500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:Vượt nắng thắng mưa, quyết tâm tìm lại tên cho những người con ưu tú của Tổ quốc
Giữa những ngày hè bỏng rát, khi cái nắng như thiêu như đốt phủ kín các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh, những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ và lực lượng chức năng vẫn lặng lẽ bám hiện trường. Từng thao tác khai quật được thực hiện với tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Họ đang chung một quyết tâm: tìm lại tên cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân thiêng liêng, góp phần thực hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đáp lại sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ và niềm mong mỏi khắc khoải của biết bao gia đình suốt nhiều thập kỷ qua.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hương Khê, công tác khai quật và lấy mẫu ADN đang được triển khai đối với 84 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, xác minh thông tin đến từng khâu thực địa đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình và với sự trân trọng đặc biệt.
Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê cho biết, địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp, hỗ trợ tổ công tác của tỉnh nhằm bảo đảm tiến độ cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy trình kỹ thuật.

“Việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động đầy nhân văn này”, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê chia sẻ.
Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè miền Trung, rồi những cơn mưa bất chợt trút xuống, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác vẫn bền bỉ bám hiện trường, không một phút ngơi nghỉ trên hành trình tìm lại tên cho các anh. Mỗi phần mộ được khai quật đều trải qua quy trình nghiêm ngặt từ ghi nhận hiện trạng, khai quật, lấy mẫu, số hóa dữ liệu đến bảo quản và bàn giao. Mọi thao tác đều được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
.jpg)

Bác sĩ Đặng Hải, Giám định viên Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, đối với những phần mộ còn lưu giữ được xương hoặc răng, việc lấy mẫu sẽ thuận lợi hơn cho công tác xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, không ít trường hợp hài cốt đã phân hủy nặng theo thời gian, khiến việc tìm kiếm mẫu sinh phẩm đạt tiêu chuẩn trở nên vô cùng khó khăn. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác giám định phải thật sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác trong từng thao tác để bảo đảm kết quả giám định sau này có độ tin cậy cao nhất.
Song song với việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, toàn bộ dữ liệu của từng phần mộ như vị trí, hiện trạng hài cốt và các đặc điểm nhận dạng đều được số hóa, đối chiếu và cập nhật vào hệ thống dữ liệu quản lý. Đây sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ lâu dài cho công tác xác định danh tính liệt sĩ cũng như quản lý thông tin một cách khoa học, đồng bộ.
.jpg)

Không chỉ tại Hương Khê, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như xã Đức Thọ, Toàn Lưu, Can Lộc cũng đồng loạt triển khai kế hoạch theo chỉ đạo của tỉnh.
Để bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giao nhiệm vụ, tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn cho các lực lượng tham gia số hóa thông tin, khai quật, di chuyển hài cốt và hoàn thiện hồ sơ mộ liệt sĩ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn xã hội.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại 72 phần mộ thuộc các Nghĩa trang Liệt sĩ Thạch Hà, Can Lộc và Đức Thọ. Các lực lượng đang tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hương Khê với 84 phần mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài với 63 phần mộ và Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm với 491 phần mộ.
Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là một niềm hy vọng cho những thân nhân liệt sĩ vẫn đau đáu mong ngày đón người thân trở về trong sự trọn vẹn của tên tuổi và quê hương. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc.
Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn đang tiếp diễn. Dẫu còn nhiều khó khăn, gian nan phía trước, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và sự tận tụy của những người thực hiện nhiệm vụ, niềm tin về ngày càng nhiều liệt sĩ được trở về với đúng tên tuổi, đúng quê hương và vòng tay người thân vẫn luôn được thắp sáng.