Quốc phòng - An ninh

An Giang: Hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ qua giám định ADN

Nguyễn Hành 01/07/2026 06:02

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa tiến hành lấy mẫu 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú để tiến hành giám định ADN, quyết tâm trả lại tên cho các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

z7991652910098_7cd484c2a9c3e5673d2aa4975c4617f3.jpg
Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do củaTổ Quốc. Ảnh: Phương Vũ

Ngày 30/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung), từng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN – một bước tiến quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngay sau nghi thức dâng hương, chương trình bước vào nội dung khai mạc thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú. Đây là bước triển khai cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo quốc gia 515) về ứng dụng phương pháp giám định ADN trong xác định danh tính Liệt sĩ.

z7991646592899_b5fb0e236711b4c36a77ec84a1df6b54.jpg
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ về sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang. Đây là những phần mộ đã được quản lý, quy tập lâu năm nhưng chưa đủ thông tin để xác định danh tính, thân nhân. Việc lấy mẫu ADN sẽ mở ra cơ hội khoa học để từng bước trả lại tên cho các Anh hùng Liệt sĩ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ gồm 2 đội lấy mẫu chuyên trách với khoảng 76 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phối hợp liên ngành, được tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng từ khâu kiểm tra hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai thác mẫu, niêm phong, mã hóa, bảo quản đến bàn giao mẫu.

z7991645953012_7d33cd2c5e0a033e58cc2cf243aef77f.jpg
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, Đại tá Cao Minh Tâm, Bộ CHQS tỉnh An Giang quán triệt các nội dung đến lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Điểm đáng chú ý, Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú được lựa chọn là điểm tổ chức thí điểm đầu tiên của tỉnh An Giang trong triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Đây là mô hình thực hành để rút kinh nghiệm toàn diện về tổ chức lực lượng, quy trình kỹ thuật, công tác phối hợp và bảo đảm an ninh, an toàn, trước khi triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh.

Từ mô hình này, tỉnh An Giang đặt mục tiêu mở rộng thực hiện tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, hướng tới hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vào tháng 5/2027.

z7991646138063_d3c80d35e69f1caea2bcbed51bc75010.jpg
Quy trình kỹ thuật, bảo đảm từng bước lấy mẫu đều chính xác, an toàn và đúng quy định. Ảnh: Phương Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh: “Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị, khoa học và nhân văn sâu sắc. Đây là bước tiến mới trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho các Anh hùng Liệt sĩ còn chưa xác định thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ”.

z7991646439817_cae78de8d8f56df5e643845604c3747c.jpg
Lực lượng làm nhiệm vụ luôn ý thức rằng: Mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn là sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Theo Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, Đại tá Cao Minh Tâm, Bộ CHQS tỉnh An Giang, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh – đã chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ từ con người, phương tiện đến quy trình kỹ thuật, bảo đảm từng bước lấy mẫu đều chính xác, an toàn và đúng quy định. Mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn là sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ.

Trong suốt quá trình thực hiện, các đội lấy mẫu làm việc trong điều kiện nghiêm ngặt, tỉ mỉ từng thao tác. Công tác bảo đảm an ninh, y tế, kỹ thuật và hậu cần được triển khai đồng bộ, giữ vững tính trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ.

Nguyễn Hành