Giáo dục

Thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên

Nguyễn Liên; Ảnh: Ngô Quân 28/06/2026 17:07

Ngày 28/6, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Học viện Tài chính tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.

dji_20260628113014_0939_d(1).jpg

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng về tổ chức mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới đối với Phân hiệu trên nền tảng kế thừa truyền thống, phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối với địa phương, doanh nghiệp. Từ đó, hiện thực hóa cam kết của Học viện Tài chính trong việc xây dựng môi trường giáo dục đại học hiện đại, chất lượng cao, phục vụ yêu cầu phát triển của ngành Tài chính và đất nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 16/4/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 691/QĐ-TTg thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên, trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

3m7a9704.jpg
3m7a9707(1).jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Học viện Tài chính, ngành Tài chính và tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng khẳng định, với uy tín và thế mạnh của Học viện Tài chính, việc thành lập Phân hiệu tại Hưng Yên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

3m7a9730.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu

Để tổ chức vận hành Phân hiệu hiệu quả, sớm ổn định, phát triển đúng hướng, nâng cao chất lượng đào tạo, Thứ trưởng đề nghị Học viện Tài chính và Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Học viện Tài chính cần khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, người học và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Phân hiệu theo đúng quy định, công khai, minh bạch, không để gián đoạn đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viện Tài chính cần kế thừa và phát huy truyền thống hơn 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, trên nền tảng đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý, uy tín và mạng lưới cựu sinh viên đã được xây dựng. Phát huy hiệu quả các mối quan hệ hợp tác với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước; kết hợp hài hòa giữa truyền thống của Nhà trường với uy tín, thương hiệu và năng lực của Học viện Tài chính để tạo động lực, sức bật mới cho sự phát triển của Phân hiệu trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cũng đề nghị Học viện Tài chính và Phân hiệu tỉnh Hưng Yên xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đào tạo phải gắn với nhu cầu của ngành, địa phương và doanh nghiệp; phát huy các lĩnh vực truyền thống, đồng thời phát triển các ngành mới như tài chính số, kế toán số và công nghệ tài chính.

Mục tiêu là xây dựng Phân hiệu Hưng Yên trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính, tỉnh Hưng Yên, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

3m7a9555.jpg
3m7a9875.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Bên cạnh đó, Học viện Tài chính cần quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Phân hiệu; khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định. Ưu tiên đầu tư các điều kiện trực tiếp phục vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi số và thực hành nghề nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị tài chính gắn với trách nhiệm giải trình và mục tiêu phát triển bền vững.

Học viện Tài chính cũng cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó và có tinh thần cống hiến. Cần xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ; tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn giữa cơ sở chính và Phân hiệu.

Từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu có năng lực cao trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị, công nghệ tài chính và dữ liệu, tạo nền tảng để Phân hiệu phát triển toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, đóng góp cho ngành Tài chính và địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Phân hiệu Hưng Yên cần gắn phát triển với chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách tài chính; không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm kết nối tri thức, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - kế toán - quản trị.

Học viện Tài chính cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, phát triển dữ liệu, học liệu số, lớp học thông minh, thư viện số; từng bước đưa trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính vào đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương để triển khai nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phát triển kinh tế - xã hội.

3M7A9692 (1)
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính
3m7a9714.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính
3m7a9754.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính

Hợp lực để tạo sức mạnh lớn hơn, kiến tạo động lực phát triển mới

Chia sẻ tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định sứ mệnh nhất quán của Học viện là “cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội”. Sứ mệnh đó được mở rộng và nhân lên, được giao thêm trách nhiệm mới khi phân hiệu Hưng Yên trở thành một phần của Học viện Tài chính.

“Đây không đơn thuần là một sự sắp xếp tổ chức theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, mà là sự hội tụ của hai dòng chảy truyền thống, hợp lực để tạo nên sức mạnh lớn hơn, tiến về phía trước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi hiểu rõ, kế thừa 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh không chỉ là tiếp nhận cơ sở vật chất và con người, mà là giữ gìn và thắp sáng ngọn lửa tâm huyết của bao thế hệ các thầy cô, cán bộ, viên chức đã cống hiến trên mảnh đất Hưng Yên. Những thành quả đó là tài sản vô giá chúng tôi sẽ nâng niu, trân trọng và phát huy”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng bày tỏ.

3m7a9742.jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu

Ông nhấn mạnh, Hưng Yên hiện là một cực tăng trưởng kinh tế năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - nơi đặt chân của hàng trăm tập đoàn quốc tế và các khu công nghiệp. Tỉnh đang xây dựng Đề án Khu kinh tế tự do, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, quyết tâm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại hàng đầu cả nước. Hưng Yên đang và sẽ cần hàng nghìn nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị. Đó là nhiệm vụ mà Phân hiệu Hưng Yên trực thuộc Học viện Tài chính được giao phó.

Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định Học viện cam kết tập trung các nhiệm vụ mà Bộ Tài chính giao. Theo đó, về phát triển nguồn nhân lực tài chính, sinh viên tại phân hiệu Hưng Yên phải được đào tạo đạt chuẩn học thuật và chất lượng dịch vụ của Học viện Tài chính. Học viện cũng cam kết đồng bộ chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, giáo trình và phương pháp giảng dạy, không để có khoảng cách nào về chất lượng giữa cơ sở chính và Phân hiệu. Triết lý giáo dục “Đào tạo công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi” sẽ thực hiện hóa ngay tại Hưng Yên.

Thứ hai, đặt con người làm trung tâm của mọi quyết sách. Học viện cam kết ổn định tổ chức, dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp từng người học, từng nhà giáo, từng cán bộ viên chức.

Học viện Tài chính cũng cam kết liêm chính học thuật và trách nhiệm xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, dân chủ và nhân văn tại Phân hiệu Hưng Yên. NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh, đạo đức nghề nghiệp, liêm chính học thuật và tinh thần phụng sự cộng đồng phải dựa trên nền tảng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị. Phân hiệu Hưng Yên phải trở thành cầu nối tin cậy giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa tri thức và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

dji_20260628113014_0939_d(1).jpg
Toàn cảnh Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên

Bên cạnh đó, Học viện Tài chính cam kết chuyển đổi số và hội nhập quốc tế theo định hướng chiến lược của Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phân hiệu Hưng Yên sẽ được đầu tư phát triển hạ tầng số, học liệu số, lớp học thông minh và hệ sinh thái hợp tác đổi mới sáng tạo. Định hướng đến năm 2030, Phân hiệu Hưng Yên sẽ là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao về tài chính, kế toán, kiểm toán, năng lực số, công nghệ và khoa học dữ liệu chuẩn mực trong khu vực và địa phương.

“Chúng tôi có đủ niềm tin và quyết tâm để xây dựng Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên trở thành một cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, hiện đại, xứng đáng với lòng tin của Đảng, của Nhà nước, của ngành Tài chính và của nhân dân tỉnh Hưng Yên”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay.

3m7a9800.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Điệp, Giám đốc Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Bích Điệp, Giám đốc Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên, Phân hiệu tự hào vì đã từng là cái nôi đào tạo gần 80.000 học viên, sinh viên. Trong số đó, có rất nhiều thế hệ cựu học viên, cựu sinh viên đã trở thành những cán bộ quản lý kinh tế, doanh nhân thành đạt, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của ngành Tài chính và đất nước.

Nay trở thành đơn vị thuộc Học viện Tài chính - cơ sở giáo dục đại học công lập uy tín hàng đầu Việt Nam, có bề dày truyền thống lâu đời, với đội ngũ lãnh đạo và giảng viên là các nhà khoa học có uy tín cao, giàu kinh nghiệm, niềm tự hào ấy càng nhân lên gấp bội.

“Phát huy truyền thống đó, Phân hiệu Hưng Yên sẽ tiếp tục là địa chỉ đào tạo có uy tín về các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử cho khu vực Đồng bằng sông Hồng”, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Điệp khẳng định.

dsc00581.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh (trụ sở tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), tiền thân của Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên ngày nay đã từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính; đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia, nhà quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và khu vực.

Học viện Tài chính cho biết, trên nền tảng học thuật, uy tín và thương hiệu của Học viện, Phân hiệu tại tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội.”

Phân hiệu sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tích hợp các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như ACCA, CFA, CPA…; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Không gian học tập hiện đại, đội ngũ giảng viên tâm huyết và môi trường giáo dục năng động sẽ tạo nên điều kiện thuận lợi nhất để người học phát triển toàn diện.

Nguyễn Liên; Ảnh: Ngô Quân