Xã hội

Ứng dụng công nghệ cao tìm kiếm mộ tập thể tại Huế: Phát hiện nhiều vùng xáo trộn địa tầng xung quanh Kinh thành

Võ Linh 26/06/2026 18:10

Chiều nay ngày 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng công nghệ Radar xuyên đất (GPR) khảo sát các vị trí nghi vấn có mộ tập thể trên địa bàn.

Đây là bước đi mang tính đột phá, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm đẩy nhanh tiến độ và tăng độ chính xác cho công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập hài cốt các bậc tiền hùng, liệt sĩ tại cố đô Huế.

Từng bước dò tìm bằng Radar được lực lượng phân tích đánh giá cẩn trọng và không bỏ sót dù chi tiết nhỏ nhất
Từng bước dò tìm bằng Radar được lực lượng phân tích đánh giá cẩn trọng và không bỏ sót dù chi tiết nhỏ nhất

Lộ diện những tọa độ xáo trộn sâu lòng đất

Theo báo cáo kỹ thuật từ tổ công tác của Viện Thiết kế, sau nhiều ngày triển khai thiết bị quét radar xuyên đất tại hai khu vực trọng điểm thuộc phường Phú Xuân (TP. Huế), bước đầu hệ thống đã ghi nhận các tín hiệu bất thường mang tính "xáo trộn địa tầng" do tác động của con người.

Theo đó, tại khu vực đường Xuân 68 (gần sát Tường thành thuộc Kinh thành Huế): Hệ thống dò quét phát hiện 2 vùng xáo trộn lớn nằm ở độ sâu khoảng 1,2m. Mỗi vị trí có bề rộng ước tính 2,5m và kéo dài từ 10 đến 12m. Tại khu vực nút giao đường Tôn Thất Thiệp - Thái Phiên (sát cửa Chánh Tây): Kết quả phân tích bước đầu nghi ngờ có 1 vùng xáo trộn diện rộng với bề rộng từ 7m đến 9m ở độ sâu 1m. Tuy nhiên, ở tầng sâu dưới 3,5m, tín hiệu thu về xuất hiện hiện tượng nhiễu lớn, cần tiếp tục bóc tách dữ liệu.

Anh 1
Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng công nghệ Radar xuyên đất (GPR) khảo sát các vị trí nghi vấn có mộ tập thể trên địa bàn TP. Huế

Các thông số này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hẹp đáng kể phạm vi nghi vấn và cung cấp tọa độ vàng phục vụ cho công tác khảo sát thực địa bằng biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Cơ sở khoa học để sớm đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của đoàn công tác Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

"Những lát cắt địa tầng từ công nghệ Radar xuyên đất là cơ sở khoa học và thực tiễn đặc biệt quý giá. Đây chính là điểm tựa để Ban Chỉ đạo và Bộ CHQS thành phố kịp thời xây dựng phương án, tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này một cách bài bản, chuẩn xác nhất." Đại tá Hà Văn Ái nhấn mạnh.

Anh 2
Những lát cắt địa tầng từ công nghệ Radar xuyên đất là cơ sở khoa học và thực tiễn đặc biệt quý giá -Đại tá Hà Văn Ái khẳng định

Để chuẩn bị cho giai đoạn then chốt, lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Huế bày tỏ mong muốn Viện Thiết kế sẽ tiếp tục đồng hành trong hội thảo đánh giá chuyên sâu sắp tới. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công nghệ quân sự tiên tiến và kinh nghiệm thực địa sẽ là chìa khóa để hoàn thiện báo cáo chi tiết, sớm phê duyệt phương án khai quật, đưa các liệt sĩ đang nằm lại trong lòng đất cố đô trở về với đồng đội và nhân dân.

Võ Linh