Giao thông Thủ đô chuyển mình nhờ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông.

Ngày 29/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của lực lượng CSGT Thủ đô.
Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự tóm tắt kết quả công tác của lực lượng CSGT trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Giám đốc CATP, lực lượng CSGT Thủ đô đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu ban hành các phương án phục vụ công tác bảo vệ nguyên thủ quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Lực lượng CSGT đã tổ chức dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn 740 đoàn đại biểu; huy động hơn 10.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 8.100 lượt phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT được triển khai quyết liệt, tập trung xử lý các hành vi như vi phạm: nồng độ cồn, tốc độ, dừng, đỗ sai quy định, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn... Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 171.504 trường hợp vi phạm.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm; toàn Thành phố xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, giảm 111 vụ so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026 là việc đưa vào khai thác Trung tâm điều khiển giao thông thông minh. Hiện, hệ thống đang quản lý, vận hành 1.837 camera AI tại 195 nút giao trọng điểm. Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện, gửi thông báo hơn 33.100 trường hợp vi phạm, đồng thời xử lý 1.283 sự cố giao thông, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của Thành phố và công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.
Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, hướng mạnh về cơ sở và các nền tảng số. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã phối hợp tổ chức 367 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 248 nghìn lượt người tham dự; cung cấp hàng nghìn tin, bài, phóng sự cho các cơ quan báo chí; xây dựng hàng trăm video, tiểu phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 50 triệu lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã trình bày nhiều tham luận, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.
Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và CATP; chủ động tham mưu, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kịp thời khắc phục các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng yêu cầu Phòng CSGT tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.
Thay mặt lực lượng CSGT Công an Thành phố, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT phát biểu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc; khẳng định toàn lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2026, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của Thủ đô.