Xuyên đêm vận chuyển vaccine phòng dại, cứu người bệnh bị chó cắn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình
Ngay trong đêm, vaccine, huyết thanh được điều động từ cơ sở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội về Ninh Bình để kịp thời tiêm dự phòng phơi nhiễm trong “giờ vàng” cho cụ bà 79 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn.
Cụ thể, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong đêm với nhiều vết thương sâu vùng mặt và cánh tay bên phải, trong đó có vị trí tổn thương mất mô do chó nhà hàng xóm tấn công.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng cầm máu, xử trí vết thương cho người bệnh. Đồng thời, kích hoạt hội chẩn trực tuyến liên chuyên khoa ngoại tổng hợp và các bác sĩ Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ nhận định đây là vết thương loại III - vết thương xuyên thấu, nguy cơ cao, đòi hỏi phải tiêm vaccine dại và tiêm huyết thanh kháng dại (RIG) càng sớm càng tốt, đặc biệt trong 24 giờ đầu. Việc tiến hành tiêm huyết thanh rất quan trọng, để tạo miễn dịch thụ động ngay lập tức tại vị trí vết thương, đặc biệt với các vết thương loại III ở vùng đầu mặt cổ.
Người nhà bệnh nhân thông tin, con vật gây thương tích có biểu hiện hung dữ bất thường. Tuy nhiên, sau khi cắn người, con chó đã bị chủ bán đi, khiến việc theo dõi tình trạng con vật theo khuyến cáo của y học dự phòng bị gián đoạn.
Trước tình huống này, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai đã khẩn trương hướng dẫn người nhà người bệnh liên hệ lại với chủ nuôi để xác minh tình trạng con vật. Việc này cũng giúp các bác sĩ có cơ sở đánh giá chính xác hơn về nguy cơ phơi nhiễm, đảm bảo bệnh nhân được áp dụng phác đồ dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) một cách an toàn và triệt để nhất.
BSNT Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng Vaccine, Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai cho biết, virus dại là tác nhân gây bệnh đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong 100% khi triệu chứng lâm sàng dại xuất hiện. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh dại; do đó, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại (RIG) là biện pháp duy nhất để cứu sống người bệnh.
Để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu, việc xử lý vết thương và tiêm dự phòng cần được thực hiện càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 giờ đầu sau khi bị động vật cắn/cào. Sự trì hoãn sẽ làm mất đi “thời gian vàng” để trung hòa virus trước khi xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, từ đó đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
Do người bệnh tuổi cao, có tổn thương nặng nếu phải tiếp tục di chuyển sẽ tăng thêm áp lực về sức khỏe và rất nhiều nguy cơ. Sau hội chẩn, dưới sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của ban lãnh đạo bệnh viện, việc điều phối vaccine, huyết thanh kháng dại từ cơ sở Hà Nội về Ninh Bình đã được quyết định thực hiện xuyên đêm.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Quyền Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai chia sẻ, vận chuyển vaccine, huyết thanh không đơn thuần là đưa thuốc từ Hà Nội về Ninh Bình. Quá trình cần các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản, dây chuyền lạnh, bàn giao và kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng.
Đáng chú ý, đây là ca bệnh đặc biệt, một cuộc chạy đua với thời gian, nên tất cả các bác sĩ, cán bộ y tế đều nhất tâm chọn vận chuyển huyết thanh, vaccine về ngay trong đêm vì người bệnh.
Theo đó, đội ngũ cán bộ tại Đơn vị Tư vấn và Tiêm chủng Vaccine, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội đã khẩn trương có mặt, chuẩn bị đầy đủ huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và vaccine phòng uốn ván, đồng thời thực hiện các bước bảo quản nghiêm ngặt để vận chuyển xuyên đêm về cơ sở Ninh Bình.
Người bệnh sau đó đã được tiêm kịp thời, tiếp tục được theo dõi và hẹn tiêm phòng các mũi tiếp theo theo đúng chỉ định chuyên môn.