Xã hội

27 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu khởi công nhà ở xã hội

H.Lan 07/07/2026 16:21

6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành 96 dự án nhà ở xã hội với 27.636 căn hộ; 27 địa phương khởi công đủ hoặc vượt chỉ tiêu được giao và 14 địa phương được đánh giá có khả năng hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch cả năm.

Thông tin được công bố tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng Khóa I (mở rộng) kết hợp Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Xây dựng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai. Bộ đang xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đồng thời trình Chính phủ ban hành các quy định mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cũng như cơ chế xử lý những khó khăn phát sinh từ quy định pháp luật. Song song với đó, Bộ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và nhà ở cho thuê.

Để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ giao các địa phương hoàn thành khoảng 158.700 căn trong năm 2026. Bộ Xây dựng đã thành lập 18 đoàn công tác làm việc với các địa phương nhằm đôn đốc tiến độ, đồng thời ban hành 37 văn bản tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đầu tư và xây dựng cho 20 địa phương.

Đến nay, cả nước có 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp 27.636 căn hộ. Trong số các địa phương được giao chỉ tiêu năm 2026, có 14 địa phương được đánh giá có khả năng hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, trong khi 27 địa phương đã khởi công đủ hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

Lũy kế trên phạm vi cả nước, 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 757.300 căn, tổng mức đầu tư khoảng 605.870 tỷ đồng. Trong đó, 289 dự án đã hoàn thành với gần 197.300 căn; 261 dự án đang thi công với hơn 254.800 căn và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô hơn 305.200 căn.

Đối với thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết giao dịch trên thị trường thứ cấp trong quý II giảm nhẹ so với quý I. Giá căn hộ tại các địa phương cơ bản ổn định so với quý trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Bộ cũng đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cấp mã định danh điện tử bất động sản trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.

H.Lan