Chưa rõ tung tích của gần 300 người nhiễm Ebola
Gần 300 người được xác nhận nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang “mất dấu”, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch tiếp tục lây lan mạnh trong cộng đồng.

Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya vừa đưa ra thông tin đáng lo ngại: theo số liệu về bệnh nhân hồi phục, đang điều trị và tử vong vì Ebola, hiện có 297 người từng xét nghiệm dương tính với Ebola nhưng không thể xác định vị trí.
“Đây là điều khiến chúng tôi lo ngại. Những người này đang ở đâu?”, ông Kaseya nói.
Theo ông Kaseya, cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột tại các khu vực bị ảnh hưởng khiến hơn 1 triệu người đang sống trong các trại tạm cư mà nhân viên y tế không thể tiếp cận. “Các trại tị nạn này đã có các ca nhiễm, và vì chúng tôi không thể tiếp cận các trại này, nên chúng tôi không thể truy vết tiếp xúc. Chúng tôi không thể có hình ảnh về những gì đang xảy ra ở đó. Chúng tôi không thể ngăn chặn sự bùng phát này nếu không giải quyết được vấn đề nhân đạo”.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh mô hình dự báo của Văn phòng Khu vực châu Phi thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được công bố trên tạp chí Lancet Infectious Diseases, dự báo đến giữa tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Congo có thể ghi nhận khoảng 8.210 ca mắc Ebola và 1.420 ca tử vong. Mô hình cũng cho thấy dịch bệnh có 70% khả năng lan sang Nam Sudan trong những tuần tới.
Tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 1.118 ca mắc Ebola được xác nhận và 291 trường hợp tử vong. Tại Uganda, quốc gia láng giềng, đã có 20 ca mắc và 2 ca tử vong.
Ngày 24/6, Pháp thông báo một bác sĩ từng làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Congo được xác nhận nhiễm Ebola sau khi trở về nước. Tổ chức y tế nhân đạo Alima, nơi người này công tác, cho biết đang điều tra nguồn lây nhiễm.
Đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra và được đánh giá là đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận chỉ sau 5 tuần kể từ khi được công bố. Ở cùng giai đoạn, đợt dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016 mới ghi nhận 239 ca mắc và 160 ca tử vong, trước khi lan rộng với hơn 28.000 ca mắc và hơn 11.000 người tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xây dựng ba kịch bản diễn biến dịch bệnh gồm mức độ lây truyền thấp, trung bình và cao. Theo các tác giả nghiên cứu, những dấu hiệu hiện nay cho thấy các biện pháp ứng phó của Cộng hòa Dân chủ Congo đang góp phần làm chậm tốc độ lây lan. Kịch bản phù hợp nhất với thực tế hiện nay là kịch bản trung bình, dự báo số ca mắc sẽ dao động từ 6.636 đến 10.287 trường hợp vào ngày 16/9.
Trong khi đó, kịch bản xấu nhất dự báo số ca mắc có thể lên tới 66.000 trường hợp vào tháng 9.
Ông Kaseya cho biết khoảng 30% số ca mắc mới hiện nay là những người từng tiếp xúc với các ca bệnh đã được xác nhận, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng đang ở mức rất đáng lo ngại. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại các trung tâm điều trị Ebola hiện đã đạt 95%, trong khi dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh.
Trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị mới, Cộng hòa Dân chủ Congo dự kiến sẽ khởi động thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với các loại thuốc điều trị chủng Ebola Bundibugyo vào tuần tới. Một tuần sau đó, thử nghiệm thuốc kháng virus dành cho những người tiếp xúc gần nhằm ngăn ngừa phát triển bệnh cũng sẽ được triển khai.