Chính trị

Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng, kiến nghị sớm nâng cấp cơ sở vật chất

Tấn Tài 30/06/2026 18:37

Vượt nhiều chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận tăng hơn 74% so với cùng kỳ, Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, sau gần 10 năm khai thác, nhiều hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu sớm đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững.

a-03.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 30/6, Nhà khách Quốc hội tại TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo; Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Định.

Nhiu ch tiêu vượt kế hoch, khng định hiu qu hot động

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đạt tổng cộng 40.465 lượt đêm phòng, công suất sử dụng phòng bình quân 89,4%.

a-01.jpg
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Doanh thu bao gồm VAT ước đạt hơn 73,3 tỷ đồng, vượt 12,5% kế hoạch và tăng 15,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 26,3%. Trong cơ cấu doanh thu, nhiệm vụ đặt hàng đạt hơn 689,6 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 16,9 tỷ đồng, tăng 39,95% so với kế hoạch và tăng hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động lưu trú, nhà khách phục vụ 126 hội nghị, hội thảo, trong đó có 69 hội nghị, hội thảo của Quốc hội và các sở, ban, ngành. Doanh thu từ hoạt động hội nghị, hội thảo trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 7,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo nhà khách, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm phục vụ ăn nghỉ, hội nghị, hội thảo của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Cơ sở vật chất nhàn rỗi được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; doanh thu, hiệu quả kinh doanh và công tác quản trị chi phí tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong 6 tháng cuối năm, nhà khách đặt mục tiêu đạt 34.577 lượt đêm phòng, công suất sử dụng phòng hơn 75,17%, doanh thu chưa bao gồm VAT ước đạt hơn 57 tỷ đồng. Đơn vị tiếp tục tận dụng cơ sở vật chất hiện có để duy trì hoạt động kinh doanh, bù đắp chi phí, bảo đảm vận hành bộ máy, đồng thời giữ ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, nhân viên.

Kiến ngh tháo g vướng mc đầu tư, lãnh đạo cam kết đồng hành h tr

Bên cạnh kết quả tích cực, hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

a-02.jpg
Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng cho biết, sau thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh đã xuống cấp. Hạ tầng công nghệ thông tin trở nên lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Ngoài áp lực về cơ sở vật chất, chi phí nguyên vật liệu liên tục gia tăng trong khi thị trường cạnh tranh gay gắt khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều thách thức. Nguồn lao động ngành du lịch, đặc biệt là lao động phổ thông, ngày càng khan hiếm do số lượng cơ sở lưu trú tăng mạnh tại nhiều địa phương, kéo theo chi phí tuyển dụng và giữ chân nhân sự tăng cao.

a-04.jpg
Nhân viên, người lao động của Nhà khách Quốc hội trình bày các kiến nghị

Tại hội nghị, nhiều cán bộ, người lao động bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của nhà khách thời gian qua. Dù thị trường du lịch có nhiều biến động, đơn vị vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị sớm mua sắm, sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị đã xuống cấp kéo dài nhưng chưa được đầu tư.

Giải đáp các kiến nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Định đã làm rõ các cơ chế, chính sách liên quan đến nhân lực, đồng thời thông tin về trình tự, thủ tục đấu thầu và đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất.

a-06.jpg
Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Định giải đáp một số nội dung kiến nghị của người lao động

Lãnh đạo nhà khách cũng cho biết, dù nhận được sự hỗ trợ từ Cục Quản trị và Văn phòng Quốc hội, đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng quỹ sự nghiệp để đầu tư. Nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, du khách nhiều lần góp ý cần thay đổi, cải tạo. Trong điều kiện đó, cán bộ, người lao động vẫn nỗ lực phục vụ bằng sự tận tình, chu đáo để giữ gìn chất lượng dịch vụ.

Từ thực tiễn hoạt động, lãnh đạo nhà khách kiến nghị cần phân cấp rõ hơn trong công tác đầu tư; đề nghị Cục Quản trị và Văn phòng Quốc hội hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện đời sống người lao động và triển khai chủ trương nâng cấp nhà khách giai đoạn 2026 – 2027.

Ghi nhận các đề xuất này, Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo đánh giá việc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đặt vấn đề đầu tư cơ sở vật chất là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Theo ông, nhiều quy định mới về đầu tư đã được ban hành, trong đó có những nội dung khá cụ thể và rõ ràng. Nhà khách cần chủ động nghiên cứu, áp dụng để sớm triển khai kế hoạch tái đầu tư và mua sắm trong thời gian tới.

h-02.jpg
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội khen thưởng các nhân viên xuất sắc của Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau gần 10 năm khai thác, cơ sở vật chất và năng lực phục vụ của nhà khách đã được sử dụng ở mức rất cao. Việc cải tạo, nâng cấp là yêu cầu cần thiết để bảo đảm chất lượng vận hành, giảm chi phí phát sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Những trang thiết bị đã cũ cần mạnh dạn sửa chữa hoặc thay thế; nhà khách hoàn toàn có quyền đầu tư, nâng cấp và phát triển.

h-03.jpg
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng trao Giấy khen cho nhân viên xuất sắc của Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ đơn vị trong các thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị từ nguồn quỹ phát triển. Đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, kinh doanh và giám sát nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị nhà khách tiếp tục khai thác hiệu quả tài sản được giao, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên theo hướng năm sau tốt hơn năm trước.

a-05.jpg
Đội ngũ cán bộ nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Cùng với đó, đơn vị cần thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo Văn phòng Quốc hội xem xét, giải quyết, tạo điều kiện xây dựng uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững trong thời gian tới.

h-01.jpg
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng thời gian qua

+ Dịp này, Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng cũng đã khen thưởng nhân viên xuất sắc quý II.

Tấn Tài