Giáo dục

Đại học Phenikaa: Người trẻ cần gì để dẫn dắt tương lai?

Trần Ngọc 28/06/2026 12:53

Trong nhiều năm, ESG thường được biết đến như một bộ tiêu chí giúp doanh nghiệp đánh giá và quản trị các yếu tố môi trường (Environmental), xã hội (Social) và quản trị (Governance).

Tuy nhiên, trước những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, già hóa dân số hay yêu cầu ngày càng cao về quản trị minh bạch, ESG đang dần vượt ra khỏi phạm vi của doanh nghiệp để trở thành một phương pháp tư duy và ra quyết định cho mỗi cá nhân và tổ chức.

Hành động bền vững bắt nguồn từ tư duy phát triển bền vững. Những chuyển đổi của xã hội trong tương lai sẽ bắt nguồn từ cách thế hệ trẻ nhìn nhận vấn đề hôm nay. Một người trẻ được trang bị tư duy ESG sẽ không chỉ xem xét tính khả thi của ý tưởng, mà còn đặt câu hỏi: "Giải pháp này tạo ra giá trị gì cho xã hội?", "Ai sẽ được hưởng lợi hoặc chịu tác động?", "Liệu những lợi ích ngắn hạn có đánh đổi bằng những hệ quả dài hạn đối với môi trường và cộng đồng hay không?"

Chính năng lực tư duy đa chiều, dài hạn và có trách nhiệm đó sẽ quyết định chất lượng của những sáng kiến, mô hình kinh doanh, thành tựu khoa học, phát minh công nghệ trong tương lai.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa. Ảnh: Mạnh Hưn
PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa. Ảnh: Mạnh Hưng

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo "Tư duy ESG trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" diễn ra ngày 25/6 vừa qua, PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh rằng mục tiêu của việc trang bị tư duy ESG cho người trẻ không đơn thuần là bổ sung thêm kiến thức mới, mà quan trọng hơn là hình thành nền tảng tư duy cho hành động bền vững. Khi mỗi cá nhân có khả năng nhận diện vấn đề, đánh giá tác động và đưa ra những quyết định có trách nhiệm, những năng lực đó sẽ dần chuyển hóa thành năng lực của tổ chức và rộng hơn là năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Theo đó, việc phát triển tư duy ESG cho người trẻ cần được hình thành thông qua sự kết nối của cả hệ sinh thái giáo dục và đổi mới sáng tạo. Trong hệ sinh thái đó, nhà trường đóng vai trò trang bị kiến thức, năng lực và môi trường thực hành; doanh nghiệp mang đến các bài toán thực tiễn, nhu cầu nhân lực và cơ hội triển khai dự án; còn xã hội tạo ra bối cảnh, động lực và không gian để các sáng kiến được thử nghiệm, hoàn thiện và lan tỏa. Khi được đặt ở trung tâm của hệ sinh thái này, người trẻ sẽ không còn là đối tượng tiếp nhận thụ động mà trở thành chủ thể dẫn dắt quá trình chuyển đổi bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thúy An - Phó Giám đốc Ban ESG Tập đoàn Phenikaa, trình bày tham luận về vấn đề _Vai trò của tư duy ESG đối với người lao động trong bối cảnh mới_
Bà Nguyễn Thị Thúy An - Phó Giám đốc Ban ESG Tập đoàn Phenikaa, trình bày tham luận về vấn đề _Vai trò của tư duy ESG đối với người lao động trong bối cảnh mới_

Tham luận tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thúy An - Phó Giám đốc Ban ESG, Tập đoàn Phenikaa cho rằng ESG trước hết là một tư duy giúp người trẻ nâng cấp năng lực nghề nghiệp. Từ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, vận hành, cung ứng, nhân sự, truyền thông đến tài chính, mỗi vị trí đều có thể đặt ra những câu hỏi mang tinh thần ESG nhằm hướng tới các quyết định minh bạch, công bằng và có trách nhiệm hơn. “Năng lực chuyên môn giúp người lao động làm đúng việc, tư duy ESG giúp họ làm việc đúng cách”, bà Nguyễn Thúy An chia sẻ.

TS Ngô Vĩ Dũng - Trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Kinh tế Phenikaa, trình bày về Kinh nghiệm đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp và mối quan hệ với tư duy ESG
TS Ngô Vĩ Dũng - Trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Kinh tế Phenikaa, trình bày về Kinh nghiệm đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp và mối quan hệ với tư duy ESG

Ở góc độ đào tạo, TS. Ngô Vi Dũng - Trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Kinh tế Phenikaa cho rằng ESG là tư duy và góc nhìn giúp chuyển hóa hiểu biết thành hành động, hành động thành tác động. Nhiều nội dung liên quan đến phát triển bền vững, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã được lồng ghép trong các học phần hiện có của trường. Thông qua các dự án nhóm giải quyết vấn đề thực tiễn, sinh viên được tiếp cận với các công cụ như Design Thinking, Value Proposition Canvas hay Business Model Canvas để nhận diện vấn đề, xây dựng giải pháp và kiểm chứng ý tưởng. Trong quá trình đó, tư duy ESG đóng vai trò như nền tảng giúp người trẻ nhìn nhận vấn đề theo hướng liên ngành và tạo ra các giải pháp có giá trị lâu dài hơn cho cộng đồng.

Trên thực tế, những yếu tố của hệ sinh thái giáo dục ESG đã và đang từng bước được hình thành tại Đại học Phenikaa thông qua mô hình đại học trải nghiệm, định hướng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu gắn với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. Gần đây nhất, Đại học Phenikaa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ba doanh nghiệp công nghệ gồm VNFITE, HINET và NOBI Việt Nam, mở thêm cơ hội để người học tiếp cận với các bài toán thực tiễn của xã hội và thị trường lao động.

TS Hồ Chí Dũng, Trường Kinh tế Phenikaa thảo luận về _Vai trò của ESG trong Đại học Phenikaa_
TS Hồ Chí Dũng, Trường Kinh tế Phenikaa thảo luận về _Vai trò của ESG trong Đại học Phenikaa_
TS Nguyễn Thị Hạnh Tiên thảo luận, góp ý về Khóa học ESG sắp tới dành cho học sinh THPT, sinh viên
TS Nguyễn Thị Hạnh Tiên thảo luận, góp ý về Khóa học ESG sắp tới dành cho học sinh THPT, sinh viên
TS Nguyễn Quốc Định - Phó Trưởng ban Hợp tác đối ngoại, Đại học Phenikaa chia sẻ về ứng dụng ESG trong thực tế
TS Nguyễn Quốc Định - Phó Trưởng ban Hợp tác đối ngoại, Đại học Phenikaa chia sẻ về ứng dụng ESG trong thực tế
Đại diện CLB IEC trình bày ý kiến đóng góp về Khóa học ESG
Đại diện CLB IEC trình bày ý kiến đóng góp về Khóa học ESG

Ngoài ra, trong phần thảo luận tại hội thảo, các nhà khoa học, giảng viên cùng các sinh viên tiêu biểu cũng trao đổi về cách tiếp cận ESG phù hợp với người trẻ Việt Nam, đồng thời đóng góp ý kiến cho khóa học đang trong quá trình nghiên cứu và thiết kế, hướng tới trang bị tư duy phát triển bền vững cho học sinh THPT và sinh viên. Khóa học này là sản phẩm của Đại học Phenikaa nhằm bồi dưỡng tài năng, chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trong bối cảnh mới. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục đổi mới sáng tạo, có trách nhiệm và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Các đại biểu, khách mời, chuyên gia, sinh viên và Ban Tổ chức tham dự Hội thảo.
Các đại biểu, khách mời, chuyên gia, sinh viên và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo.

Thế hệ trẻ ngày nay sẽ là thế hệ giải quyết những thách thức về môi trường, xã hội và tăng trưởng. Để dẫn dắt quá trình đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn hay khả năng sử dụng công nghệ, người trẻ cần có tầm nhìn dài hạn, ý thức trách nhiệm và sự bền bỉ. Đó là những phẩm chất cần được bồi đắp từ sớm, trên nền tảng tư duy ESG.

Trần Ngọc