Đại học Kinh tế Quốc dân đẩy mạnh đào tạo liên ngành, tích hợp AI và Big Data
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ về những lợi thế đào tạo của nhà trường, định hướng phát triển các chương trình đào tạo mới, cũng như đưa ra lời khuyên giúp thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học hiệu quả.
Đào tạo đón đầu xu hướng, giúp sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động
- Thưa PGS.TS Bùi Đức Thọ, trong bối cảnh nhiều trường đại học cùng đào tạo các lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, theo ông, đâu là những lợi thế nổi bật của Đại học Kinh tế Quốc dân giúp nhà trường tiếp tục là điểm đến của nhiều thí sinh có năng lực học tập tốt?
PGS.TS Bùi Đức Thọ: Trước hết, về tư duy và sự cam kết với cộng đồng, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn đề cao trách nhiệm và cam kết về chất lượng đào tạo. Lời cam kết này được xây dựng trên những nền tảng vững chắc mà nhà trường đang có, trước hết là đội ngũ giảng viên có trình độ cao, chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.
Chúng tôi có thể khẳng định, đội ngũ giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện là lực lượng lớn mạnh nhất cả nước trong khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Mới đây, nhà trường cũng đã mở thêm các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế Quốc dân không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu cũng như xây dựng môi trường để sinh viên được rèn luyện, trưởng thành và bồi đắp những kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống sau này.

Một giá trị rất quan trọng của Đại học Kinh tế Quốc dân là các chương trình đào tạo được xây dựng, thiết kế một cách công phu, đón đầu xu hướng và luôn được cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai. Đó là những giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn cam kết, đồng thời không ngừng đầu tư để bảo đảm những nền tảng chất lượng này luôn được duy trì, đẩy mạnh.
- Được biết, năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 15 ngành/chương trình đào tạo mới, có tính chất liên ngành, xuyên ngành mà xã hội có nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông có thể cho biết các chương trình mới này sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh gì cho sinh viên trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng nhu cầu nhân lực hiện nay?
PGS.TS Bùi Đức Thọ: Những ngành/chương trình đào tạo mới mà Đại học Kinh tế Quốc dân mở trong năm nay nhằm đón đầu xu hướng việc làm trong tương lai, khi AI đã hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Trong bối cảnh đó, những năng lực liên ngành, xuyên ngành sẽ ngày càng trở nên cần thiết.
Người học sau khi ra trường cần có khả năng thích ứng, đáp ứng yêu cầu thay đổi của xã hội cũng như môi trường làm việc. Vì vậy, các ngành đào tạo mang tính liên ngành sẽ giúp sinh viên có tư duy tổng hợp hơn, khả năng thích ứng tốt hơn, đồng thời bảo đảm phát huy được năng lực chuyên môn trong những lĩnh vực có tính chất liên ngành.
Không chỉ các ngành/chương trình đào tạo mới mở mà ngay cả các chương trình đào tạo hiện có của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã được điều chỉnh, tích hợp và lồng ghép thêm các nội dung về AI, Big Data nhằm nâng cao khả năng thích ứng và tính liên ngành của các chương trình đào tạo.


Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn chú trọng tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Đây là triết lý đào tạo được nhà trường kiên trì theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.
Chúng tôi luôn có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, từ quá trình xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo đến việc tham gia trực tiếp giảng dạy, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên thực tập trong quá trình học tập. Đó cũng chính là giá trị mà nhà trường hướng tới, nhằm giúp sinh viên khi tốt nghiệp có đầy đủ năng lực và sự sẵn sàng để bước vào thị trường lao động.
Chiến lược quan trọng nhất vẫn là ưu tiên ngành học thực sự yêu thích
- Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi năm 2026. Từ phổ điểm năm nay cũng như những dữ liệu tuyển sinh hiện có, ông có thể đưa ra những dự báo về điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân?
PGS.TS Bùi Đức Thọ: Sau khi phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng như dữ liệu đăng ký nguyện vọng vào Đại học Kinh tế Quốc dân đến thời điểm này, vừa qua, nhà trường đã thông qua ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 ở mức 22 điểm.
Trên cơ sở các kết quả phân tích, đánh giá, chúng tôi dự báo điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 - 28,5 điểm.
Tuy nhiên, dự báo chỉ có tính chất tham khảo, giúp thí sinh định hướng trong việc chọn ngành/chương trình đào tạo vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Điểm chuẩn thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyện vọng đăng ký của thí sinh vào từng ngành/chương trình đào tạo; điểm xét tuyển của các thí sinh; chỉ tiêu phân bổ cho từng ngành/chương trình đào tạo,…


- Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh năm nay là mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng cho tất cả các ngành, tất cả các trường. Với những thí sinh đặc biệt yêu thích Đại học Kinh tế Quốc dân, ông có thể đưa ra lời khuyên: Các em cần có chiến lược thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển?
PGS.TS Bùi Đức Thọ: Trước hết, chúng tôi cảm ơn các em thí sinh đã luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các ngành đào tạo của nhà trường
Năm nay, có một điểm mới là mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Vì vậy, các em nên căn cứ vào kết quả học tập, mức điểm thực tế của bản thân, đồng thời tham khảo điểm trúng tuyển của các ngành, các chương trình đào tạo trong những năm trước để đánh giá tính khả thi. Trên cơ sở đó, các em lựa chọn những ngành mình yêu thích, ưu tiên đặt ở các nguyện vọng cao và vẫn có những nguyện vọng an toàn xếp phía dưới để tăng cơ hội trúng tuyển.
Theo tôi, chiến lược quan trọng nhất vẫn là ưu tiên những ngành nghề mà các em thực sự đam mê và yêu thích. Đó nên là những lựa chọn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách nguyện vọng.
Đối với những thí sinh mong muốn theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, bên cạnh những ngành yêu thích, các em cũng có thể cân nhắc đăng ký thêm một số ngành, chương trình đào tạo có mức điểm trúng tuyển phù hợp hơn để tăng cơ hội trúng tuyển. Dù theo học ở ngành nào, nhà trường đều cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo và môi trường rèn luyện, giúp sinh viên phát huy năng lực và sở trường của mình.

- Thí sinh đã bắt đầu thực hiện quá trình đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 và sẽ hoàn thành vào ngày 14/7. Trong giai đoạn “nước rút” này, ông có lời nhắn nhủ nào muốn gửi gắm tới các em?
PGS.TS Bùi Đức Thọ: Tôi muốn nhắn nhủ các em hãy tự tin vào ước mơ và hoài bão của mình để lựa chọn ngành nghề mà bản thân thực sự yêu thích. Các em hãy căn cứ vào kết quả thi của mình, đồng thời tham khảo những thông tin phân tích, tư vấn của các thầy cô Đại học Kinh tế Quốc dân để đưa ra lựa chọn phù hợp. Tôi tin tưởng rằng các em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Đại học Kinh tế Quốc dân luôn sẵn sàng chào đón các em đến học tập tại trường cũng như cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo, tạo môi trường thuận lợi để các em phát triển và trưởng thành.
- Trân trọng cảm ơn ông đã chia sẻ!