Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động cho ĐBQH người dân tộc thiểu số
Ngày 29/6, tại TP. Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.
Hội nghị do Hội đồng Dân tộc phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.
Mọi suy nghĩ, hành động đều phải vì nước, vì dân
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội giữ vai trò chủ thể quan trọng nhất. Mỗi đại biểu phải là người tiêu biểu về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng và trí tuệ; mọi suy nghĩ, hành động đều phải vì nước, vì dân.
Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội chỉ được đào tạo trong những lĩnh vực chuyên môn nhất định và đảm nhiệm những công việc cụ thể trước khi được Đảng giới thiệu, cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội. Vì vậy, để hoàn thành tốt trọng trách được giao, mỗi đại biểu cần liên tục học tập, nghiên cứu, học từ sách vở, đồng nghiệp và thực tiễn cuộc sống. Đối với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn.

Trao đổi với các đại biểu về mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc, dân tộc thiểu số và đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định đây là ba vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau, cần được nhận thức đúng và hành động đúng.
Đối với vấn đề quốc gia dân tộc, hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; tránh tư duy cục bộ, địa phương hoặc lợi ích riêng của từng đơn vị.
Liên quan đến công tác dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; phát huy nội lực để phát triển cùng đất nước.
Mặc dù nhiều chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực này vẫn là nơi còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, điều kiện địa hình phức tạp và hạ tầng chưa đồng bộ.

Từ đó, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số cần dành nhiều tâm sức để thấu hiểu đời sống đồng bào, tham mưu với Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phù hợp cho sự phát triển toàn diện của vùng.
Đề cập đến đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định đây là truyền thống đặc biệt quý báu, là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Việc gìn giữ và phát huy khối đại đoàn kết có ý nghĩa thiêng liêng bởi đó là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, khi nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc gia dân tộc, dân tộc thiểu số và đại đoàn kết toàn dân tộc, sẽ không có thế lực nào có thể chia rẽ khối đoàn kết dân tộc cũng như ngăn cản đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Xây dựng Quốc hội khóa XVI hiện đại, chuyên nghiệp, kiến tạo phát triển
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao đổi với các đại biểu về những định hướng lớn của Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Quốc hội sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp nhằm xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển. Cùng với đó là nâng tầm hoạt động giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể; nâng cao bản lĩnh, tầm nhìn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và phản ứng chính sách nhanh hơn.
Đối với công tác lập pháp, mục tiêu trọng tâm là thực hiện các định hướng lớn trong Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo lập khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: pháp luật không chỉ để quản lý những vấn đề đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, kiến tạo tương lai và kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh. Công tác xây dựng pháp luật phải kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ và mọi tác động làm méo mó chính sách. Chất lượng lập pháp cần được đo bằng hiệu quả thực thi và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Trong lĩnh vực giám sát, Quốc hội tập trung vào những vấn đề lớn được cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là việc thi hành pháp luật, sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả cụ thể; dựa trên dữ liệu, bằng chứng và các chỉ số định lượng rõ ràng để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng phân tích, dự báo chiến lược đối với các chính sách lớn có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; xem xét toàn diện, khoa học, thận trọng các vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quan trọng quốc gia, bảo đảm lợi ích căn bản, lâu dài của đất nước, đồng thời phòng chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đảng ủy và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định ba nhiệm vụ đột phá gồm: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Quốc hội số; đồng thời hình thành môi trường làm việc thượng tôn pháp luật, lấy kết quả đầu ra làm thước đo, bảo đảm yêu cầu “nghĩ thật, làm thật, kết quả thật”.
Theo chương trình, trong hai ngày 29 và 30/6, các đại biểu sẽ nghiên cứu, trao đổi 5 chuyên đề về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội; kỹ năng giám sát ngân sách đầu tư, giám sát chuyên đề; quy trình xây dựng pháp luật và kỹ năng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.