hiệu với 3 mã xét tuyển khác nhau. Cụ thể, trụ sở chính có mã xét tuyển HTC, phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên mã xét tuyển HTY, phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh có mã xét tuyển HTS.

z8006601664964_7d5fa7ebb6c16638e80c146f5cd26d51.jpg
TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính. Ảnh: Xuân Quý

Học viện Tài chính tiếp tục tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 8.575 chỉ tiêu. Trong đó trụ sở chính là 6.500 chỉ tiêu, phân hiệu tại Hưng Yên 1.375 chỉ tiêu, phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh là 380 chỉ tiêu.

Học viện tuyển sinh 54 chương trình đào tạo, gồm 37 mã tuyển sinh tại Hà Nội, 8 mã tuyển sinh tại Hưng Yên và 5 mã tuyển sinh tại TP. Hồ Chí Minh. Nhiều chương trình gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà trường đã cập nhật thông tin tuyển sinh với một số điểm điều chỉnh cơ bản. Trong đó, điểm tiếp nhận quy đổi chứng chỉ tiếng Anh từ 5.0 IELTS và tương đương trở lên. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao và đón đầu xu hướng chuyển đổi số, Học viện chính thức bổ sung 8 chương trình đào tạo mới, bắt đầu từ kỳ tuyển sinh năm 2026.

Các ngành học được bổ sung bao gồm 6 chương trình chuẩn: Chương trình đào tạo Kế toán và Phân tích dữ liệu thuộc Ngành Kế toán; Chương trình đào tạo An ninh tài chính thuộc Ngành Khoa học dữ liệu; Chương trình đào tạo Kinh tế số thuộc Ngành Kinh tế; Chương trình đào tạo Tiếng Anh và Tiếng Trung tài chính kế toán thuộc Ngành Ngôn ngữ Anh; Chương trình đào tạo Tài chính số thuộc Ngành Tài chính - Ngân hàng; Chương trình đào tạo Thống kê ứng dụng trong tài chính thuộc Ngành Toán kinh tế.

Ngoài ra còn có 2 chương trình chất lượng cao, gồm Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh khách sạn (theo định hướng AHLEI) thuộc Ngành Quản trị kinh doanh và Chương trình đào tạo Tài chính quốc tế (theo định hướng CMA) thuộc Ngành Tài chính - Ngân hàng.

Việc tuyển sinh các chương trình đào tạo mới góp phần khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của Học viện Tài chính trong việc đa dạng hóa ngành nghề, bám sát thực tiễn thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

z8017111693633_3810c8356e6fdc57ec4aacf0f2a28ab2.jpg
Sinh viên Học viện Tài chính. Ảnh: Xuân Quý

Dự báo điểm chuẩn từ 21 - 27 điểm

- Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi năm 2026. Từ phổ điểm năm nay cũng như những dữ liệu tuyển sinh hiện có, ông có thể đưa ra những dự báo về điểm chuẩn của Học viện Tài chính?

TS Lê Tuấn Hiệp: Căn cứ phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chúng tôi dự báo điểm chuẩn của Học viện biến động không nhiều so với năm trước, dao động từ khoảng 21 - 27 điểm. Việc mở rộng quy mô tuyển sinh cùng với bổ sung một số chương trình đào tạo mới sẽ giúp khoảng điểm trúng tuyển trải rộng hơn so với năm trước.

Dù bằng tốt nghiệp chính quy do Học viện Tài chính cấp không có sự phân biệt giữa trụ sở chính và các phân hiệu, nhưng do vị trí địa lý và nhu cầu xã hội, điểm đầu vào sẽ có sự phân tầng rõ rệt.

Cụ thể, dải điểm dự kiến sẽ phân vùng: Trụ sở chính từ 21 - 27 điểm (có thể tăng/giảm 1 điểm); Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên từ 17 - 20 điểm (có thể tăng/giảm 1 điểm) và Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh từ 18 - 21 điểm (có thể tăng/giảm 1 điểm).

z8006203129869_0316377047dc213f21819b352a695851.jpg
TS Lê Tuấn Hiệp cùng sinh viên Học viện Tài chính tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Cục bộ đối với một số chương trình đào tạo “hot”, nhu cầu thị trường cao, điểm chuẩn có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Tuy nhiên, về cơ bản với nhiều chương trình, điểm chuẩn được dự báo ổn định hoặc chỉ biến động nhẹ.

- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi rất nhanh các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Học viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực theo xu hướng này như thế nào và theo ông, những vị trí việc làm nào trong lĩnh vực tài chính sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng trong bối cảnh mới?

TS Lê Tuấn Hiệp: AI và ứng dụng AI là xu thế của thời đại. Bên cạnh việc mở nhiều ngành mới mang tính liên ngành và ứng dụng công nghệ cao thì từ năm 2025, Học viện Tài chính đã thay đổi toàn bộ chương trình đào tạo, đưa các môn học như Trí tuệ nhân tạo (AI), Phương pháp nghiên cứu khoa học và các môn kỹ năng vào giảng dạy bắt buộc cho toàn bộ sinh viên nhằm đáp ứng bối cảnh xã hội thay đổi liên tục.

Đặc biệt, Học viện đã ký thỏa thuận hợp tác với rất nhiều đối tác trong và ngoài nước để sinh viên được trải nghiệm trực tiếp, nâng cao năng lực trong lĩnh vực này. Trường cũng mời các chuyên gia, nhà khoa học đến trao đổi với sinh viên trong quá trình học tập về AI, khoa học dữ liệu.

Qua đó, giúp sinh viên cập nhật nhanh các xu hướng công nghệ, nâng cao khả năng thích ứng, phát triển năng lực tự nghiên cứu và đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động cũng như nhu cầu của xã hội trong bối cảnh mới.

dsc_6915.jpg
Phụ huynh, thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vị trí việc làm truyền thống đứng trước nguy cơ bị thay thế hoặc thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để hình thành nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mới.

Chúng tôi cho rằng những ngành như khoa học dữ liệu, thống kê tài chính, hay tài chính số, kinh tế số, kế toán và phân tích dữ liệu,... đặc biệt là những công việc liên ngành giữa lĩnh vực truyền thống tích hợp công nghệ sẽ trở thành xu thế phát triển trong thời gian tới.

Chiến lược tối ưu cơ hội trúng tuyển vào Học viện Tài chính

- Thí sinh đã bắt đầu thực hiện quá trình đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 và sẽ hoàn thành vào ngày 14/7. Với những thí sinh yêu thích Học viện Tài chính, ông có thể đưa ra tư vấn về nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng để giúp các em tối ưu cơ hội trúng tuyển?

TS Lê Tuấn Hiệp: Từ kinh nghiệm nhiều năm thực hiện công tác tuyển sinh, chúng tôi cho rằng các em nên phân tầng nguyện vọng thành 3 nhóm.

Trong đó, nhóm 1 là những nguyện vọng yêu thích nhất, có thể điểm xét tuyển tương đương hoặc nhỉnh hơn dự kiến điểm của ngành/chương trình đào tạo đăng ký.

Nhóm 2 gồm khoảng 3 - 4 nguyện vọng vào những ngành/chương trình đào tạo an toàn, có mức điểm đánh giá gần với điểm xét tuyển của thí sinh, thậm chí thấp hơn 1 điểm.

Nhóm 3 là nhóm dự phòng, với khoảng 2 - 3 nguyện vọng vào những ngành/chương trình đào tạo dự kiến điểm chuẩn thấp hơn 2 - 3 điểm so với điểm xét tuyển của thí sinh.

DSC_7008 (2)
Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026. Ảnh: Xuân Quý

Ví dụ, nếu em được 23 - 24 điểm nhưng chỉ đặt toàn ở các ngành điểm cao thì sẽ rất dễ mất cơ hội. Thay vào đó, nếu đặt thêm nguyện vọng vào các chương trình đào tạo an toàn hơn trong cùng một khoa, các em vẫn có thể học đúng lĩnh vực mình yêu thích tại Học viện.

Đơn cử cùng là ngành Kiểm toán, nếu đặt chương trình chuẩn có thể không đỗ với mức 25 điểm, nhưng nếu chọn sang chương trình Chất lượng cao hoặc ngành Kế toán thì cơ hội trúng tuyển lại rất cao. Nếu chiến lược đặt nguyện vọng không đúng, các em có thể bị trượt một cách rất đáng tiếc.

Ngoài ra, tôi cũng muốn lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ ngành nghề, lĩnh vực, sở thích và sự phù hợp với bản thân trước khi đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng.

Học viện luôn sẵn sàng chào đón các em trở thành sinh viên của trường, đồng thời cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em phát triển, trưởng thành trong môi trường đại học.

- Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!

Nguyễn Liên; Ảnh: Xuân Quý