An Giang: "Chuyển đổi cây trồng là cần thiết, giữ người trồng lúa còn quý hơn"
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, tuỳ theo vùng đất, điều kiện sản xuất... nên việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa là cần thiết. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần nỗ lực, giúp nông dân tăng thêm giá trị từ sản phẩm làm ra để giữ được người trồng lúa là điều quý hơn.
.jpg)
Chiều 30/6, tại Khu du lịch Phú Điền (xã Thạnh Lộc), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng thực hiện giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang (Hội nghị).
Dự có: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; lãnh đạo tỉnh An Giang và Chủ tịch UBND 102 xã, phường của tỉnh, 80 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang cùng tham dự.
Trong những năm qua, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hơn 26.000 ha đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng rau màu, cây ăn trái và thủy sản, giúp nâng cao thu nhập của nông dân tăng gấp 3–5 lần so với trước đây. Nhiều địa phương đã vượt xa chỉ tiêu kế hoạch, khẳng định sự quyết tâm và sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp.
.jpg)
.jpg)
Tuy nhiên, bên cạnh những luận lợi, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của An Giang còn gặp một số khó khăn, như: Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; hạ tầng thủy lợi chưa hoàn thiện; Thiếu liên kết tiêu thụ ổn định; Công nghệ sau thu hoạch yếu và biến đổi khí hậu và dịch bệnh đã tác động bất lợi đến năng suất và chất lượng cây trồng, gây rủi ro cho nông dân.
Để thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang mong muốn nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, lãnh đạo sở, ngành, quý doanh nghiệp và HTX hướng chính sách, góp ý, nhằm chuyển đổi nông nghiệp An Giang theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và tiến đến xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh.

Tại Hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gợi mở nhiều nội dung cần thiết để thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất lúa. Tùy theo vùng đất, điều kiện sản xuất, tín hiệu thị trường cần chuyển đổi mô hình cho phù hợp trên đất trồng lúa, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện đất đai, tín hiệu thị trường là cần thiết. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần nỗ lực hơn để sự chuyển đổi mang lại giá trị thật sự cho bà con nông dân là điều hết sức cần thiết. Vì khi giúp bà con tăng thu nhập, kinh tế phát triển, địa phương mới giữ được người trồng lúa”.

Trước xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp trên thế giới, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, UBND tỉnh An Giang cần mạnh mẽ tuyên truyền đến bà con nông dân, hãy chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thực hiện một ngành nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị; tích hợp khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng AI trên cánh đồng, để quản lý sâu bệnh, môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm… Đây là những yếu tố then chốt giúp tăng giá trị nông sản, nông dân trở nên khấm khá.
Đối với người nông dân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhắn gửi, người nông dân Việt Nam có quyền tự hào là những nông dân sản xuất giỏi. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, người nông dân cần trau dồi, học hỏi để làm nghề nông, trở thành những người nông dân hiện đại trách nhiệm, tử tế. Và khi đó, người nông dân không chỉ bán sản phẩm mình làm ra, nông dân còn tự tin bán chất lượng hạt lúa, trái xoài…Bán thương hiệu sản phẩm mình làm ra đầy trách nhiệm.
.jpg)
“Khi người nông dân thực hiện việc chuyển đổi này, người nông dân làm giá trị nông sản mình tăng lên gấp nhiều lần. Khi đó, nông dân không cần sản xuất nhiều, làm ít nhưng giá trị mang lại cao”. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các góp ý từ lãnh đạo sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp cho ngành nông nghiệp tỉnh An Giang.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng xanh, sạch đáp ứng nhu cầu thế giới, các sở, ngành, lãnh đạo địa phương, hợp tác xã, quý doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo sự thông suốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả. Từ đó, giúp ngành nông nghiệp phát triển An Giang chuyển đổi từ tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xanh, sạch đáp ứng mục tiêu trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, lãnh đạo sở, ngành và các doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn khi có nhu cầu nguồn nguyên liệu lớn, ổn định. Ngoài ra, có chính sách xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp ra thị trường; hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ giữ người nông dân với doanh nghiệp, người tiêu dùng. Khi đó, sẽ giải được bài toán “được mùa, mất giá” cho người nông dân.