Đời sống

Cao Bằng: Mưa to gây ngập lụt, làm hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Khánh Duy 02/07/2026 19:51

Từ ngày 28/6 đến rạng ngày 1/7, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Theo báo cáo nhanh cập nhật đến ngày 1/7, tổng thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh ước tính 18,5 tỷ đồng, hơn 200 nhà bị ảnh hưởng, 85 nhà còn ngập nước.

photo-library-20260701133055-99e7bee2-e837-48f3-925f-fac8f5cfd26b-anh-1-va-2-luc-luong-cong-an-xa-can-yen-cong-nguoi-cao-tuoi-qua-khu-vuc-ngap-sau-ua-en-noi-an-toan.jpg
Công an xã Cần Yên hỗ trợ đưa người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ đến khu vực an toàn

Đến 5 giờ ngày 1/7, mực nước sông Bằng tại Trạm Bằng Giang ở mức 181,02m, dưới báo động II 0,48m; mực nước sông Gâm ở mức 197,02m, trên báo động II 0,02m. Lũ trên các sông, suối nhỏ tại xã Xuân Trường, Cần Yên tiếp tục xuất hiện, gây ngập úng cục bộ.

Toàn tỉnh có 203 nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn, 2 nhà thiệt hại từ 50 - 70%, 73 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương, taluy âm, 125 nhà bị ngập nước từ 0,3 - 1 m và 2 nhà phải di dời khẩn cấp. Đến thời điểm báo cáo, còn 85 nhà đang bị ngập nước, gồm: 38 nhà tại xã Thông Nông, 41 nhà tại xã Cần Yên và 6 nhà tại xã Thanh Long.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ làm 382,109ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó, có 373,856ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; 1,6ha mạ bị ngập; 52,381ha ngô bị sạt lở, vùi lấp, ngập lụt; 10,443ha cây trồng hằng năm bị đổ gãy, sạt lở, vùi lấp; 2,044ha đất ruộng bị sạt lở, vùi lấp. Ngoài ra, 184 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 900 kg cá thương phẩm bị trôi.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nặng với 2 tuyến quốc lộ, 8 tuyến đường tỉnh và 51 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở, hư hỏng; 1 cầu dân sinh bằng tre dài 20 m, rộng 1,5 m tại xã Nam Quang bị cuốn trôi.

Toàn tỉnh có 14 công trình thủy lợi bị sạt lở, đất đá vùi lấp, hư hỏng; 1 công trình phòng, chống thiên tai bị gãy hỏng. Xã Thông Nông có 3 cột điện bị ảnh hưởng, xã Ca Thành có 1 cột điện bị đổ do sạt lở. 3 điểm trường bị ảnh hưởng tại xã Thông Nông bị sạt lở taluy dương sau nhà đa năng; điểm trường Phiêng Pán và điểm trường Ngọc Sỹ, xã Cần Yên bị ngập nước dưới 1 m.

Trong số các địa bàn bị ảnh hưởng, các xã Xuân Trường, Cần Yên, Thông Nông và Thanh Long là những xã chịu thiệt hại nặng. Tại xã Xuân Trường, thiên tai ảnh hưởng đến 17 xóm; Quốc lộ 4A qua địa bàn bị sạt lở 5 điểm; 25,099ha lúa, 24,305ha ngô bị thiệt hại; 34 con gà bị chết, 15 con vịt bị cuốn trôi. Tại xã Cần Yên, còn 41 nhà đang ngập nước, 18 tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.

Tại xã Thông Nông, còn 38 nhà đang ngập, 8 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, 6 công trình thủy lợi và 1 điểm trường bị ảnh hưởng.

Riêng xã Thanh Long, mưa lớn làm khoảng 120,1ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 4 nhà bị sạt lở taluy dương; hơn 100 máy cày bị ngập. Hiện còn 6 nhà bị ngập, gần 10 hộ bị cô lập. Tuyến ĐT.216 còn nhiều vị trí xói lở, bong tróc mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các lực lượng tại chỗ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại; hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi, nhu yếu phẩm, dọn dẹp nhà cửa, trường học; cảnh báo tại các điểm ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Khánh Duy