Xây dựng Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, có sức lan tỏa sâu rộng
Chiều 27/6, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2026 – 2028 để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
.jpg)
Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội Phạm Thị Thanh Huyền; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng; Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim.
Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, giữ vững bản sắc báo chí nghị trường
Nhiệm kỳ 2023 – 2026, được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân và Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt công tác nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Trên lĩnh vực chuyên môn, Chi hội đã phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời các vấn đề kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo bạn đọc trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số.
Đặc biệt, Chi hội đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về Hiến pháp, các đạo luật nền tảng và tiến trình đổi mới mô hình tổ chức của bộ máy Nhà nước, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các chiến dịch thông tin trọng điểm đã để lại dấu ấn đậm nét như: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026)…

Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động báo chí. Chi hội đã động viên hội viên đổi mới phương thức tác nghiệp, phát triển các sản phẩm Long-form, E-magazine, Infographic và nhiều hình thức báo chí đa phương tiện khác phục vụ hệ sinh thái số của Báo. Hội viên tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng hệ thống tòa soạn điện tử tích hợp AI với nhiều tính năng hỗ trợ sản xuất nội dung. Các công cụ tối ưu hóa SEO và gợi ý tiêu đề bằng AI góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa các tác phẩm chính luận trên môi trường số.
Cùng với đó, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đầu năm 2026, 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên hoàn thành xuất sắc chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Phong trào thi đua sáng tạo cũng được Chi hội duy trì thường xuyên, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới, bám sát tôn chỉ mục đích và bản sắc báo chí nghị trường, gặt hái được nhiều giải thưởng báo chí cấp Quốc gia, giải thưởng của các bộ, ngành và địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội viên Chi hội đạt 5 Giải Báo chí Quốc gia, 3 giải Búa liềm vàng và 11 giải cùng 2 Bằng khen tập thể tại Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐNĐ - Giải Diên Hồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2028, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân phấn đấu xây dựng tổ chức Chi hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của đội ngũ người làm báo nghị trường; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và năng lực làm chủ công nghệ của hội viên.
Chi hội kiên trì phương châm hành động: “Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Chuyển đổi số toàn diện – Giữ vững bản sắc báo chí nghị trường trong kỷ nguyên mới”; lấy nội dung chính luận chất lượng cao làm giá trị cốt lõi, lấy công nghệ làm động lực đổi mới, lấy độc giả và cử tri làm trung tâm phục vụ, góp phần xây dựng Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và có sức lan tỏa sâu rộng trên mọi nền tảng truyền thông.
Xây dựng đội ngũ nhà báo đa năng, làm chủ công nghệ
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội Phạm Thị Thanh Huyền ghi nhận, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những khó khăn và thay đổi lớn của thời đại số, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí chính thống, đội ngũ hội viên của Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội.



Các hội viên đã không ngừng đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần khẳng định vị thế của báo – Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri cả nước. Điều này được minh chứng qua các danh hiệu mà tập thể, cá nhân của Báo đã đạt được và được trong thời gian qua, đặc biệt là nhiều tác giả đã đạt giải cao trong các giải của Trung ương.
“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Một tác phẩm đoạt giải không chỉ là thành tích của cá nhân phóng viên mà còn có sự đóng góp của người đưa ra ý tưởng, biên tập viên, lãnh đạo duyệt bài. Nếu không có sự đoàn kết, đồng lòng từ trên xuống dưới, thấu hiểu và chia sẻ chân thành, chúng ta không thể đạt được những thành tựu ấy”, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.


Trân trọng cảm ơn những đóng góp thầm lặng nhưng rất đáng tự hào của mỗi hội viên của Chi hội, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của những người làm báo – nơi khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề.
Mỗi hội viên không chỉ là người viết báo mà còn là "sứ giả" truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giàu sức thuyết phục. Đồng thời, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật.


Trong giai đoạn hiện nay, khi Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện và hoàn thiện thể chế, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân cũng phải đi đầu trong công cuộc đổi mới này; xây dựng một đội ngũ nhà báo đa năng, làm chủ công nghệ, biết kể những câu chuyện chính sách bằng nhiều loại hình báo chí hiện đại.
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cũng lưu ý, dù công nghệ phát triển đến đâu, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự thật, trách nhiệm và tính nhân văn. Một nhà báo thời đại số phải biết sử dụng công nghệ nhưng không phụ thuộc vào công nghệ; biết lắng nghe mạng xã hội nhưng không để mạng xã hội dẫn dắt; biết tận dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không đánh mất trí tuệ, cảm xúc và trách nhiệm của con người.





Nhắc lại yêu cầu “Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát” được nêu ra trong bài viết "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, đây không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là định hướng mang ý nghĩa nền tảng.
Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới thực sự là trung tâm của sự đoàn kết, là cầu nối giữa hội viên với Chi hội và lãnh đạo Báo; quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn để mỗi hội viên đều cảm thấy tự hào khi được cống hiến dưới mái nhà Báo Đại biểu Nhân dân.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ và khát vọng đổi mới, Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu Nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Đại hội đề ra, tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đạt nhiều giải uy tín và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Báo cũng như của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội khóa mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội:









