Diễn đàn Quốc hội

Sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân

Hoàng Ngọc, Ảnh: Hồ Long 28/06/2026 07:59

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ sau 1 năm vận hành hệ thống chính trị xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao, cấp ủy, chính quyền xã đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ mới và khó, nhanh chóng ổn định bộ máy, vận hành thông suốt và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị, lãnh đạo xã tích cực sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả

Xã Bắc Thái Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Dương Hồng Thủy và xã Thái Phúc. Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Thái Ninh Hà Duy Thiện nêu rõ, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy. HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay đã tổ chức thành công 6 kỳ họp (3 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề), ban hành 40 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển của xã.

3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Thái Ninh. Ảnh: Trịnh Cường

UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền; kịp thời ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo thẩm quyền. Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung xã Bắc Thái Ninh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điểm nổi bật là công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh gắn với chuyển đổi số, Chủ tịch UBND xã Bắc Thái Ninh cho biết, mô hình “ chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp” được triển khai hiệu quả. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định; tăng cường hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, đối tượng yếu thế trong thực hiện thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân.

"Theo kết quả công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xã Bắc Thái Ninh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; trong đó tháng 4/2026 xếp thứ nhất toàn tỉnh, các tháng còn lại duy trì trong nhóm 3 đến 7 đơn vị có kết quả cao nhất. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, Chủ tịch UBND xã Bắc Thái Ninh khẳng định.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức quản trị, khuyến khích đổi mới sáng tạo từ cơ sở; triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân.

Điển hình là triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn. Toàn xã triển khai 17 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ chức 3 lớp tập huấn với trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia; thành lập 2 đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ chuyển đổi số với 120 đoàn viên tham gia, tạo sức lan toả tích cực trong cộng đồng.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” được triển khai đồng bộ, với 17/17 thôn, 427 đảng viên được phân công phụ trách 4.051 hộ gia đình. Đội ngũ đảng viên tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đơn giản hóa thủ tục, để người dân tiếp cận dịch vụ nhanh, hiệu quả

Ghi nhận những kết quả đạt được của xã Bắc Thái Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, với nhiều nhiệm vụ mới, khó, thậm chí có nhiệm vụ chưa từng làm bao giờ, nhưng xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, để vận hành hiệu quả hơn nữa mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, các quan điểm chỉ đạo, các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; chú trọng xây dựng và củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết trong đảng và trong nhân dân.

“Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính, để người dân doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ nhanh, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu…”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp dịch vụ; tăng cường tính công khai, minh bạch, thuận lợi trong hoạt động quản lý tại cơ sở; tích cực sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân giải quyết thỏa đáng mâu thuẫn, bức xúc từ sớm, từ xa. Tập trung xử lý dứt điểm cơ sở dôi dư sau hợp nhất, tránh lãng phí, tiêu cực. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, cơ sở; đề cao tính gương mẫu của đảng viên.

"Cần tăng cường sự đồng lòng, đồng sức, đồng tâm của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hoàng Ngọc, Ảnh: Hồ Long