Quảng Trị: Không gian mới, cơ hội mới và khát vọng bứt phá kỳ vĩ nơi vùng đất thép
Chiều ngày 4/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị. Với chủ đề “Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới”, sự kiện là một cột mốc lịch sử, mở ra một chương mới cho vùng đất từng đi qua khói bom lửa đạn, định vị lại mình để trở thành một tọa độ đầu tư chiến lược, phát triển bứt phá và bền vững.

Từ mảnh đất thiêng liêng đến khát vọng hòa bình và phát triển
Hội nghị diễn ra trong những ngày tháng Bảy lịch sử, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Giữa không gian linh thiêng ấy, Quảng Trị không chỉ tri ân quá khứ mà còn đang đứng trước thềm khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Đây là một sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững từ chính mảnh đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh.
Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Hội nghị cũng đón tiếp lãnh đạo các địa phương của Lào, Thái Lan, các tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế. Tất cả cùng chứng kiến một Quảng Trị đang tự bứt phá để sải bước ra biển lớn.

Kiến tạo không gian phát triển dựa trên 4 trụ cột
Quy hoạch điều chỉnh được công bố tại Hội nghị không đơn thuần là những lát cắt kỹ thuật, mà là ý chí, tầm nhìn chiến lược nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế chiến lược dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Tỉnh Quảng Trị xác định mô hình phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược bao gồm năng lượng với định hướng thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, logistics nhằm tối ưu hóa mạch máu giao thương liên vùng, du lịch khai thác hệ thống di sản văn hóa gắn với hòa bình, và nông nghiệp xanh ứng dụng công nghệ cao.

Không gian lãnh thổ mới được tổ chức chặt chẽ dựa trên cấu trúc ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm. Đây là bệ đỡ vững chắc hình thành mạng lưới đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics hiện đại kết nối đồng bộ với cảng biển Mỹ Thủy, Hòn La, Sân bay Quảng Trị và các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay nhằm đưa Quảng Trị trở thành một cực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo quy hoạch, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm và quy mô nền kinh tế đạt khoảng 238 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người được kỳ vọng cán mốc 180 đến 200 triệu đồng, đồng thời tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt trên 520 nghìn tỷ đồng. Địa phương cũng đặt mục tiêu công suất nguồn điện đạt trên 15.000 MW và ngành du lịch mũi nhọn thu hút từ 13 đến 15 triệu lượt khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng đến vị thế một trung tâm kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Dấu ấn đầu tư kỷ lục gần 200 nghìn tỷ đồng
Điểm nhấn nổi bật của Hội nghị là việc kích hoạt dòng vốn đầu tư quy mô lớn, với tổng giá trị đăng ký lên tới 194.580 tỷ đồng (tương đương 7,719 tỷ USD). Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá.
Tại Hội nghị, tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký 118.777 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn 9.117 tỷ đồng. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát đối với 4 đề xuất dự án quy mô lớn, có tổng vốn đăng ký 75.803 tỷ đồng, tạo tiền đề để tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.


Hàng loạt siêu dự án động lực quy mô lớn đã được gọi tên như Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, chuỗi các dự án đô thị và du lịch của Tập đoàn Sun Group, các tổ hợp điện gió quy mô lớn cùng nhiều khu công nghiệp, khu logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Làn sóng đầu tư mạnh mẽ này, với lĩnh vực năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chính là minh chứng đanh thép cho niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp vào tính khả thi của bản quy hoạch mới.
Bên cạnh dòng chảy kinh tế, tinh thần nhân văn cao cả cũng được khơi dậy mạnh mẽ tại sự kiện. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội nghị đã tiếp nhận 20 tỷ đồng kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp nhằm ủng hộ Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Cam kết của một chính quyền phục vụ
Trong khuôn khổ sự kiện, không gian triển lãm mang chủ đề “Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới” cùng hoạt động trải nghiệm cà phê đặc sản Khe Sanh đã phác họa sinh động bức tranh phát triển đầy năng động, giàu bản sắc của địa phương. Thông qua Hội nghị, tỉnh Quảng Trị chính thức công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời khẳng định cam kết xây dựng một chính quyền phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Đảng bộ và chính quyền địa phương cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và bảo đảm hạ tầng cùng nguồn nhân lực tối ưu để đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Với tư thế mới và xung lực mới từ Hội nghị, Quảng Trị đang hội tụ đầy đủ điều kiện để chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực, vững vàng tiến tới mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động, thịnh vượng và đáng sống vào giữa thế kỷ XXI.