Khai mạc Diễn đàn "Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới"
Sáng 27/6, tại Nhà Quốc hội, đã khai mạc Diễn đàn Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới.
Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Quốc hội Khóa XVI bắt đầu nhiệm kỳ mới và tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Tham dự Diễn đàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Cùng dự còn có: Phó Chủ nhiệm Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; lãnh đạo các cơ quan của Văn phòng Quốc hội; nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan báo chí; các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và 250 sinh viên báo chí, truyền thông tiêu biểu đến từ các cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội.

Báo chí - cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân
Phát biểu chào mừng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Diễn đàn Báo chí và Nghị trường - dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới là sáng kiến rất có ý nghĩa của Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, gắn với nhiều sự kiện lớn của Quốc hội trong năm 2026.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, trải qua 101 năm, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.
"Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành nhiều thời gian gặp mặt các cơ quan báo chí, các thế hệ nhà báo. Đồng chí đã nhiều lần phát biểu và nhấn mạnh, trong hoạt động của Quốc hội, báo chí ngày càng khẳng định vai trò cầu nối mật thiết giữa cơ quan dân cử với cử tri và Nhân dân", Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cũng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Mọi hoạt động của Quốc hội cần được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch tới cử tri. Người dân cần được biết đầy đủ về những quyết sách quan trọng của đất nước để giám sát và đồng hành cùng Quốc hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.
Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Báo chí chính là kênh thông tin rất quan trọng, truyền tải đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội đến cử tri và Nhân dân cả nước. Qua đó, giúp người dân theo dõi sát sao, nắm rõ các hoạt động của Quốc hội; góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội; đưa các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

Báo chí cũng là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội, qua đó giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin đa chiều để thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...
Tham dự Diễn đàn có các đại biểu Quốc hội là những nhà báo kỳ cựu đã gắn bó với nhiều chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cùng sinh viên ngành báo chí - những người sẽ tiếp nối sứ mệnh của các thế hệ đi trước.
Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh tin tưởng, Diễn đàn sẽ là dịp để các thế hệ gặp gỡ, trao đổi, truyền cảm hứng, truyền lửa nghề, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những bài học quý báu và niềm tin, trách nhiệm đối với nghề báo trong hoạt động nghị trường, qua đó làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Quốc hội và cử tri.
Kiến tạo không gian đối thoại giữa Quốc hội, báo chí và thế hệ trẻ
Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định: Diễn đàn không chỉ tạo nên một sự kiện có ý nghĩa về nghề nghiệp mà còn cho thấy tinh thần cùng nhau kiến tạo những không gian đối thoại giữa Quốc hội, báo chí và thế hệ trẻ.
.jpg)
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, khi lựa chọn chủ đề Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới, Ban tổ chức mong muốn nhấn mạnh hai từ khóa quan trọng.
Thứ nhất là dòng chảy, bởi giữa nghị trường và báo chí chưa bao giờ tồn tại những đường ranh giới tách biệt. Nghị trường không thể tách rời đời sống xã hội. Báo chí cũng không thể đứng ngoài những vấn đề lớn của đất nước. Những gì được thảo luận tại nghị trường sẽ tác động tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Và chính báo chí là cầu nối để những quyết sách ấy đến với công chúng, đồng thời phản ánh những suy nghĩ, mong muốn, kỳ vọng của người dân trở lại với cơ quan dân cử. Đó là một dòng chảy hai chiều của thông tin, trách nhiệm và cả niềm tin.
Thứ hai là kiến tạo. Trong nhiều năm qua chúng ta thường nói đến báo chí với chức năng thông tin tuyên truyền, phản biện xã hội. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, báo chí cần được nhìn nhận ở một tầm vóc rộng lớn hơn, đó là báo chí tham gia vào quá trình kiến tạo, kiến tạo nhận thức, kiến tạo sự đồng thuận, kiến tạo niềm tin. Ở một mức độ nhất định, báo chí góp phần kiến tạo môi trường xã hội thuận lợi để đưa các chính sách đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng đây cũng là điểm gặp gỡ rất tự nhiên giữa Quốc hội và báo chí. Quốc hội kiến tạo thể chế, báo chí kiến tạo niềm tin xã hội đối với thể chế. Nếu thiếu một trong hai yếu tố ấy, quá trình phát triển sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Những năm gần đây chứng kiến nhiều đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội. Những phiên chất vấn ngày càng thẳng thắn hơn, các phiên thảo luận ngày càng công khai hơn, công tác xây dựng pháp luật ngày càng gắn với thực tiễn hơn.

Cùng với đó, báo chí cũng đang thay đổi từng ngày dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin xuất hiện với tốc độ chưa từng có, nhưng càng có nhiều thông tin, xã hội càng cần những nguồn thông tin đáng tin cậy; càng nhiều tiếng nói, xã hội càng cần tiếng nói có trách nhiệm; và càng phát triển công nghệ, chúng ta càng cần giá trị cốt lõi của nghề báo là tính trung thực, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng, trong bối cảnh ấy, quan trọng không chỉ là mối quan hệ giữa Quốc hội và báo chí mà còn là sự tin cậy lẫn nhau giữa các cơ quan dân cử và những người làm báo. Báo chí cần được tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn và minh bạch hơn. Ngược lại, các cơ quan dân cử cần một nền báo chí chuyên nghiệp có trách nhiệm phản ánh trung thực, khách quan và mang tinh thần xây dựng. Niềm tin ấy chính là nền tảng để Quốc hội và báo chí tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên mới.
Với chủ đề “Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn là không gian trao đổi giữa các nhà lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, nhà báo, chuyên gia, giảng viên và sinh viên về vai trò của báo chí trong việc phản ánh hoạt động nghị trường, truyền thông chính sách, lan tỏa tinh thần dân chủ và củng cố niềm tin xã hội.
Diễn đàn gồm hai nội dung chính: “Tiếng nói Diên Hồng” với các tham luận, trao đổi chuyên sâu về mối quan hệ giữa báo chí và nghị trường; và “Truyền lửa - Sứ mệnh kiến tạo của người cầm bút trẻ”, nơi sinh viên đối thoại trực tiếp với các nhà báo, chuyên gia, đại biểu Quốc hội và nguyên đại biểu Quốc hội giàu kinh nghiệm.

.jpg)
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Trưng bày 101 hình ảnh, tư liệu, bìa báo, bài viết và tranh cổ động về một số kỳ bầu cử Quốc hội, kỳ họp nghị trường, hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Trưng bày góp phần làm nổi bật vai trò của báo chí trong việc kết nối ý Đảng với lòng dân, đưa hơi thở cuộc sống đến nghị trường và lan tỏa những quyết sách của Quốc hội đến với Nhân dân. Bên cạnh đó, công chúng có dịp tiếp cận nhiều bìa báo, ấn phẩm báo chí quý từ Báo Thanh Niên, Le Paria, Búa Liềm, Sự Thật, Nhân Dân, Quân đội nhân dân đến các ấn phẩm của Quốc hội qua các thời kỳ.

Trước khi tham dự Diễn đàn, các đại biểu tham quan và trải nghiệm một số không gian đặc biệt tại Nhà Quốc hội như Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, Trung tâm Báo chí Quốc hội, Hội trường Diên Hồng và Trưng bày chuyên đề về Quốc hội và báo chí Việt Nam.
Diễn đàn không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống đồng hành giữa Quốc hội và báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội cho thế hệ người làm báo tương lai; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan dân cử, cơ quan báo chí và các cơ sở đào tạo báo chí – truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.