Giáo dục

Hà Nội: Phương pháp học độc đáo của "thủ khoa kép" chuyên tiếng Nhật và Trung

Phương Anh 02/07/2026 17:22

Đạt 9 điểm Toán, 9 điểm Ngữ văn, 10 điểm tiếng Nhật và 9,5 điểm tiếng Nhật chuyên. Điều đặc biệt, chỉ từ kết quả thi môn tiếng Nhật, Trần Thục Anh không chỉ trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Nhật mà còn đứng đầu đầu vào lớp chuyên tiếng Trung trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội.

Những thành tích nổi bật:

- Giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp phường Cửa Nam năm lớp 9 (môn tiếng Nhật)

- Giải Ba kì thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội 2026 năm lớp 9 (môn tiếng Nhật)

- Thi đỗ Chuyên Nhật tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, Trần Thục Anh trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất của Hà Nội khi đồng thời đứng đầu cả hai khối chuyên tiếng Nhật và chuyên tiếng Trung. Nữ sinh đạt 9 điểm Toán, 9 điểm Ngữ văn, 10 điểm tiếng Nhật và 9,5 điểm tiếng Nhật chuyên; đồng thời trúng tuyển chuyên Nhật của THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Trung của THPT Chuyên Chu Văn An.

73d07deb-9550-4802-80c6-17a089342598.jpeg
Trần Thục Anh không chỉ trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Nhật mà còn đứng đầu đầu vào lớp chuyên tiếng Trung trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đằng sau thành tích ấy là câu chuyện về một cô bé bắt đầu học tiếng Nhật từ tình yêu với những bộ phim hoạt hình anime và được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì cùng tình yêu thương của gia đình.

Khi biết tin mình trúng tuyển vào các trường chuyên hàng đầu, cảm xúc đầu tiên của Thục Anh là “bất ngờ, xúc động và vỡ òa trong hạnh phúc”. Người đầu tiên em chia sẻ niềm vui ấy là mẹ, rồi sau đó mới đến cả gia đình.

Niềm đam mê bắt đầu từ những bộ phim anime

Thục Anh cho biết em tiếp xúc với tiếng Nhật từ khi còn nhỏ thông qua anime – một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Cùng với việc chị gái theo học ngôn ngữ này, em quyết định học tiếng Nhật từ khi bước vào cấp hai.

Điều khiến nữ sinh gắn bó với tiếng Nhật không chỉ là phim hoạt hình hay truyện tranh manga, mà còn là lối sống chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người Nhật.

“Em yêu thích văn hóa Nhật Bản bởi sự chỉn chu, kỷ luật và trách nhiệm trong cách sống của người Nhật, cùng với nền ẩm thực rất phong phú của họ”, Thục Anh chia sẻ.

Từ niềm yêu thích ban đầu, tiếng Nhật dần trở thành mục tiêu học tập nghiêm túc và là con đường em muốn theo đuổi lâu dài.

Những lần mất tự tin trước kỳ thi

Khi bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, Thục Anh lựa chọn cách học chắc kiến thức. Em hoàn thành bài tập Toán, Văn ngay trên lớp để khi về nhà có thể tập trung hoàn toàn cho môn chuyên.

Tuy nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng. Có thời điểm điểm thi thử của em thấp hơn bình thường rất nhiều. Nữ sinh từng mất tự tin và hoài nghi về năng lực của bản thân.

“Em đã nghĩ rằng có lẽ mình không làm được”, Thục Anh nhớ lại.

Điều giúp em vượt qua giai đoạn ấy là sự động viên của gia đình, đặc biệt là câu nói của mẹ: “Không gì là không thể.” Từ cú sốc tinh thần đó, Thục Anh học được cách nhìn nhận thất bại như cơ hội để trưởng thành, để nhận ra mình còn yếu ở đâu và cần sửa chữa điều gì.

Trong câu chuyện về thành công của Thục Anh, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất là mẹ. Em kể về những buổi trưa nắng 13 giờ lên đường đi học, những đêm hơn 23 giờ mới trở về nhà, và người luôn đồng hành đưa đón, động viên em chính là mẹ.

Có lúc mệt mỏi, Thục Anh từng nghĩ mình không thể tiếp tục. Nhưng mẹ lại là người nhắc em nhớ về những nỗ lực đã bỏ ra và tiếp thêm ý chí để bước tiếp.

“Mẹ luôn khẳng định với em rằng em sẽ làm được”, nữ sinh nói.

Với Thục Anh, thành công hôm nay không chỉ là kết quả của sự cố gắng cá nhân mà còn là thành quả của sự hy sinh và niềm tin mà gia đình dành cho em.

Phương pháp học đặc biệt: luyện với người bản xứ

Khi quyết định thi chuyên Nhật, Thục Anh từng do dự vì độ khó của kỳ thi. Để nâng cao năng lực, em chủ động tương tác và học hỏi từ chính người bản xứ.

Thông qua giáo viên, em được giao lưu với các cô giáo tình nguyện viên người Nhật để luyện kỹ năng nghe và nói. Mỗi tuần, Thục Anh còn viết từ một đến hai bài luận với nhiều chủ đề khác nhau rồi nhờ chính các cô giáo nhận xét và chỉnh sửa.

“Qua quá trình đó, em cảm thấy văn phong viết luận của mình ổn định, nhuần nhuyễn và tự nhiên hơn rất nhiều”, nữ sinh chia sẻ.

Đó cũng là một trong những phương pháp giúp em đạt điểm chuyên Nhật gần như tuyệt đối.

Ước mơ du học Nhật Bản

Với thành tích giải Nhất học sinh giỏi cấp phường Cửa Nam môn tiếng Nhật năm lớp 9, giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội năm 2026 môn tiếng Nhật và trở thành thủ khoa kép đầu vào chuyên Nhật - chuyên Trung của Hà Nội, Thục Anh đang mở ra cho mình nhiều cơ hội mới.

2d1b30a0-bb3c-46f3-9e78-3482365e9d87.jpeg
Trong tương lai, Thục Anh mong muốn nỗ lực để giành học bổng du học, thực hiện ước mơ học tập và sinh sống tại Nhật Bản. Ảnh: NVCC

“Vì niềm đam mê với tiếng Nhật, em sẽ gắn bó lâu dài với việc học ngôn ngữ này”, Thục Anh khẳng định.

Phương Anh