Xã hội

Khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Võ Linh 05/07/2026 08:01

Tối ngày 4/7, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trang trọng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 (Festival for Peace 2026) với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình". Đây là sự kiện văn hóa, chính trị mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh các giá trị bền vững của hòa bình, chuyển tải thông điệp mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách quốc tế.

Khát vọng hòa bình từ "địa chỉ đỏ" cách mạng

Đây là lễ hội mang quy mô lớn đầu tiên được tỉnh Quảng Trị tổ chức sau hợp nhất nhằm nâng tầm giá trị của hòa bình, kết nối khát vọng của nhân dân địa phương với dòng chảy chung của dân tộc và các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay, bên dòng Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị và những nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp thống nhất đất nước.

z8008039885803_ed14a97fe85f7aeafeb77139eb96cf0c.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương, sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, thông điệp từ mảnh đất Quảng Trị càng mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Nước ta tiếp tục là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn sẵn sàng cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế để chung tay xây dựng một thế giới ổn định, thịnh vượng. Chính phủ đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước lan tỏa ra quốc tế, đưa vùng đất từng chịu nhiều đau thương chiến tranh trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và khát vọng phát triển.

z8008041886114_a06f5ed67ed2c9355bce47bef0d931db.jpg
Toàn cảnh buổi khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Biến di sản hòa hợp thành động lực tương lai

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, câu chuyện của Quảng Trị không chỉ dừng lại ở một vùng đất, mà đó là câu chuyện chung của cả dân tộc Việt Nam với dòng lịch sử được viết nên bằng lòng yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần nhân ái và truyền thống hòa hiếu.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình, không có di sản nào quý hơn di sản của sự hòa hợp, và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác và sự tôn trọng lẫn nhau. Đó cũng chính là tư tưởng cốt lõi và ý nghĩa sâu sắc nhất mà Lễ hội Vì Hòa bình năm nay hướng tới.

z8008134024628_18c245b8c10d68de9834e9c2cce017d4.jpg
z8008061278821_81716774be8812aa09b13032ba3c5c34.jpg
Thông điệp hòa bình được truyền đi từ chương trình lễ hội với chủ đề: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Ghi nhận những nỗ lực đổi mới của địa phương, trong thông điệp gửi tới lễ hội, ông Nayef Al-Fayez, Phó Tổng giám đốc UNESCO bày tỏ sự trân trọng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Quảng Trị từ biểu tượng của chia cắt thành biểu tượng của hòa giải và hòa bình. Theo ông, hòa bình không phải điều hiển nhiên mà phải được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ, đúng như tinh thần cao đẹp trong Hiến chương UNESCO.

z8008212777441_478d20626b099c2e8c1a8e4735de951c.jpg
Đông đảo người dân Quảng Trị và cả người dân trên mọi miền tổ quốc đã đến với lễ hội vì hòa bình năm 2026
Đông đảo người dân Quảng Trị và cả người dân trên mọi miền tổ quốc đã đến với lễ hội vì hòa bình năm 2026

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra từ nay cho đến hết năm với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và tri ân đặc sắc, phong phú. Trong đó, các chương trình điểm nhấn bao gồm hoạt động thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, Đại lễ hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng, triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng, lễ hội khinh khí cầu, chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, giải chạy Marathon quốc tế "Quang Tri Amazing Marathon" cùng chương trình Concert quốc gia hoành tráng.

Sâu sắc các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Trước đó, vào chiều cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các di tích lịch sử và nghĩa trang quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

ndt9219-1783180855991918079684.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đoàn công tác đã nghiêng mình tưởng nhớ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ giải phóng quân. Chiến thắng bảo vệ Thành Cổ đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng tạo vị thế chiến lược trên bàn đàm phán Hiệp định Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào. Đoàn cũng đã tới Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để tri ân hơn 10.200 người con ưu tú của tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

ndt9338-1783181078490509566946.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và đầy xúc động, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành phút mặc niệm sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Võ Linh